BNEWS Mưa lớn kéo dài, cục bộ xảy ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và các công trình hạ tầng trên địa bàn.
Từ 8 giờ ngày 10/7 đến 8 giờ ngày 11/7, trên địa bàn tỉnh Sơn La đã xảy ra mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to. Mưa lớn kéo dài, cục bộ xảy ra lũ ống, lũ quét trên địa bàn tỉnh Sơn La đã gây sạt lở đất, ảnh hưởng nghiêm trọng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, giao thông và các công trình hạ tầng trên địa bàn.
Theo thông tin ban đầu của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Sơn La, mưa lũ đã làm thiệt hại về nhà ở của 56 hộ dân và một số công trình giáo dục, dịch vụ bị ảnh hưởng lớn. Cụ thể, tại xã Mường La, ghi nhận thiệt hại nặng nề nhất với 19 nhà bị ảnh hưởng do sạt lở; trong đó, 3 nhà bị sập đổ hoàn toàn (bản Pá Kìm), 15 nhà bị sạt lở phải di dời khẩn cấp và 1 nhà bán trú lớp học phải di dời cấp bách. Ngoài ra, xã Mường La có 5 hộ dân và 1 cây xăng bị ngập lụt sâu do nước lũ dâng (tại tiểu khu 2 và tiểu khu 5).
Xã Mường Bú có 6 hộ dân bị sạt đất đá taluy dương vào nhà tại các bản Tôm, Tạ Búng, Mòn, Hồng Hin, Pàn; trong đó, 1 hộ thiệt hại nặng và 5 hộ phải di dời khẩn cấp. Xã Mường Khiêng có 13 hộ bị ảnh hưởng; trong đó, 3 hộ phải di chuyển khẩn cấp đến nơi an toàn do sạt lở taluy âm. Xã Chiềng Hoa có 7 hộ bị ảnh hưởng do sạt lở và ngập úng. Xã Chiềng Lao có 4 hộ sạt lở taluy dương vào nhà và 2 hộ nguy cơ xói lở suối.
Thiên tai ở Sơn La còn gây thiệt hại về sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản. Cụ thể, tổng diện tích lúa bị thiệt hại, ngập nước, vùi lấp và lũ cuốn trôi tăng vọt lên 164,3 ha; trong đó, xã Mường La thiệt hại nhiều nhất với 120 ha ruộng lúa bị ngập nước và lũ cuốn trôi. Đối với hoa màu, cây cối bị thiệt hại 45 ha. Tổng diện tích ao nuôi bị ảnh hưởng là 6,55 ha; trong đó, xã Mường Khiêng bị ngập hoàn toàn 5 ha ao truyền thống do lũ quét. Cùng với đó, mưa lũ ở Sơn La đã cuốn trôi và sạt lở đất đá khoảng 1.200m mặt đường tại các tuyến Quốc lộ 279D, Tỉnh lộ 109 và các tuyến đường liên xã, liên bản trên địa bàn huyện Mường La gây ách tắc giao thông.Cụ thể, hệ thống quốc lộ sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh khối lượng ước tính 33.296m3/207 vị trí; cây đổ 30 cây; chiều dài sạt lở taluy âm, hư hỏng mặt đường 82m/7 vị trí; ngập nước 550m/2 vị trí; tắc đường tại 13 vị trí, đã thông xe 10 vị trí, còn 3 vị trí đang tắc. Hệ thống đường tỉnh sạt lở taluy dương, sa bồi mặt đường, cống, rãnh khối lượng ước tính 9.350m3/236 vị trí; chiều dài sạt lở taluy âm 109m/7 vị trí; hư hỏng nền, mặt đường 150m2/1 vị trí; hư hỏng cống 2 cái; hư hỏng cầu 1 cái; hư hỏng công trình kè 02 cái; tắc đường tại 4 vị trí, đã thông xe 3 vị trí, còn 1 vị trí tắc.
Tuyến đường liên xã, liên bản, tại xã Mường Bú, tuyến đường từ ngã ba bản Chang Lứa đi bản Hồng Hin sạt lở taluy dương tại 25 vị trí (khối lượng khoảng 500 m³). Tại các xã Chiềng Hoa, Mường Khiêng nhiều trục đường liên bản bị đất đá tràn xuống lòng đường.
Mưa lũ ở Sơn La cũng đã cuốn trôi khoảng 2.500m hệ thống mương phai và đường ống dẫn nước thủy lợi tại địa bàn xã Mường La; Trường tiểu học và trung học cơ sở Tạ Bú (xã Mường Bú) bị sạt lở taluy dương đổ tràn khoảng 110 m³ đất đá phá hủy tường sau các phòng học; sập hoàn toàn công trình phụ Nhà văn hóa bản Co Khết (xã Mường Khiêng); sạt lở taluy dương đổ tràn 150 m³ đất đá vào tường sau và sân Nhà văn hóa bản Pá Tong (xã Mường Bú); sạt lở 10m bờ kè đá khuôn viên nhà hộ ông Lò Văn Sơn (bản Mường Pia, xã Chiềng Hoa). Ngoài ra, lũ ống, lũ quét gây đổ sập cột điện tại vị trí 86 đường dây 35 kV lộ 377 xuất tuyến E17.3 Hua Ít, làm tê liệt hoạt động của 48 trạm biến áp, gây mất điện diện rộng tới 4.199 khách hàng tại các xã Mường La, Chiềng Lao và Mường Bú. Tổng giá trị thiệt hại vật chất ban đầu trên địa bàn toàn tỉnh Sơn La ước tính khoảng 31,1 tỷ đồng. Ngay khi xảy ra thiên tai, UBND các xã đã khẩn trương huy động lực lượng theo phương châm "4 tại chỗ" hỗ trợ các hộ gia đình bị ảnh hưởng di dời người và tài sản đến nơi an toàn; cắm biển cảnh báo tại khu vực nguy hiểm. Các địa phương phối hợp cùng đơn vị quản lý đường bộ tập trung máy móc, nhân lực xử lý đất đá tại các điểm sạt lở để sớm thông tuyến các trục giao thông chính. Điện lực Mường La đã huy động lực lượng cô lập điểm sự cố, triển khai khắc phục đường dây, dự kiến hoàn thành và khôi phục cấp điện trở lại trong ngày 11/7.- Từ khóa:
- Mưa lớn
- sạt lở đất đá
- thiệt hại nặng
- Sơn La
Tin liên quan
Mưa lớn gây thiệt hại nhiều ngôi nhà ở Sơn La
Thiên tai ở Sơn La đã gây thiệt hại 18 nhà. Trong số đó, có 2 nhà sập đổ hoàn toàn ở xã Mường Sại và xã Quỳnh Nhai; 5 nhà di dời khẩn cấp.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiNắng nóng tại châu Âu: Đức cảnh báo cháy rừng mức cao nhất
Theo phóng viên TTXVN tại Đức, nguy cơ cháy rừng do thời tiết nắng nóng đang gia tăng ở một số khu vực của Đức trong những ngày tới.
-
Kinh tế xã hộiXSTTH 12/7. Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay ngày 12/7/2026. XSTTH ngày 12/7. XSTTH hôm nay
XSTTH 12/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 12/7. XSTTH Chủ Nhật. Trực tiếp KQXSTTH ngày 12/7. Kết quả xổ số Thừa Thiên Huế hôm nay ngày 12/7/2026.
-
Kinh tế xã hộiXSKH 12/7. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay ngày 12/7/2026. SXKH ngày 12/7. SXKH hôm nay
XSKH 12/7. Kết quả xổ số hôm nay ngày 12/7. XSKH Chủ Nhật. Trực tiếp KQXSKH ngày 12/7. Kết quả xổ số Khánh Hòa hôm nay ngày 12/7/2026. Kết quả xổ số Khánh Hòa Chủ nhật ngày 12/7/2026.
-
Kinh tế xã hộiKhông phát hiện dấu hiệu bất thường trong kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT tại Phú Thọ
Qua kiểm tra, xác minh, Sở Giáo dục và Đào tạo không phát hiện dấu hiệu gian lận như nội dung phản ánh.
-
Kinh tế xã hộiKhôi phục cấp điện trở lại cho hàng nghìn khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ tại Sơn La
Công ty Điện lực Sơn La đã khôi phục cấp điện trở lại toàn bộ cho 48 trạm biến áp với 4.199 khách hàng bị ảnh hưởng do mưa lũ.
-
Kinh tế xã hộiÁo dài Huế: Đưa di sản phục hưng trong đời sống đương đại
Huế đang từng bước đưa áo dài ra khỏi không gian lễ hội để trở thành một phần của đời sống nhằm gìn giữ di sản và góp phần tạo nền tảng để định vị áo dài là biểu tượng văn hóa tiêu biểu của đất nước.
-
Kinh tế xã hộiĐường bay Côn Minh – Nha Trang chính thức hoạt động trở lại
Đường bay chở khách giữa thành phố Côn Minh, tỉnh Vân Nam (Trung Quốc) và thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (Việt Nam) đã chính thức được khôi phục
-
Kinh tế xã hộiQuảng Ngãi: Bao giờ hết cảnh qua cầu yếu?
Hai cây cầu huyết mạch Đò Mốc và Văn Hà 1 tại Quảng Ngãi đều đã xuống cấp nghiêm trọng sau nhiều năm khai thác, ảnh hưởng đến an toàn giao thông và kết nối vận tải.
-
Kinh tế xã hộiChuyển đổi phương thức nuôi trồng để giữ vững sinh kế
Những mô hình nuôi hiện đại không chỉ giúp người dân giữ vững thu nhập mà còn mở ra hướng phát triển bền vững cho ngành thủy sản địa phương.











