Mỹ: Dự trữ ngô, đậu tương và lúa mỳ có xu hướng sụt giảm

10:23' - 12/05/2018
BNEWS Theo USDA, sản lượng lúa mỳ vụ Đông của Mỹ ở mức 1,192 tỷ bushel, giảm 6% so với vụ trước đó do tình trạng hạn hán diễn ra ở các bang sản xuất chính như Kansas, Oklahoma và Texas.
Dự trữ ngô, đậu tương và lúa mỳ có xu hướng sụt giảm. Ảnh minh họa: Reuters
Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA) cho biết, nguồn cung đậu tương của nước này trong trong niên vụ tới có thể giảm xuống do lượng tiêu thụ trong nước và xuất khẩu mặt hàng này dự kiến vẫn mạnh, trong khi sản lượng giảm. 

USDA ước tính trong niên vụ 2018/19, dự trữ đậu tương ở mức 415 triệu bushel (1 bushel đậu tương = 27,2 kg), giảm so với dự báo 530 triệu bushel trong niên vụ 2017/18. Trong khi đó, ước tính, dự trữ ngô sẽ ở mức 1,682 tỷ bushel (1 bushel ngô = 25,4 kg) và dự trữ lúa mỳ ở mức 955 triệu bushel (1 bushel lúa mỳ = 27,2 kg) trong niên vụ 2018/19, đều giảm so với niên vụ 2017/18. 

Theo USDA, sản lượng lúa mỳ vụ Đông của Mỹ ở mức 1,192 tỷ bushel, giảm 6% so với vụ trước đó do tình trạng hạn hán diễn ra ở các bang sản xuất chính như Kansas, Oklahoma và Texas. 

Chính phủ Mỹ ước tính sản lượng đậu tương trong niên vụ 2018/19 đạt khoảng 4,280 tỷ bushel, giảm so với mức 4,392 tỷ bushel trong niên vụ trước đó. 

Theo Giám đốc điều hành công ty Bunge Ltd (trụ sở tại New York), hoạt động xuất khẩu đậu tương của Mỹ sang Trung Quốc có dấu hiệu tạm dừng sau khi Bắc Kinh đe dọa đánh thuế trả đũa đối với đậu tương nhập khẩu từ Mỹ. Đây là tín hiệu mới nhất cho thấy tình trạng căng thẳng thương mại leo thang giữa hai nước đang "phá vỡ" dòng chảy hàng hóa toàn cầu. 

Đậu tương là nông sản xuất khẩu mũi nhọn của Mỹ sang thị trường Trung Quốc, với kim ngạch 12 tỷ USD trong năm 2017. Phân tích mới nhất của các nhà kinh tế Andrew Muhammad và Aaron Smith thuộc Viện Nông nghiệp, Đại học Tennesse, Mỹ, dự đoán mức thuế 25% một khi được Bắc Kinh áp đặt với đậu tương Mỹ xuất sang Trung Quốc có thể khiến giá đậu tương tại các nông trang của Mỹ hạ 33 xu Mỹ xuống mức 1,76 USD/bushel. Kể từ năm 2005, Trung Quốc là điểm đến của ít nhất một nửa đậu tương xuất khẩu của Mỹ. Năm 2017, kim ngạch xuất khẩu đậu tương Mỹ đạt gần 22 tỷ USD và Trung Quốc chiếm 57,3% con số này. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục