BNEWS Melbourne có thể sẽ trở thành thành phố lớn nhất của Australia vào giữa những năm 2030, theo số liệu thống kê và ước tính của giới quan sát địa phương.
Cơ quan Thống kê Australia (ABS) vừa cho biết giá trị các công trình xây dựng đã hoàn thành ở bang Victoria đã tăng hơn 9% trong 12 tháng tính đến tháng 3/2017 lên 8.39 tỷ USD, trong khi tại bang khác của Australia thì con số này đã giảm 7.2%.
Tổng các dự án xây dựng được thực hiện tại Victoria trong tháng 3/2017 đã tăng thêm khoảng 12.1% so với tháng 3/2016.
Người đứng đầu cơ quan tài chính bang Victoria, ông Tim Pallas cho biết chính quyền mỗi năm sẽ dành trung bình 7.2 tỷ USD cho các dự án xây dựng cơ sở hạ tầng trong vòng bốn năm tới nhằm đáp ứng việc dân số gia tăng nhanh chóng ở Melbourne.
Ông Bernard Salt, nhà nhân khẩu học hàng đầu của Australia, trong một bài viết trên tờ báo quốc gia, cho rằng với mức độ tăng trưởng hiện tại, Melbourne có thể sớm vượt qua Sydney để trở thành thành phố lớn nhất Australia vào năm 2031.
Dân số Sydney đang nhiều hơn Melbourne khoảng 350,000 người nhưng khoảng cách này hàng năm lại thu hẹp 20,000 người.
Ông Salt cho rằng Melbourne có các yếu tố cần thiết mà Sydney không có hoặc không có khả năng đưa ra, đó là giá bất động sản phải chăng trong vành đai đô thị.
Ông Jeff Kennett, cựu Thủ hiến bang Victoria từ năm 1992 đến năm 1999, đã vạch ra một kế hoạch trong đó dự báo dân số Melbourne sẽ đạt mức 5 triệu dân sớm nhất là vào năm 2030.
Nhưng Melbourne sẽ đạt con số này sớm hơn, chỉ xung quanh thời điểm năm 2021.
Theo ông Salt, các vùng ngoại ô phía tây của Melbourne được định hướng là hành lang phát triển chính, với Wyndham và Melton đã vượt qua Gold Coast trở thành khu vực tăng trưởng nhanh nhất Australia.
Ông Salt cho hay ngoài việc có giá cả bất động sản ở mức vừa phải, “bùng nổ việc làm” cũng đóng góp vào tăng trưởng của Melbourne . Trong thời gian 12 tháng tính đến tháng 4/2017, đã có thêm 115,600 việc làm được tạo ra ở Victoria , nhiều hơn tổng số việc làm mới tại các thành phố khác của Australia.
Ông Salt cho rằng đến thời điểm dân số Melbourne đạt 8 triệu người vào năm 2050, thành phố này sẽ có vị thế sánh ngang với thành phố Dallas-Fort Worth (DFW) của Mỹ, nơi có hai trong số các khu vực tăng trưởng dẫn đầu của Mỹ là Collin và Denton - hiện có tỷ lệ tăng trưởng tương đương Melbourne.
Ông Salt cũng cho rằng trong tương lai Sydney có thể trở thành thành phố “doanh nghiệp” theo kiểu New York . Ông nói: “ Sydney có thể cung cấp nhiều hơn trụ sở văn phòng cho các công ty và doanh nghiệp so với Melbourne, giống như số lượng văn phòng tại New York so với tại DFW”.
Nhưng theo ông này những thành phố có giá cả bất động sản phải chăng và có điều kiện tiêp cận thị trường việc làm thuận lợi sẽ thu hút các giao dịch nhà đất và việc làm. Và đó chính xác là điều Melbourne đang làm tốt hơn Sydney trong thế kỷ 21.
Tin liên quan
Bang Texas, Mỹ ban hành luật cấm “thành phố trú ẩn"
Đạo luật vừa được ban hành ở Texas cấm các thành phố tự tuyên bố mình là các “thành phố trú ẩn” cũng như yêu cầu giới chức địa phương tuân thủ chính sách của chính quyền liên bang.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiChống ngập tại TP. Hồ Chí Minh đầu tư lớn, cần giải pháp căn cơ
TP. Hồ Chí Minh dự kiến triển khai 87 dự án chống ngập giai đoạn 2026-2030, tập trung xử lý 50 vị trí ngập và nâng cao hiệu quả thoát nước đô thị.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam tổ chức Tuần lễ Số Quốc tế 2026, thúc đẩy hợp tác AI
Theo thông tin từ Bộ Khoa học và Công nghệ, Tuần lễ Số Quốc tế Việt Nam 2026 (Vietnam International Digital Week - VIDW 2026) sẽ diễn ra từ ngày 28 đến 30/10 tại Quảng Ninh.
-
Kinh tế xã hộiĐể du lịch thực sự là cầu nối giữa Việt Nam và Ấn Độ
Chính sách thị thực điện tử, mở rộng đường bay thẳng và sản phẩm du lịch đa dạng đang thúc đẩy dòng khách Ấn Độ đến Việt Nam, mở ra cơ hội tăng doanh thu và hợp tác du lịch song phương.
-
Kinh tế xã hộiVì sao bệnh viện hơn 3.300 tỷ đồng ở Cà Mau chậm tiến độ?
Tại Cà Mau, Dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Đa khoa tỉnh Cà Mau quy mô 1.200 giường, với tổng kinh phí đầu tư hơn 3.300 tỷ đồng trên diện tích 12,15 ha.
-
Kinh tế xã hộiĐà Nẵng thúc tiến độ các công trình cầu chưa hoàn thành đường dẫn
Ngày 22/10, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Trần Nam Hưng vừa có chỉ đạo về xử lý công trình cầu chưa hoàn thành đường dẫn kết nối trên địa bàn thành phố.
-
Kinh tế xã hộiTP. Hồ Chí Minh bố trí điểm tập kết rác tạm khi nâng cấp 8 trạm trung chuyển
TP. Hồ Chí Minh yêu cầu các địa phương bố trí điểm tập kết rác tạm, bảo đảm thu gom, vận chuyển không gián đoạn khi 8 trạm trung chuyển dự kiến nâng cấp trong năm 2026.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam thay mặt ASEAN phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử
Công sứ Nguyễn Hải Lưu - Phó trưởng Phái đoàn Thường trực Việt Nam tại LHQ đã thay mặt Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) có bài phát biểu tại Ủy ban 4 về tác động của bức xạ nguyên tử.
-
Kinh tế xã hộiViệt Nam thúc đẩy hợp tác toàn diện với Uruguay
Đại sứ Việt Nam tại Argentina kiêm nhiệm Uruguay, bà Ngô Minh Nguyệt, đã có chuyến công tác tại Uruguay nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị và hợp tác song phương.
-
Kinh tế xã hộiẤn Độ khẳng định luôn là người bạn thủy chung, đối tác tin cậy của Việt Nam
Bộ trưởng Các vấn đề Nghị viện kiêm Bộ trưởng Các vấn đề Thiểu số Ấn Độ Kiren Rijiju khẳng định Ấn Độ luôn sát cánh cùng Việt Nam với tư cách là người bạn thủy chung.












