Mỹ nâng dự báo sản lượng và giá dầu trong năm 2024

06:30' - 10/04/2024
BNEWS EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng khoảng 280.000 thùng/ngày trong năm 2024, lên mức 13,21 triệu thùng/ngày và 510.000 thùng/ngày, lên mức 13,72 triệu thùng/ngày vào năm 2025.

Ngày 9/4, Cơ quan Năng lượng Mỹ (EIA) cho biết sản lượng dầu thô của nước này trong năm 2024 và 2025 dự kiến sẽ tăng nhẹ so với ước tính được đưa ra trước đó, đồng thời tăng dự báo giá dầu trong nước và toàn cầu.

EIA dự báo sản lượng dầu thô của Mỹ sẽ tăng khoảng 280.000 thùng/ngày trong năm 2024, lên mức 13,21 triệu thùng/ngày và 510.000 thùng/ngày, lên mức 13,72 triệu thùng/ngày vào năm 2025. Trước đó, cơ quan này ước tính sản lượng sẽ tăng 260.000 thùng/ngày trong năm nay và 460.000 thùng/ngày vào năm tới. Quan điểm của EIA về mức tiêu thụ của Mỹ không thay đổi ở mức tăng 200.000 thùng/ngày, lên mức 20,4 triệu thùng/ngày vào năm 2024.

EIA kỳ vọng giá dầu Brent sẽ đạt mức trung bình 88,55 USD/thùng trong năm 2024, tăng so với dự báo trước đó là 87 USD/thùng. Trong khi đó, giá dầu ngọt nhẹ (WTI) dự kiến sẽ đạt mức trung bình 83,78 USD/thùng vào năm 2024, tăng so với mức dự báo 82,15 USD/thùng được EIA đưa ra hồi tháng Ba.

Theo báo cáo triển vọng năng lượng ngắn hạn hàng tháng của EIA, việc tăng giá phản ánh kỳ vọng về tồn kho dầu toàn cầu giảm mạnh trong quý II/2024 và những rủi ro địa chính trị đang diễn ra. EIA cũng lưu ý rằng cơ quan này đã đánh giá thấp nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ toàn cầu trong 2 năm qua. EIA hiện ước tính mức tiêu thụ dầu và nhiên liệu lỏng trên thế giới vào khoảng 99,94 triệu thùng/ngày vào năm 2022, cao hơn khoảng 790.000 thùng/ngày so với dự báo trước đó. Ước tính cho năm 2023 cũng được nâng lên 101,96 triệu thùng/ngày, từ 101 triệu thùng/ngày đưa ra trước đó.

Theo EIA, các nguồn tăng trưởng sản lượng vẫn được giữ nguyên, trong khi các nước châu Á không thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) - đặc biệt là Trung Quốc và Ấn Độ - đang thúc đẩy tăng trưởng nhu cầu nhiên liệu lỏng toàn cầu. Cơ quan này cũng kỳ vọng tăng trưởng đáng kể nhu cầu nhiên liệu lỏng ở Trung Đông và Mỹ./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục