Mưa lớn giải cứu vùng xâm nhập mặn

20:56' - 30/04/2016
BNEWS Cơn mưa khá lớn kéo dài hơn 1 giờ đồng hồ, từ 4 giờ chiều đến hơn 5 giờ chiều ngày 30/4 tại huyện Long Mỹ, Hậu Giang đã giải cứu phần nào tình trạng nhiễm mặn nặng đang diễn ra tại địa phương này.
Tình trạng nhiễm mặn nặng đang diễn ra tại Hậu Giang. Ảnh minh họa: TTXVN

Bên cạnh đó, cơn mưa làm thời tiết dịu mát đáng kể sau nhiều ngày nắng nóng, đồng thời giải cứu nhiều diện tích đất nông nghiệp khô hạn tại xã như Lương Tâm, Xà Phiên của huyện Long Mỹ.

Theo ngành nông nghiệp Hậu Giang, đến nay đã có 6.000 ha lúa Hè Thu không thể xuống giống do khô hạn cũng như tình trạng nhiễm mặn; độ mặn ở mức cao trên 17 phần nghìn, xâm nhập sâu vào nội đồng. Nhiều diện tích hoa màu, nuôi trồng thủy sản, một số làng nghề đan lục bình bị ảnh hưởng.

Theo ông Lưu Phước Đại, Chi cục trưởng Chi cục Thủy lợi, Sở Nông nghiệp và Phát triển tỉnh Hậu Giang, giữa tháng 4/2016, tỉnh Hậu Giang công bố thiên tai xâm nhập mặn đối với huyện Long Mỹ và thành phố Vị Thanh.

Tỉnh đang theo dõi chặt chẽ tình trạng xâm nhập mặn, có khả năng phải công bố thiên tai xâm nhập mặn đối với huyện Vị Thủy và một số địa phương khác nếu thời tiết tiếp tục khốc liệt.

Ngành chức năng tỉnh Hậu Giang nhận định, cơn mưa chiều ngày 30/4 chỉ là mưa chuyển mùa, thời gian tới thời tiết tiếp tục nắng nóng kéo dài; phải đến gần cuối tháng 5/2016 mới chính thức bắt đầu mùa mưa./. 

>>> Sáng kiến "Bác sĩ nông học" ứng phó với hạn mặn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục