BNEWS Thời gian tới, Cục Quản lý thị trường sẽ chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát, tích cực chống buôn lậu thuốc lá.
Qua một năm có dấu hiệu lắng dịu thì sang năm 2016 tình hình buôn lậu thuốc lá lại bùng phát mạnh trở lại, đặc biệt là tại các tỉnh biên giới phía Tây Nam.
Các hoạt động buôn lậu thuốc lá diễn biến ngày càng phức tạp với nhiều phương thức, thủ đoạn tinh vi và việc vận chuyển, buôn bán thuốc lá lậu ngày càng ngang nhiên, thách thức các nỗ lực chống buôn lậu của ngành chức năng.
Để tìm hiểu rõ hơn về những khó khăn, bất cập cũng như tìm ra giải pháp cho công tác chống buôn lậu thuốc lá, phóng viên BNEWS/TTXVN đã phỏng vấn ông Nguyễn Trọng Tín, Phó Cục trưởng Cục quản lý thị trường, Bộ Công Thương.
BNEWS: Một trong những yêu cầu của Thủ tướng Chính phủ là cấp uỷ, chính quyền các cấp tuyên truyền, phổ biến thường xuyên về các mặt nguy hại của thuốc lá nhập lậu, từ đó, không tham gia, tiếp tay buôn lậu thuốc lá. Vậy theo ông, công tác này đã được phía cơ quan chức năng thực hiện ra sao trong thời gian qua?Ông Nguyễn Trọng Tín: Thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, Cục Quản lý thị trường đã tham mưu trình Lãnh đạo Bộ Công Thương ban hành Kế hoạch số 2232/KH-BCT ngày 06 tháng 3 năm 2015 về việc tuyên truyền góp phần nâng cao hiệu quả đấu tranh phòng, chống buôn lậu, hàng giả và gian lận thương mại.
Lực lượng Quản lý thị trường cả nước thông qua hoạt động kiểm tra, kiểm soát đã tuyên truyền, vận động tổ chức, cá nhân kinh doanh ký cam kết không kinh doanh, tàng trữ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu.
Qua hai năm thực hiện chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ, lực lượng Quản lý thị trường cả nước cùng với cấp uỷ, chính quyền địa phương đã triển khai 2.752 đợt tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng của Trung ương và địa phương;
Tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho 40.125 tổ chức, cá nhân kinh doanh thông qua hoạt động kiểm tra kiểm soát; tổ chức ký cam kết đến 42.696 cơ sở kinh doanh mặt hàng thuốc lá.
Ngoài ra, lực lượng Quản lý thị trường đã phối hợp với Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia và Hiệp hội Thuốc lá Việt Nam dán 35.000 áp phích khổ A3, 300.000 áp phích khổ A4, tuyên truyền chống buôn lậu thuốc lá tại các địa điểm kinh doanh, các địa điểm công cộng và những nơi tập trung đông người trên địa bàn 30 tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
BNEWS: Thủ tướng Chính phủ đã yêu cầu để làm tốt công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả nói chung và chống buôn lậu thuốc lá nói riêng thì cần đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu. Xin ông cho biết, phía cơ quan chức năng đã thực hiện yêu cầu này như thế nào?
Ông Nguyễn Trọng Tín: Trong thời gian qua, tại các hội nghị sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá, tại các buổi làm việc với các địa phương, Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Công Thương, Cục Quản lý thị trường luôn yêu cầu Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường các huyện, quận trực thuộc tỉnh nêu cao tinh thần, chịu trách nhiệm toàn diện trong việc công tác chỉ đạo và tổ chức đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu trên địa bàn trực tiếp quản lý nếu để xảy ra vi phạm.
Thực hiện xử lý nghiêm các cán bộ, công chức bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng buôn lậu thuốc lá.
BNEWS: Quản lý thị trường tại các địa phương cho rằng khó khăn trong công tác chống buôn lậu thuốc lá là do lực lượng mỏng, trang thiết bị hỗ trợ thiếu thốn, lạc hậu và thực tế khó khăn này đã tồn tại nhiều năm qua mà chưa có giải pháp. Theo ông, cần có những cơ chế hỗ trợ nào để khắc phục khó khăn này?
Ông Nguyễn Trọng Tín: Trong thời gian vừa qua, công tác chống buôn lậu thuốc lá trên phạm vi cả nước gặp nhiều khó khăn, một trong số đó là: Các lực lượng chức năng mỏng, công cụ, phương tiện hỗ trợ còn chưa được trang bị đầy đủ, kinh phí mua tin, tổ chức kiểm tra, bắt giữ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu, sự chống trả quyết liệt của các đối tượng thực hiện hành vi vi phạm.
Đặc biệt, trong tháng 9 vừa qua, trên địa bàn tỉnh Long An, đã có một cán bộ Quản lý thị trường đã hi sinh khi thực hiện nhiệm vụ chống buôn lậu thuốc lá.
Do đó, trong thời gian tới, Cục Quản lý thị trường kiến nghị UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, đặc biệt các tỉnh, thành phố có địa bàn trọng điểm về nhập lậu thuốc lá điếu, buôn bán, vận chuyển, tiêu thụ thuốc lá điếu ngoại nhập lậu tạo điều kiện hơn nữa cho lực lượng Quản lý thị trường về việc bổ sung kinh phí hoạt động;
Củng cố tổ chức, sắp xếp, tăng cường biên chế; bố trí trụ sở làm việc, trang thiết bị phương tiện, công cụ hỗ trợ thiết yếu để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ được giao, tránh những trường hợp đáng tiếc xảy ra.
BNEWS: Để tiếp tục thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/9/2014 về tăng cường công tác đấu tranh chống buôn lậu thuốc lá đặc biệt là dịp Tết nguyên đán sắp tới, phía cơ quan chức năng sẽ có những giải pháp cụ thể nào?
Ông Nguyễn Trọng Tín: Thời gian tới, Cục Quản lý thị trường sẽ chỉ đạo lực lượng Quản lý thị trường cả nước tiếp tục thực hiện nghiêm Chỉ thị số 30/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, Chỉ thị số 04/CT-BCT của Bộ trưởng Bộ Công Thương.
Cụ thể, công tác kiểm tra, kiểm soát, cần phải thực hiện thường xuyên, liên tục và hiệu quả, tạo sự chuyển biến rõ rệt; tăng cường quản lý địa bàn, xây dựng mạng lưới thông tin cơ sở, theo dõi diễn biến thị trường để chủ động tổ chức kiểm tra, kiểm soát chống buôn lậu, buôn bán, vận chuyển thuốc lá nhập lậu; kiểm tra các doanh nghiệp, hộ kinh doanh, các điểm kinh doanh thuốc lá, các dịch vụ có kinh doanh thuốc lá như: ăn uống, quán bar, vũ trường…;
Xây dựng kế hoạch, phối hợp với lực lượng Công an rà soát, kiểm tra các tụ điểm, đầu nậu buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu; phối hợp với lực lượng chức năng trên địa bàn lập chốt kiểm tra lưu động tại các tuyến đường thường xuyên có hoạt động vận chuyển thuốc lá nhập lậu; tiếp tục tuyên truyền, vận động các tổ chức, cá nhân hoạt động thương mại trên địa bàn thực hiện nghiêm việc cam kết không kinh doanh, buôn bán, tàng trữ thuốc lá nhập lậu.
Đồng thời phối hợp với các cơ quan thông tin đại chúng trên địa bàn thông tin đầy đủ kịp thời về các trường hợp xử lý vi phạm trong kinh doanh thuốc lá ; cảnh báo cho người dân các nguy cơ ảnh hưởng tới sức khỏe từ thuốc lá không rõ nguồn gốc , thuốc lá nhập lậu.
Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường, Đội trưởng Đội Quản lý thị trường chịu trách nhiệm toàn diện trong việc chỉ đạo và tổ chức công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển, tàng trữ, buôn bán thuốc lá nhập lậu trên địa bàn trực tiếp quản lý nếu để xảy ra vi phạm.
Đồng thời xử lý nghiêm các cán bộ, công chức bao che, tiếp tay hoặc làm ngơ cho các đối tượng buôn lậu.
BNEWS: Xin cảm ơn ông!
Tin liên quan
Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình: Cần xác định chống buôn lậu thuốc lá là nhiệm vụ trọng tâm
Chính quyền các địa phương cần xác định công tác chống buôn lậu thuốc lá là nhiệm vụ trọng tâm để tập trung đẩy mạnh giải pháp ngăn chặn và kiểm soát hoạt động này hiệu quả hơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam - New Zealand thúc đẩy kim ngạch song phương sớm đạt 3 tỷ USD
Việt Nam - New Zealand thống nhất tăng cường hợp tác, mở cửa thị trường, thúc đẩy thương mại song phương sớm đạt 3 tỷ USD.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand - Việt Nam
Ngày 13/8, tại thành phố Auckland, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã dự Hội nghị bàn tròn doanh nghiệp New Zealand – Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamTổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác
Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã gặp gỡ báo chí và chứng kiến trao các văn kiện hợp tác giữa hai nước New Zealand – Việt Nam.
-
Kinh tế Việt NamLễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm thăm cấp Nhà nước tới New Zealand
Toàn quyền New Zealand Dame Cindy Kiro đã chủ trì Lễ đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới New Zealand (từ ngày 12 -14/8/2026).
-
Kinh tế Việt NamTrái cây Đồng Tháp: Không chỉ bán thô mà bán sự minh bạch
Với gần 135.000 ha cây ăn trái, sản lượng trên 2,5 triệu tấn/năm cùng nhiều vùng chuyên canh quy mô lớn, Đồng Tháp có lợi thế để phát triển ngành hàng trái cây theo chuỗi giá trị.
-
Kinh tế Việt NamHôm nay 13/8, Quốc hội thảo luận về cắt giảm điều kiện kinh doanh
Sáng 13/8, Quốc hội thảo luận dự án Luật sửa đổi 4 luật, tập trung cắt giảm điều kiện kinh doanh, chuyển từ tiền kiểm sang hậu kiểm và đẩy mạnh phân cấp.
-
Kinh tế Việt NamChuyên gia Canada: Hoàn thiện thể chế để tạo lợi thế cạnh tranh cho Việt Nam
Để hướng tới mục tiêu trở thành nước phát triển, có thu nhập cao vào năm 2045, Việt Nam cần tạo ra những động lực tăng trưởng mới, thúc đẩy lực lượng sản xuất và phát triển các ngành công nghiệp mới.
-
Kinh tế Việt NamTruyền thông New Zealand: Quan hệ với Việt Nam đang bước vào giai đoạn gắn kết mới
The Spinoff đánh giá cao thành tựu của công cuộc Đổi mới, đưa Việt Nam từ một quốc gia nghèo trở thành nền kinh tế thu nhập trung bình năng động chỉ trong một thế hệ.
-
Kinh tế Việt NamThúc đẩy hợp tác về bán dẫn và công nghệ y - sinh học với đối tác Hoa Kỳ
Việt Nam đang tập trung phát triển các ngành công nghệ chiến lược, trong đó có bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ y - sinh học và sản xuất công nghệ cao.












