Miền Bắc đêm có mưa vài nơi, sáng có sương mù nhẹ

18:33' - 29/03/2018
BNEWS Dự báo thời tiết sáng sớm 30/3, sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng với mức nhiệt phổ biến 26 - 29 độ C.
Miền Bắc đêm có mưa vài nơi, sáng có sương mù nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn quốc gia cho biết, đêm 29/3, miền Bắc sẽ có mưa vài nơi, nhiệt độ thấp nhất 20 - 23 độ C; sáng sớm 30/3, sẽ có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng với mức nhiệt phổ biến 26 - 29 độ C.

Thời tiết trên biển đêm 29/3 và ngày 30/3, do áp cao lục địa có cường độ ổn định gây ra trường gió Đông Bắc cường độ trung bình nên trên các vùng biển tiếp tục giảm hơn về cường độ, hầu hết gió chỉ duy trì ở mức cấp 4 nên sóng thấp, biển êm.

Thời tiết nhìn chung khá thuận lợi cho các hoạt động hàng hải. Vùng giữa Biển Đông không mưa. Tầm nhìn xa trên 10km. Gió Đông Bắc cấp 4. Riêng Nam Biển Đông có mưa rào và dông vài nơi. Tầm nhìn xa trên 10km. Phía Bắc gió Đông Bắc đến Bắc, phía Nam gió Tây Bắc cấp 4.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước đêm 29/3 và ngày 30/3:

Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 50 - 80%. Nhiệt độ thấp nhất từ 19 - 22 độ C; cao nhất 27 - 30 độ C, có nơi trên 31 độ C.

Phía Đông Bắc bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có nơi có sương mù, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C.

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió Đông đến Đông Nam cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 60 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 21 - 23 độ C; cao nhất 27 - 29 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên - Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác, trưa chiều giảm mây trời nắng. Gió nhẹ. Độ ẩm từ 58 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 - 23 độ C; cao nhất 26 - 29 độ C, có nơi trên 29 độ C.

Các tỉnh, thành phố từ Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Gió Đông Bắc cấp 2 - 3. Độ ẩm từ 55 - 93%. Nhiệt độ thấp nhất từ 22 - 25 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 58 - 95%. Nhiệt độ thấp nhất từ 18 - 21 độ C; cao nhất 28 - 31 độ C.

Khu vực Nam bộ nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi, từ gần sáng và ngày 30/3 có mưa rào và dông rải rác. Gió Đông cấp 2 - 3. Trong cơn dông có khả năng xảy ra tố, lốc, mưa đá và gió giật mạnh. Độ ẩm từ 60 - 96%. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 - 26 độ C; cao nhất 30 - 33 độ C./.

>>> Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới: Nhiệt độ dao động từ 16-28 độ C

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục