BNEWS Một thẩm phán Mỹ cho biết, Meta Platforms đang đối mặt với vụ kiện cáo buộc doanh nghiệp này ưu tiên tuyển dụng lao động nước ngoài có mức lương thấp hơn so với lao động Mỹ.
Thẩm phán Laurel Beeler tại San Francisco cho biết, 3 công dân Mỹ đã cáo buộc Meta từ chối tuyển dụng họ dù đủ điều kiện. Những người này có thể sẽ cùng theo đuổi một vụ kiện tập thể.
Các nguyên đơn gồm nhân viên công nghệ thông tin Purushothaman Rajaram, kỹ sư phần mềm Ekta Bhatia và nhà khoa học dữ liệu Qun Wang, đều là các công dân Mỹ nhập tịch, cho biết đã nộp đơn xin việc tại Meta trong khoảng năm 2020 - 2024, nhưng bị từ chối vì Meta "thiên vị có hệ thống" đối với người nước ngoài có thị thực.
Trong một tuyên bố, Meta cho biết các cáo buộc trên là vô căn cứ và công ty sẽ kiên quyết tự bảo vệ mình. Tuy nhiên, vị thẩm phán này đã đưa ra số liệu thống kê cho thấy 15% lực lượng lao động của Meta tại Mỹ là người nước ngoài có thị thức H-1B, loại thị thường dành cho các chuyên gia nước ngoài, so với tỷ lệ 0,5% lao động nước ngoài trong tổng số lao động tại Mỹ.
Bà Beeler cũng cho biết, tháng 10/2021, Meta đã đồng ý chi trả tới 14,25 triệu USD, gồm cả tiền phạt dân sự, để giải quyết vụ kiện của chính phủ liên bang vào tháng 12/2020 cáo buộc công ty này thường xuyên từ chối tuyển dụng lao động Mỹ cho các công việc mà công ty thường dành cho người có thị thực tạm thời. Những điều trên củng cố cho khiếu nại chung của các nguyên đơn này.
Trong một email, luật sư của 3 nguyên đơn, Daniel Low cho rằng vụ kiện có thể sẽ giúp khắc phục tình trạng thiên vị đối với những người lao động có thị thực vốn phổ biến trong ngành công nghệ. Tuy nhiên, để giải quyết thấu đáo vấn đề này cần phải có thêm biện pháp thực thi hoặc cải cách lập pháp.
Trước đó vào tháng 11/2022, thẩm phán Beeler đã từ chối đơn kiện của Rajaram khi chỉ có 1 nguyên đơn. Tuy nhiên, một tòa phúc thẩm liên bang đã khôi phục vụ kiện vào tháng 6 năm ngoái, với lý do luật pháp Mỹ cấm phân biệt đối xử nhằm bảo vệ công dân Mỹ khỏi bị thiên vị. Nhiều nhóm bảo thủ đã viện dẫn luật này, tức Mục 1981 của Đạo luật Dân quyền năm 1866, để chống các sáng kiến về đa dạng tại nơi làm việc, vốn cũng bị Tổng thống Trump phản đối.
- Từ khóa:
- Meta
- Meta Platforms
- Mỹ
Tin liên quan
Google thua trong cuộc chiến giành quyền truy cập nền tảng Android Auto
Thông cáo báo chí của Tòa CJEU nêu rõ Enel đã yêu cầu Google cho phép ứng dụng JuicePass tương thích với hệ thống Android Auto của Google.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.
-
Kinh tế và pháp luậtTriệt phá đường dây sản xuất, buôn bán thịt bò giả quy mô lớn
Công an Đồng Nai khởi tố, bắt tạm giam 4 bị can trong đường dây sản xuất khoảng 65 tấn khô trâu giả khô bò, tổng doanh thu ước khoảng 21 tỷ đồng.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia mạnh tay xử lý tình trạng sử dụng lao động trái phép trong ngành nông nghiệp
Các đối tượng bị khởi tố bao gồm công ty cung ứng lao động Soo Soo Siong Pty Ltd (trụ sở tại khu vực Swan Hill) cùng 4 trang trại hoa quả lớn tại bang Victoria.
-
Kinh tế và pháp luậtTây Ninh liên tiếp bắt giữ nhiều đối tượng nhập cảnh trái phép qua biên giới
Bộ đội Biên phòng tỉnh Tây Ninh cho biết, đơn vị nghiệp vụ vừa phối hợp với lực lượng chức năng liên tiếp phát hiện, bắt giữ nhiều đối tượng có hành vi nhập cảnh trái phép từ Campuchia vào Việt Nam.
-
Kinh tế và pháp luật
Xét xử sơ thẩm cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan và 27 bị cáo
Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội xét xử cựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan cùng 27 bị cáo trong vụ án nhận hối lộ, môi giới hối lộ và vi phạm quy định về kế toán.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố thêm 2 đối tượng trong vụ đưa lợn nhiễm bệnh bán ra thị trường
Ngày 17/8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Cần Thơ cho biết vừa khởi tố bị can, áp dụng biện pháp cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Trương Văn Công và Hứa Hoàng Khởi.
-
Kinh tế và pháp luậtAustralia thiệt hại hàng triệu USD vì hành vi lừa đảo giả mạo chính khách
Các phương thức lừa đảo phổ biến bao gồm lập trang web giả mạo, tấn công giả mạo (phishing), lừa đảo tiền mã hóa và đặc biệt là mạo danh những nhân vật có ảnh hưởng công chúng.
-
Kinh tế và pháp luậtBan hành cáo trạng truy tố Chủ tịch Tập đoàn Mường Thanh, Lê Thanh Thản: Định giá tài sản tăng gần 4 lần
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã định giá tài sản trong vụ án tăng gần 4 lần, căn cứ vào giá trị giao dịch thực tế của thị trường tại thời điểm định giá, đảm bảo quyền lợi cho các bị hại.










