Lũ lụt nghiêm trọng tại Australia, thiệt hại lớn về người

16:48' - 28/02/2022
BNEWS Ngày 28/2, số người chết do nước lũ dâng cao ở Autralia đã tăng lên 8 người do thời tiết khắc nghiệt đang tiếp tục ảnh hưởng đến bờ biển phía Đông của nước này.

Hàng chục nghìn người dân đã được lệnh sơ tán khẩn cấp khi mưa xối xả trong nhiều ngày khiến nước lũ dâng cao kỷ lục và làm người dân mắc kẹt trên các mái nhà của họ.

Thủ hiến bang Queensland Annastacia Palaszczuk cho biết hiện có hơn 1.540 người ở các trung tâm sơ tán trên khắp miền Đông Nam do nước lũ tiếp tục dâng cao.

 

Bà cũng cho biết thêm có thể có khoảng 18.000 ngôi nhà bị nhấn chìm trong biển nước và gần 1.000 trường học phải tạm thời đóng cửa.

 Cục Khí tượng (BoM) của Queensland đã cảnh báo lượng mưa cao nhất ở bang này đã lên tới 530 mm và mưa lớn có khả năng tiếp tục trong vài ngày tới.

Ngày 28/2, mưa bắt đầu giảm ở thủ phủ Brisbane, nhưng dự báo thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục trong tuần này khi "bom mưa" tiếp tục di chuyển về phía Nam dọc theo bờ biển Australia.

Bang New South Wales được dự báo sẽ phải đối mặt với mưa lũ trên diện rộng trong những ngày tới.

Ngay trong ngày 28/2, cư dân thị trấn Lismore của bang này đã được yêu cầu sơ tán khẩn cấp.

BoM lưu ý rằng lũ trên sông tại Lismore đã vượt quá đỉnh lũ năm 1974 là 12,15 m và có thể lên tới 14,40 m trong ngày.

Con số này cũng sẽ vượt qua đỉnh lũ kỷ lục 12,27 m ghi nhận năm 1954./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục