Mối đe dọa của tình trạng già hóa dân số Hàn Quốc

08:15' - 04/12/2021
BNEWS Tỷ lệ sinh thấp và tình trạng già hóa dân số đang ở mức có thể đe dọa sự tồn vong của hệ thống kinh tế, xã hội của Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, Phó Chủ tịch Ủy ban đặc biệt về đối phó với tỷ lệ sinh thấp và tình trạng già hóa dân số Hàn Quốc Seo Hung-soo cho rằng tỷ lệ sinh thấp và tình trạng già hóa dân số đang ở mức có thể đe dọa sự tồn vong của hệ thống kinh tế, xã hội của Hàn Quốc.

Căn cứ vào tổng tỷ suất sinh (dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ) đã ba năm liên tiếp dưới 1 trẻ, ông Seo chỉ ra rằng Chính phủ Hàn Quốc cần thiết lập hệ thống xúc tiến chính sách dân số riêng, tách khỏi chính sách phúc lợi hiện nay đang đặt trọng tâm vào các đối tượng trẻ em, phụ nữ và người cao tuổi.

Theo ông, trong thời gian tới, tỷ lệ già hóa dân số sẽ còn tăng mạnh hơn, được dự báo sẽ tăng từ 16% năm 2020 lên 25% năm 2030, 34% năm 2040 và 44% năm 2060, do đó chính phủ nước này cần tiếp cận một cách dài hạn, đối phó kịp thời, nâng ngân sách hỗ trợ gia đình lên tương đương bình quân các nước thuộc Tổ chức Hợp tác và phát triển kinh tế (OECD).

Ngoài ra, Chính phủ Hàn Quốc cũng cần phải giải quyết các vấn đề khác nảy sinh từ tỷ lệ sinh thấp như khoảng cách về việc làm, cạnh tranh việc làm và giáo dục, tình trạng không kết hôn hoặc kết hôn muộn ở Seoul và các địa phương lân cận, gánh nặng chi phí giáo dục tư, chi phí nhà ở.

Hôm 29/11, Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc đã công bố kết quả khảo sát dân số và nhà ở năm 2020 được tiến hành với 20% hộ gia đình trên toàn quốc tính đến ngày 1/11/2020 về các lĩnh vực phụ nữ, sinh sản, trẻ em và biến động dân số, theo đó nữ giới của nước này là 25,16 triệu người, tăng 275.000 người so với 5 năm trước.

Độ tuổi bình quân của nữ giới là 44,2 tuổi, tăng 2,6 tuổi. Số trẻ chào đời bình quân của phụ nữ trong độ tuổi sinh đẻ (15-49 tuổi) là 1,52 trẻ, giảm 0,11 trẻ so với năm 2015.

Tỷ lệ phụ nữ đã kết hôn không có con là 14,5%, tăng 3,3%. Đặc biệt là tỷ lệ phụ nữ ngoài 30 tuổi đã kết hôn không có con lên tới 20,3%, tăng 4,9%.

Cũng theo cuộc khảo sát trên, trong số 6,06 triệu nữ giới từ 15-49 tuổi có 750.000 người trả lời có kế hoạch sinh con trong thời gian tới, giảm hơn 260.000 người so với 5 năm trước.

Trong khi đó, trong số 880.000 nữ giới đã kết hôn nhưng không có con, 460.000 người, tức hơn một nửa (52,8%) trả lời không có kế hoạch sinh con, tăng tới 15,6% so với thời điểm cách đây 5 năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục