Mỹ: 73.500 gia cầm sẽ bị tiêu hủy để ngăn virus thâm nhập vào hệ thống thực phẩm

16:21' - 06/03/2017
BNEWS Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) ngày 5/3 xác nhận ca nhiễm cúm gia cầm H7 có độc lực cao (HPAI) đầu tiên trong gia cầm thương mại tại Mỹ trong năm nay.
Mỹ: 73.500 gia cầm sẽ bị tiêu hủy để ngăn virus thâm nhập vào hệ thống thực phẩm. Ảnh: National Geographic

USDA ngày 5/3 cho biết dịch bệnh được phát hiện tại trang trại Tennessee. Trang trại này đã ký hợp đồng với "người khổng lồ" trong ngành thực phẩm Mỹ Tyson Food Inc. Thông tin chính thức cho biết 73.500 con gia cầm sẽ bị tiêu hủy để ngăn virus thâm nhập vào hệ thống thực phẩm.

Năm 2014 và 2015, trong suốt giai đoạn dịch HPAI bùng phát trên diện rộng, Mỹ đã tiêu hủy gần 50 triệu gia cầm, chủ yếu là gà đẻ trứng. Việc này đã đẩy giá trứng của Mỹ lên các mức cao kỷ lục và khiến các đối tác thương mại phải ban hành lệnh cấm nhập khẩu gia cầm Mỹ ngay cả khi việc chăn nuôi gà giò không bị ảnh hưởng nhiều trong dịch cúm này.

Các thị trường truyền thống lớn nhất đối với thịt gà Mỹ là Mexico, Canada và Trung Quốc

Trong những tháng gần đây, dịch cúm gia cầm được ghi nhận ở nhiều nước châu Á và châu Âu, khiến chính quyền các nước phải tiêu hủy hàng triệu con gia cầm để kiểm soát dịch.

>>>Các biện pháp phòng chống bệnh cúm gia cầm lây lan sang người

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục