Mở đầu tuần mới, chứng khoán châu Á giảm nhẹ

12:00' - 05/06/2017
BNEWS Trong phiên giao dịch sáng ngày 5/6 , phần lớn các sàn chứng khoán châu Á giảm điểm nhẹ.
Mở đầu tuần mới, chứng khoán châu Á giảm nhẹ. Ảnh minh họa: TTXVN

Trong bối cảnh đồng USD yếu đi do số liệu việc làm ở Mỹ tháng Năm thấp hơn kỳ vọng và vụ tấn công khủng bố ở Cầu London và khu Borough Market hôm 3/6 vừa qua làm nhiều người thương vong.

Chỉ số chứng khoán MSCI khu vực châu Á - Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) đi xuống . Thị trường chứng khoán Nhật Bản giảm nhẹ với đồng yen mạnh lên sau khi báo cáo việc làm ở Mỹ cuối tuần qua thấp hơn kỳ vọng của thị trường.

Ngoài ra, vụ tấn công khủng bố ở London làm cho bức tranh chính trị thêm bất ổn. Thủ tướng Anh Theresa May ngày 4/6 đã có bài phát biểu nhấn mạnh cuộc tổng tuyển cử tại Anh sẽ vẫn diễn ra vào ngày 8/6 theo kế hoạch bất chấp những vụ tấn công khủng bố này.

Tại thị trường Tokyo, chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 41,86 điểm (0, 21 %), xuống 20.135,42 điểm.

Tại thị trường Seoul, chỉ số KOSPI của Hàn Quốc giảm 4,39 điểm (0, 19 %), xuống 2.3 67,33 điểm. Còn tại thị trường Sydney, chỉ số S&P/ASX 200 của Australia cũng giảm 42,50 điểm (0,73%), xuống mức 5.745,60 điểm.

Trong khi đó, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite ở thị trường Thượng Hải giảm 14,53 điểm (0,47%) xuống 3.091,01 điểm. Tại thị trường Hong Kong, chỉ số Hang Seng cũng giảm 85,84 điểm (0,33%) xuống 25.838,21 điểm.

Trong phiên sáng nay, đồng yen của Nhật Bản tăng nhẹ so với đồng USD khi được giao dịch ở mức 110,39 yen/USD, so với mức 110,44 yen/USD tại thị trường New York trong phiên cuối tuần qua.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục