Mỹ Latinh tìm kiếm sự đồng thuận để bình ổn giá dầu

15:23' - 06/04/2016
BNEWS Đại diện các nước sản xuất dầu mỏ ở Mỹ Latinh (trừ Mexico) sẽ nhóm họp vào ngày 8/4 tới tại Quito nhằm tìm sự đồng thuận về giải pháp nhằm bình ổn giá dầu thế giới.
Mỹ Latinh tìm kiếm sự đồng thuận để bình ổn giá dầu. Ảnh: foxnews.com

Ngày 5/4, Tổng thống Ecuador Rafael Correa thông báo cuộc họp này diễn ra ít ngày trước khi các nước sản xuất dầu thế giới trong và ngoài Tổ chức các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC) họp tại Doha, vào ngày 17/4 tới.

Theo ông Correa, các đại biểu sẽ đưa ra giải pháp cắt giảm sản lượng dầu nhằm giúp giá dầu thế giới phục hồi.

Cuộc họp này dự kiến đã được tổ chức từ hồi tháng Ba nhưng sau đó đã buộc phải hoãn lại vì lý do không sắp xếp được lịch làm việc.

Hiện tại Venezuela và Ecuador đã nhất trí quan điểm giới hạn sản lượng dầu thô toàn cầu và đang muốn thuyết phục Colombia và Mexico để cả khu vực có thể đưa ra một đề xuất có sức nặng hơn. Tuy nhiên, Mexico thông báo sẽ không tham dự cuộc họp.

Qatar, nước đang giữ chức chủ tịch luân phiên OPEC, đã mời tất cả các thành viên của nhóm cùng các nước sản xuất dầu mỏ lớn khác ngoài nhóm dự một cuộc họp vào ngày 17/4 để thảo luận giải pháp cải thiện tình trạng giá dầu thấp hiện tại./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục