BNEWS Do ảnh hưởng hoàn lưu bão số 4, mực nước trên các sông Cầu, Thương và Lục Nam qua địa bàn tỉnh Bắc Ninh tiếp tục dâng cao, nhiều vị trí vượt báo động III.
Tính đến 7 giờ ngày 25/8, toàn tỉnh có 2.491 nhà bị ngập, 2.457 hộ dân bị cô lập và 2.181 hộ phải di dời người, tài sản đến nơi an toàn. Trước nguy cơ lũ tiếp tục lên, các địa phương đang huy động lực lượng, phương tiện tổ chức sơ tán dân, kiểm soát các khu vực ngập sâu, đồng thời tăng cường bảo vệ hệ thống đê điều.
Nước sông dâng cao, nhiều khu vực bị chia cắt Theo thông tin lũ khẩn cấp của Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Bắc Ninh, lúc 1 giờ ngày 25/8, mực nước trên nhiều sông tiếp tục ở mức cao. Trên sông Thương, mực nước tại Cầu Sơn đạt 17,32 m, cao hơn báo động III 1,32 m; tại Phủ Lạng Thương đạt 7,06 m, cao hơn báo động III 0,76 m. Trên sông Cầu, mực nước tại Phúc Lộc Phương đạt 8,05 m, cao hơn báo động III 0,05 m và tiếp tục dâng; tại Đáp Cầu đạt 5,76 m, cao hơn báo động II 0,46 m. Trên sông Lục Nam, mực nước tại trạm Lục Nam ở mức 6,77 m, cao hơn báo động III 0,47 m. Dự báo trong 6-12 giờ tới, mực nước sông Cầu tại Phúc Lộc Phương tiếp tục lên trên báo động III, tại Đáp Cầu có khả năng lên xấp xỉ báo động III. Sông Thương tiếp tục ở trên báo động III, trong khi sông Lục Nam vẫn duy trì ở mức cao, xu thế xuống chậm. Nước sông dâng cao cùng mưa lớn kéo dài đã gây ngập, chia cắt tại nhiều khu dân cư. Toàn tỉnh có 2.491 nhà bị ngập, ảnh hưởng; 2.457 hộ dân bị cô lập và 2.181 hộ phải di dời. Ghi nhận thực tế tại xã Tiên Lục, mực nước sông Thương đang áp sát mặt đê, chỉ còn cách khoảng 0,9 m. Trên tuyến đường 295, khu vực nhà nghỉ Hoa Ngọc Lan, nước lũ ngập khoảng 200 m, chỗ sâu nhất 1,2 m; mực nước vẫn có chiều hướng tăng nhẹ. Tại khu vực đê Na Chương, nước đã tràn mặt đê khoảng 200 m; đê Mỹ Hòa đi Đông Sơn, nước tràn đến mép. Đoạn Cầu Đá, thôn Trằm, phải khẩn trương đắp bao tải đất chống tràn; tại đê Bến Cát xuất hiện 10 mạch đùn, mạch sủi và đã được xử lý. Trước diễn biến phức tạp của mưa lũ, xã Tiên Lục tiếp tục tổ chức di dời người, tài sản và vật nuôi khỏi những khu vực có nguy cơ ngập sâu, mất an toàn. Đến 7 giờ ngày 25/8, toàn xã đã có 200 hộ di dời tài sản đến nơi an toàn, tăng 11 hộ so với kỳ báo cáo trước; 27 hộ tại khu vực Bo Giầu bị cô lập. Lực lượng chức năng đã di chuyển 25 con bò, 288 con lợn, 22.000 con gà và 5.800 con vịt; 17 trạm bơm bị ngập.Ông Hoàng Minh Thành, Phó Chủ tịch UBND xã, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã Tiên Lục, cho biết địa phương duy trì trực ban 24/24 giờ, phân công lực lượng xuống từng thôn nắm tình hình, đồng thời rà soát các hộ ở khu vực có nguy cơ ngập sâu để chủ động di dời khi cần thiết.
“Chúng tôi kiên quyết thực hiện phương châm ‘4 tại chỗ’, tập trung bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của người dân. Khi tình hình diễn biến xấu, xã sẽ tiếp tục tổ chức di dời các hộ dân khỏi khu vực nguy hiểm”, ông Hoàng Minh Thành nói.
Cùng với Tiên Lục, nhiều địa phương trong tỉnh cũng đang chịu ảnh hưởng nặng nề của nước lũ. Tại xã Nam Dương, đến 6 giờ ngày 25/8, mưa lũ đã ảnh hưởng cả 12/12 thôn, 410 hộ dân bị ngập lụt, phải di dời tài sản và 240 hộ bị cô lập, chia cắt. Chính quyền địa phương đang hỗ trợ người dân di chuyển tài sản, đồng thời tổ chức cung cấp lương thực, nước uống và nhu yếu phẩm cho các khu vực bị cô lập. Sư đoàn 325 đã điều 50 cán bộ, chiến sĩ cùng 3 xuồng máy về Nam Dương, phối hợp vận chuyển người và tiếp tế nhu yếu phẩm cho người dân tại các thôn Nam Dương, Cảnh, Lâm, Bến Huyện và Nam Sơn.Đến sáng 25/8, mưa đã tạnh, nước bắt đầu rút nhưng một số khu vực vẫn ngập và chia cắt. Mưa lũ làm 520 m tường vành lao bị đổ, hư hỏng, 25 m mương tại thôn Nam Sơn và Đồng Quýt bị sạt lở, vỡ; trên tuyến đường 289 có 5 điểm ngập sâu, 9 điểm đường liên thôn ngập cục bộ. Hơn 514 ha cây ăn quả, 0,5 ha lúa, 4,7 ha rau màu và 2,7 ha thủy sản bị ngập; 100 cây chuối bị gãy, cùng 4 con lợn, 330 con gà và 200 con vịt bị trôi, chết. Địa phương chưa ghi nhận thiệt hại về người và nhà ở.
Tại phường Chũ, nước sông Lục Nam dâng cao làm ngập nhiều khu dân cư ven sông, gây chia cắt giao thông. Riêng trong ngày 24/8, phường đã hỗ trợ 263 hộ di dời tài sản đến nơi an toàn, nâng tổng số hộ được di dời tài sản lên 470 hộ. Các hộ phải di dời tập trung tại nhiều tổ dân phố, trong đó Quang Trung có 80 hộ, Bồng Xẻ 77 hộ, Trung Nghĩa 70 hộ và Hồ Tân Đức 64 hộ. Mưa lũ cũng khiến 61 điểm ngầm tràn, tuyến đường bị ngập. Lực lượng chức năng đã bố trí biển cảnh báo, rào chắn và chốt trực tại các khu vực nguy hiểm. Khoảng 104 ha cây ăn quả, hoa màu bị ngập trong ngày 24/8, nâng tổng diện tích bị ngập trên địa bàn phường lên khoảng 620 ha. Đến nay, phường chưa ghi nhận thiệt hại về người, nhà ở, kho xưởng và cơ sở hạ tầng. Ông Phạm Hồng Long, Chủ tịch UBND phường Chũ, cho biết địa phương đang tập trung kiểm soát các khu vực trũng thấp, có nguy cơ ngập sâu; trường hợp nước tiếp tục dâng, phường sẵn sàng tổ chức di dời bổ sung, ưu tiên bảo đảm an toàn tính mạng người dân. Tăng cường bảo vệ đê điều, chủ động ứng phó các tình huốngVề chỉ đạo ứng phó với diễn biến lũ, UBND tỉnh Bắc Ninh đã ban hành Công điện số 02/CĐ-UBND; Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự tỉnh liên tục phát các công điện báo động lũ trên các hệ thống sông, yêu cầu các địa phương chủ động phương án bảo vệ đê điều và an toàn dân cư.
Lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh đã trực tiếp kiểm tra tại các địa bàn xung yếu. Ngày 24/8, đồng chí Nguyễn Việt Oanh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh kiểm tra công tác đê điều, phòng chống lũ tại xã Tiên Lục và xã Phúc Hòa. Đồng chí Lê Xuân Lợi, Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiểm tra tại phường Phượng Sơn, xã Lục Nam và Trạm bơm Cống Bún. Đồng chí Phan Thế Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thị sát các điểm sạt lở trên Quốc lộ 31 và Quốc lộ 279, chỉ đạo xử lý, phân luồng giao thông, bảo đảm an toàn. Cùng với công tác sơ tán dân, tỉnh huy động 682 máy bơm tiêu úng hoạt động, tập trung tiêu nước cho các vùng sản xuất, khu dân cư, đô thị. Trong tổng số 42 hồ chứa, có 35 hồ đang tràn tự do, tổng dung tích đạt khoảng 104,5%; hồ Cấm Sơn có mức tràn cao nhất 88 cm. Các đơn vị quản lý hồ chứa, công trình thủy lợi được yêu cầu theo dõi sát diễn biến mực nước và chủ động xử lý các tình huống phát sinh. Tình hình giao thông và đê điều vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Toàn tỉnh ghi nhận 93 ngầm tràn bị ngập, 194 điểm ngập sâu không thể di chuyển, 84 điểm sạt lở đất và 53 điểm sạt lở taluy âm, taluy dương trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ. Một số tuyến đê xuất hiện thẩm lậu, rò rỉ; tại đê bối Lãng Sơn xảy ra sạt lở, cánh cống Cộc thuộc bối Trí Yên bị bục. Các sự cố đã được xử lý bước đầu và tiếp tục được theo dõi, gia cố.Trong những giờ tới, các địa phương được yêu cầu tiếp tục duy trì trực ban 24/24 giờ, tăng cường tuần tra, canh gác các tuyến đê, nhất là những vị trí xung yếu; thường xuyên cập nhật mực nước, kiểm tra các khu vực đã xuất hiện thẩm lậu, rò rỉ, sạt lở để kịp thời xử lý. Lực lượng, vật tư, phương tiện theo phương châm “4 tại chỗ” phải được bố trí sẵn sàng, nhất là tại những khu vực đang có nguy cơ bị nước lũ uy hiếp.
Cùng với bảo vệ đê điều, nhiệm vụ trọng tâm là chủ động bảo đảm an toàn cho người dân tại các khu vực ngập sâu, ven sông, ngoài đê và nơi có nguy cơ sạt lở. Các xã, phường tiếp tục rà soát từng khu dân cư, từng hộ dân trong vùng nguy hiểm để tổ chức di dời khi cần thiết; đối với các khu vực bị cô lập, phải bảo đảm lương thực, nước uống và các nhu yếu phẩm thiết yếu, đồng thời sẵn sàng sử dụng phương tiện chuyên dụng để tiếp cận khi giao thông đường bộ bị chia cắt. Công tác tiêu úng được đẩy mạnh nhằm hạn chế thiệt hại đối với sản xuất và khu dân cư. Các trạm bơm được yêu cầu vận hành tối đa công suất, khơi thông dòng chảy, xử lý vật cản tại các cửa lấy nước và tuyến tiêu. Các địa phương đồng thời chuẩn bị phương án khắc phục giao thông, công trình thủy lợi, đê điều và hỗ trợ người dân khôi phục sản xuất ngay sau khi nước rút.Tin liên quan
Lào Cai thiệt hại hơn 5 tỷ đồng do mưa lớn kèm dông lốc
Từ chiều tối ngày 22 đến 24/8, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và một số công trình hạ tầng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiCuộn rơm mùa gặt Đồng Tháp: Thêm thu nhập, giảm khói đốt đồng
Dưới cái nắng sau mùa gặt, những người làm nghề cuộn rơm vẫn tất bật trên các cánh đồng lúa của tỉnh Đồng Tháp.
-
Kinh tế xã hộiỨng phó thiên tai: Sẵn sàng lực lượng bảo vệ tính mạng người dân
Ngày 25/8, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng đã chủ động củng cố đội ngũ, phương tiện và các điều kiện cần thiết nhằm nâng cao khả năng ứng phó, cứu hộ, cứu nạn.
-
Kinh tế xã hộiKhắc phục kịp thời các sự cố của hệ thống thủy lợi Bắc Hưng Hải do bão số 4 gây ra
Theo lãnh đạo Công ty TNHH Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bắc Hưng Hải (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), bão số 4 đã gây ra 6 sự cố đối với hệ thống thủy lợi này.
-
Kinh tế xã hộiThanh Hóa cảnh báo 5 xã có nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất rất cao
Sáng 25/8, Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Thanh Hóa đã phát đi cảnh báo về nguy cơ lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất tại 78/166 xã trên địa bàn tỉnh.
-
Kinh tế xã hộiNhà ở cụ Phan Bội Châu tại Huế bị hư hỏng nghiêm trọng
Ngôi nhà xây dựng trong khoảng từ 1926 - 1927, có kiến trúc nằm ngang với ba gian, mái nhà lợp tranh, vách đất, nằm ngay phía sau lăng mộ cụ Phan Bội Châu, ở giữa Khu lưu niệm danh nhân Phan Bội Châu.
-
Kinh tế xã hộiLào Cai thiệt hại hơn 5 tỷ đồng do mưa lớn kèm dông lốc
Từ chiều tối ngày 22 đến 24/8, tỉnh Lào Cai xảy ra mưa lớn kèm dông lốc, gây ảnh hưởng đến nhà ở, sản xuất nông nghiệp, chăn nuôi, thủy sản và một số công trình hạ tầng.
-
Kinh tế xã hộiBắc Ninh: Mực nước Sông Cầu tại Phúc Lộc Phương vượt báo động III
Từ 0h30 ngày 25/8, sông Cầu tại Phúc Lộc Phương vượt báo động III (8,05m). Sông Thương tại Cầu Sơn vượt báo động III 1,32m, sông Lục Nam vượt 0,47m.
-
Kinh tế xã hộiMỹ công bố dự thảo áp dụng mức phí hơn 100.000 USD cho thị thực lao động H-1B
Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã công bố dự thảo quy định nhằm chính thức hóa mức phí chưa từng có đối với các thị thực H-1B mới dành cho lao động nước ngoài có trình độ chuyên môn cao.
-
Kinh tế xã hộiMỹ chuẩn bị tiến hành đợt thu hồi thị thực hàng loạt lớn nhất lịch sử
Chính quyền Trump dự kiến thu hồi thị thực B1, B2 cấp giai đoạn 2016-2026 đối với người đã hoặc đang xin tị nạn tại Mỹ, phối hợp với DHS thực hiện theo từng đợt, có thể vấp phải thách thức pháp lý.












