Thị trường chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau

16:48' - 31/05/2017
BNEWS Thị trường chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau trong phiên 31/5, theo sau các yếu tố như số liệu lạc quan từ kinh tế Trung Quốc và “sự điều hướng mong manh” từ Phố Wall và châu Âu.

Thị trường chứng khoán châu Á đi ngược chiều nhau. Ảnh: TTXVN

Theo số liệu mới nhất do Cục Thống kê quốc gia Trung Quốc (NBS) và Liên đoàn Hậu cần và Mua sắm Trung Quốc (CFLP), Chỉ số nhà quản trị mua hàng (PMI) khu vực chế tạo của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới đã đạt mức 51,2 điểm trong tháng 5/2017 và là tháng tăng thứ 10 liên tiếp.

Số liệu mới nhất này chứng minh rằng nền kinh tế châu Á này dù có tăng trưởng chậm lại so với hồi đầu năm, nhưng hiện đang hướng tới mức ổn định để theo kịp mục tiêu tăng trưởng GDP 6,5% do chính phủ đề ra.

Chốt phiên giao dịch cuối cùng của tháng Năm (31/5) của thị trường chứng khoán châu Á, tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai Composite trên sàn Thượng Hải cộng thêm 0,23% (7,12 điểm) lên 3.117,18 điểm, song chỉ số Hang Seng của Hong Kong giảm 0,16% (40,98 điểm) xuống 25.660,65 điểm.

Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản giảm 0,14% (27,28 điểm) xuống 19.650,57 điểm và là phiên mất điểm thứ 5 liên tiếp.

Trong khi đó, chỉ số chứng khoán Sydney tăng 0,1%, chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,2%, còn chỉ số chứng khoán của Singapore và Jakarta cũng đều tăng 0,2%.

Tại thị trường tiền tệ, đồng USD tăng lên đổi 110,98 yen so với mức 110,76 yen/USD tại New York.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục