BNEWS Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang tiến hành các cuộc trao đổi sâu với Iran và kỳ vọng đạt tiến triển, song cảnh báo Washington sẽ nối lại hành động quân sự nếu ngoại giao thất bại.
Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 27/7 bày tỏ lạc quan triển vọng trong đàm phán với Iran, trong bối cảnh hai bên đã bước sang ngày thứ ba liên tiếp tạm ngừng các hoạt động tấn công nhằm vào các mục tiêu của nhau. Tuy nhiên, ông Trump cũng lưu ý Mỹ sẽ nối lại các hoạt động quân sự nếu nỗ lực ngoại giao không mang lại kết quả.
Trả lời phỏng vấn trang tin Axios của Mỹ, Tổng thống Trump cho biết Washington đang tiến hành các cuộc trao đổi "rất sâu" với Iran, song lưu ý nếu đàm phán không đạt kết quả, Washington sẽ nối lại "các hành động quân sự rất mạnh".
Khi được hỏi về thời gian dành cho nỗ lực ngoại giao, ông Trump cho biết không còn nhiều thời gian, nhấn mạnh tiến trình này phải đạt kết quả nhanh chóng hoặc sẽ không diễn ra. Nhà lãnh đạo Mỹ nói thêm rằng quyết định tạm dừng các cuộc không kích nhằm vào các mục tiêu của Iran nhằm tạo điều kiện cho các nước trung gian cũng như các quốc gia trong khu vực thúc đẩy đàm phán.
Cùng ngày, phát biểu trên chuyên cơ Không lực Một (Air Force One) trên đường tham dự sự kiện tại bang Michigan, Tổng thống Trump cho biết vẫn kiên nhẫn chờ kết quả đàm phán và tin rằng có nhiều khả năng các bên sẽ đạt được tiến triển. Ông Trump cho biết Mỹ và Israel đang "khá gần" với sự thống nhất quan điểm về vấn đề Iran.
Đề cập Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, người dự kiến thăm Nhà Trắng vào ngày 28/7, ông Trump nói hai bên vẫn còn một số khác biệt nhỏ, nhưng nhìn chung đang có sự đồng thuận khá lớn.
Trước đó, Iran bác bỏ thông tin cho rằng nước này đang tiến hành các cuộc đàm phán với Mỹ nhằm chấm dứt xung đột. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baqaei nhấn mạnh: “Iran hiện không tham gia bất kỳ cuộc thương lượng nào với Mỹ”.
Theo người phát ngôn này, các bên trung gian có thể chuyển đến Iran thông điệp từ phía Mỹ liên quan đến những diễn biến hiện nay trong khu vực, nhưng hai nước chưa bước vào tiến trình thương lượng.
Tổng thống Trump đưa ra thông điệp trên trong bối cảnh Mỹ và Iran đã bước sang ngày thứ 3 liên tiếp tạm ngừng các hoạt động quân sự nhằm vào các mục tiêu của nhau. Ông Trump đã ra lệnh tạm dừng các cuộc không kích từ tối 24/7 theo giờ Mỹ (tức sáng 25/7 theo giờ Iran), chấm dứt chuỗi 13 đêm liên tiếp hai bên tấn công qua lại vì cáo buộc đối phương vi phạm Bản ghi nhớ về thỏa thuận chấm dứt xung đột mà hai bên ký hồi tháng 6.
Trong bối cảnh đó, các cuộc thăm dò gần đây cho thấy dư luận Mỹ ngày càng phản đối cuộc xung đột với Iran. Khả sát do Reuters/Ipsos công bố ngày 27/7 cho thấy chỉ khoảng 1/3 số người Mỹ ủng hộ cuộc chiến với Iran, mức thấp nhất kể từ khi xung đột bùng phát từ cuối tháng 2.
Có tới 69% số người được hỏi cho rằng Tổng thống Donald Trump chưa giải thích rõ mục tiêu của việc Mỹ can dự quân sự tại Iran.
Một khảo sát khác do The Washington Post phối hợp với công ty Ipsos thực hiện cho thấy 68% người Mỹ nhận định cuộc chiến này "không đáng để tiến hành". Kể từ khi Mỹ và Israel tiến hành các cuộc không kích phối hợp nhằm vào các mục tiêu của Iran ngày 28/2, tỷ lệ ủng hộ cuộc chiến tại Mỹ luôn duy trì dưới 40%.
Song song với các diễn biến trên, nỗ lực thúc đẩy các giải pháp ngoại giao nhằm hạ nhiệt căng thẳng tại Trung Đông vẫn tiếp diễn. Tổng Thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres trong chuyến thăm Jordan ngày 27/7 đã có cuộc gặp với Phó Thủ tướng kiêm Ngoại trưởng Jordan Ayman Safadi để trao đổi những diễn biến mới nhất trong khu vực.
Theo thông báo của Bộ Ngoại giao Jordan, hai bên nhấn mạnh sự cần thiết duy trì lệnh ngừng bắn giữa Mỹ và Iran, nối lại đàm phán nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của căng thẳng, đồng thời bảo đảm tự do hàng hải tại eo biển Hormuz phù hợp với luật pháp quốc tế. Ngoài ra, hai bên cam kết tiếp tục phối hợp nhằm thúc đẩy hòa bình và ổn định tại Trung Đông.
Tin liên quan
Giá dầu thế giới giảm hơn 6% khi căng thẳng Mỹ-Iran hạ nhiệt
Giá dầu thế giới giảm hơn 6% trong phiên giao dịch chiều 27/7 khi xung đột giữa Mỹ và Iran tạm lắng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiMoody's: Kinh tế Đông Nam Á vững vàng nhờ sự bùng nổ AI
Kinh tế Đông Nam Á đã chứng tỏ khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trong năm nay, khi sự bùng nổ trí tuệ nhân tạo (AI) đã thúc đẩy xuất khẩu thiết bị điện tử và đầu tư vào trung tâm dữ liệu.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
Dưới đây là những thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 11/9/2026
-
Kinh tế Thế giớiChâu Á đối mặt với nguy cơ lạm phát và rủi ro tài khóa mới khi giá dầu vượt 100 USD/thùng
Giá dầu Brent đã tăng vọt lên trên 107 USD/thùng vào ngày 11/9, do gia tăng các vụ tấn công tại eo biển Hormuz, cùng với những động thái cho thấy nguy cơ xung đột kéo dài.
-
Kinh tế Thế giớiDấu hiệu hạ nhiệt căng thẳng thương mại Canada - Mỹ
Ngày 10/9, Thủ tướng Mark Carney cho biết ông đã có cuộc trao đổi với Tổng thống Mỹ Donald Trump "trong những ngày gần đây", Ottawa sẵn sàng đạt được thỏa thuận thương mại "công bằng" với Washington.
-
Kinh tế Thế giớiCanada phát tín hiệu không tiếp tục trả đũa Mỹ
Thủ tướng Canada Mark Carney cho rằng các biện pháp thương mại mới của Mỹ gây khó khăn cho một số doanh nghiệp nhưng tác động khiêm tốn đến nền kinh tế Canada.
-
Kinh tế Thế giớiHàn Quốc đầu tư 572 triệu USD triển khai R&D tự chủ tại 7 vùng
Hàn Quốc bắt đầu triển khai mô hình nghiên cứu và phát triển (R&D) tự chủ theo 7 vùng, với tổng vốn đầu tư 789 tỷ won (khoảng 572 triệu USD) trong năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiAi Cập cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam
Ai Cập đã quyết định cấp thị thực tại cửa khẩu cho công dân Việt Nam, trong bối cảnh lượng du khách Việt Nam đến Ai Cập gia tăng ổn định và đáng khích lệ.
-
Kinh tế Thế giớiChính sách miễn thị thực thúc đẩy lượng khách nước ngoài đến Trung Quốc
Theo dữ liệu được công bố ngày 10/9, lượng khách nhập cảnh theo diện miễn thị thực chiếm hơn 3/4 tổng số lượt khách nước ngoài đến Trung Quốc trong 8 tháng đầu tính từ năm nay.
-
Kinh tế Thế giớiNông nghiệp Việt Nam – Australia: Từ chuyển giao đến cùng đổi mới
Hợp tác giữa trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp có thể trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ nông nghiệp Việt Nam – Australia.











