Mỹ đứng đầu thế giới về sản lượng dầu thô năm thứ sáu liên tiếp

22:11' - 12/03/2024
BNEWS Cơ quan Thông tin Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết, sản lượng dầu thô của nước này dẫn đầu toàn cầu trong năm thứ sáu liên tiếp, với sản lượng trung bình phá kỷ lục 12,9 triệu thùng/ngày.
Cơ quan này cho biết trong tháng 12/2023, sản lượng dầu thô của Mỹ đạt mức cao kỷ lục mới hơn 13,3 triệu thùng/ngày trên cơ sở hàng tháng.

 
EIA cho biết thêm: “ Mỹ đã sản xuất nhiều dầu thô hơn bất kỳ quốc gia nào vào bất kỳ thời điểm nào trong sáu năm liên tiếp vừa qua”. EIA cũng nhận định rằng khó có khả năng kỷ lục này sẽ bị một quốc gia khác phá vỡ trong thời gian tới.

Gần đây, các thành viên Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác, còn gọi là OPEC+ do Saudi Arabia (A-rập Xê-út) và Nga dẫn đầu đã đồng ý gia hạn cắt giảm sản lượng dầu mỏ tự nguyện 2,2 triệu thùng/ngày trong quý II/2024, để hỗ trợ thêm cho thị trường, trong bối cảnh lo ngại về tăng trưởng toàn cầu và sản lượng bên ngoài tổ chức này gia tăng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục