BNEWS Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ mời gọi doanh nghiệp của Philippines quan tâm các dự án công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường, có tiềm năng phát triển.
Trưa 3/11, ông Nguyễn Thực Hiện, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ và đại diện các sở, ngành liên quan đã có buổi tiếp và làm việc với Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Philippines tại Việt Nam - Meynardo Los Banos Montealegre. Hai bên cùng trao đổi, thảo luận về hợp tác, xúc tiến đầu tư kinh tế ở một số lĩnh vực tiềm năng.
Theo đó, Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Nguyễn Thực Hiện mong muốn Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre giới thiệu, mời gọi doanh nghiệp của Philippines quan tâm, đầu tư tại thành phố Cần Thơ ở các lĩnh vực tiềm năng, thế mạnh của thành phố như: chế biến sản phẩm nông nghiệp, thủy hải sản; hợp tác sản xuất nông nghiệp hữu cơ, nông nghiệp công nghệ cao. Đặc biệt, quan tâm thực hiện những dự án có công nghệ tiên tiến, giá trị gia tăng cao, bảo vệ môi trường, có tiềm năng phát triển vào các khu công nghiệp Cần Thơ. Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ - Nguyễn Thực Hiện cũng đề nghị Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre giới thiệu tiềm năng và cơ hội đầu tư của thành phố Cần Thơ đến các hiệp hội, nhà đầu tư ở Philippines; cung cấp thông tin về thế mạnh, thị trường, ngành hàng, rào cản thương mại, định hướng đầu tư, phong tục tập quán mua bán và văn hóa, kinh nghiệm kinh doanh của doanh nghiệp Philippines để Cần Thơ có cơ sở tăng cường quảng bá, tiếp thị hình ảnh của thành phố.Khẳng định Philippines và Việt Nam có mối quan hệ song phương bền chặt suốt 47 năm và sẽ tiếp tục phát triển trong tương lai, Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre tin rằng, việc hợp tác kinh tế và trao đổi văn hóa sẽ làm gắn kết thêm mối quan hệ giữa hai nước.
Đại sứ Meynardo Los Banos Montealegre kỳ vọng đây sẽ là cơ hội gắn kết mối quan hệ hợp tác giữa Philippines với Cần Thơ trong lĩnh vực kinh tế và trao đổi văn hóa. Philippines sẽ đến thăm và tìm hiểu cơ hội hợp tác với Cần Thơ. Vì vậy, Philipines cũng mong Cần Thơ cũng đến thăm và tìm hiểu hợp tác với Philippines trong tương lai. Thay mặt lãnh đạo thành phố Cần Thơ, ông Nguyễn Thực Hiện tiếp thu kiến nghị về biên bản ghi nhớ hợp tác giữa Philippines và Cần Thơ. Thành phố sẽ mở rộng thêm nhiều lĩnh vực để hai bên hợp tác phong phú hơn. Đặc biệt, sáng nay các doanh nghiệp xuất khẩu gạo cho biết đang tập trung xuất khẩu gạo 5% tấm, chất lượng cao sang Philippines. Vì vậy, Cần Thơ sẽ lưu ý đưa vào bản ghi nhớ để hợp tác với Philippines về xuất khẩu nông sản, đặc biệt là lúa gạo và hợp tác du lịch, y tế. Phó Chủ tịch UBND thành phố Cần Thơ cũng giao sở, ngành liên quan và các địa phương hoàn thành dự thảo biên bản ghi nhớ hợp tác, đồng thời xin ý kiến lãnh đạo thành phố đưa đoàn công tác của Cần Thơ đến Philippines để ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai bên. Tính đến thời điểm hiện tại, trên địa bàn thành phố Cần Thơ chưa có các dự án FDI, ODA, NGO có vốn từ Philippines. Riêng lĩnh vực xuất nhập khẩu, trong 9 tháng năm 2023, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa sang của Cần Thơ sang thị trường Philippines là 56,91 triệu USD. Các mặt hàng xuất khẩu chủ yếu là gạo, thủy sản, may mặc, phân bón, hóa chất và một số mặt hàng khác./.- Từ khóa:
- cần thơ
- thu hút đầu tư
- Philippines
Tin liên quan
Nước rút hoàn thành cao tốc kết nối từ Tp. Hồ Chí Minh đi Cần Thơ
Tròn đúng 2 tháng nữa, tuyến cao tốc từ Tp. Hồ Chí Minh đến Cần Thơ dài hơn 120km sẽ được nối thông. Thời gian đi lại chỉ còn hơn 2 giờ thay vì hơn 4 giờ như hiện nay.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamSamsung hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu
Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn có buổi tiếp ông Park Soon Cheol, Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính (CFO) của Samsung Điện tử.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/7/2026
Dưới đây là một số tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 2/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamViệt Nam và EFTA kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do
Thông tin từ Bộ Công Thương chiều 2/7, Việt Nam và các nước thành viên của Hiệp hội Thương mại Tự do châu Âu (EFTA) đã chính thức kết thúc đàm phán Hiệp định thương mại tự do (FTA Việt Nam - EFTA).
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương tăng tốc hoàn thành mục tiêu tăng trưởng
Bộ trưởng Lê Mạnh Hùng yêu cầu toàn ngành công thương tập trung cao độ để hoàn thành các mục tiêu, chỉ tiêu được Chính phủ giao, đồng thời triển khai quyết liệt các giải pháp tháo gỡ điểm nghẽn.
-
Kinh tế Việt Nam
Hoàn thiện thể chế, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn ngành Nông nghiệp và Môi trường
Chiều 2/7, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng dự Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.
-
Kinh tế Việt NamBan hành kế hoạch thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương
Bộ trưởng Bộ Công Thương Lê Mạnh Hùng vừa ký Quyết định số 1552/QĐ-BCT về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chiến lược hoàn thiện pháp luật ngành công thương giai đoạn 2026 - 2030.
-
Kinh tế Việt NamCải cách thể chế, mở rộng thị trường tạo dư địa tăng trưởng cho ngành nông nghiệp
Động lực mới của ngành nông nghiệp và môi trường sẽ không chỉ đến từ mở rộng sản xuất mà còn từ việc giảm chi phí thể chế, nâng cao chất lượng điều hành...
-
Kinh tế Việt NamBộ Công Thương kích hoạt phương án ứng phó áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông
Các đơn vị được yêu cầu tổ chức trực ban 24/24 giờ và thường xuyên báo cáo tình hình về Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự Bộ Công Thương để tổng hợp báo cáo.
-
Kinh tế Việt NamKhắc phục “thẻ vàng” IUU: Siết chặt xử lý vi phạm thủy sản theo quy định mới
Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã có văn bản gửi UBND các tỉnh, thành phố; bộ ngành về việc thực hiện các quy định về xử lý vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản tại Nghị định số 246/2026/NĐ-CP.










