BNEWS Mỹ đang thăm dò các phương án tại Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) để gia tăng sức ép lên Triều Tiên liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của quốc gia Đông Bắc Á này.
Người phát ngôn của phái bộ Mỹ tại Liên hợp quốc ngày 2/5 đã xác nhận thông tin trên trong bối cảnh xuất hiện nhiều lo ngại Bình Nhưỡng có thể tiến hành vụ thử hạt nhân mới.
Theo phóng viên TTXVN tại LHQ, người phát ngôn nói trên khẳng định: "Một loạt hành động của CHDCND Triều Tiên kể từ vụ thử gần đây nhất buộc chúng tôi phải xem xét các biện pháp để gia tăng áp lực lên nước này. Chúng tôi đang thăm dò những phương án đáp trả cùng với các đồng nghiệp trong HĐBA".
Trong khi đó, các nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ đang thảo luận với Trung Quốc về biện pháp đáp trả Triều Tiên sau khi nước này tiến hành vụ thử tên lửa đạn đạo hôm 29/4, trong đó có cả các biện pháp trừng phạt.
Các nhà ngoại giao cho biết ý định ban đầu của Mỹ là tìm kiếm một tuyên bố lên án vụ thử tên lửa đạn đạo mới nhất nói trên, song Washington chuyển hướng tìm kiếm các biện pháp trừng phạt mới, thậm chí một nghị quyết trừng phạt nghiêm khắc hơn của HĐBA LHQ.
Tuy nhiên, Trung Quốc hiện chưa có bất cứ bình luận gì liên quan đến vấn đề này.
Hôm 29/4, Triều Tiên đã tiến hành một vụ thử tên lửa đạn đạo, tuy nhiên nguồn tin quân sự của Hàn Quốc sau đó cho rằng vụ thử dường như thất bại.
Vụ thử diễn ra chỉ vài giờ sau khi Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson chủ trì một cuộc họp của HĐBA LHQ, thúc giục cơ quan này áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Triều Tiên.
Kể từ năm 2006, HĐBA đã thông qua 6 nghị quyết trừng phạt đối với Bình Nhưỡng - riêng năm ngoái thông qua 2 nghị quyết - để gia tăng áp lực đáng kể lên chính quyền của nhà lãnh đạo Kim Jong Un bằng cách tước bỏ của Bình Nhưỡng nguồn ngoại tệ mà nước này rất cần để trang trải cho chương trình hạt nhân.
Trong 11 năm qua, Triều Tiên đã tiến hành 5 vụ thử hạt nhân và 2 vụ phóng tên lửa tầm xa.
Trong bài phỏng vấn trên tạp chí tài chính Bloomberg số ra ngày 1/5, Tổng thống Mỹ Donald Trump để ngỏ khả năng gặp nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un trong điều kiện thuận lợi.
Tuy nhiên, giới phân tích dự đoán khả năng diễn ra cuộc gặp cấp cao giữa Mỹ và Triều Tiên là không khả thi do sau khi lên nắm quyền lãnh đạo đất nước tháng 12/2011, nhà lành đạo Kim Jong Un chưa từng gặp gỡ bất cứ nhà lãnh đạo nước ngoài hay công du nước ngoài.
Tình hình trên bán đảo Triều Tiên đã trở nên rất căng thẳng sau khi Bình Nhưỡng được cho là đang chuẩn bị cho một vụ thử hạt nhân mới, còn Mỹ đã cử nhóm tàu tấn công cùng tàu sân bay Carl Vinson tới vùng biển ngoài khơi khu vực này.
Trong chuyến thăm Hàn Quốc hồi đầu tuần này, Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence công khai tuyên bố thời kỳ "kiên nhẫn chiến lược" với Triều Tiên đã hết.
Trong khi đó, phía Bình Nhưỡng coi những hành động gần đây của phía Washington là động thái đe dọa rõ ràng nước này và khẳng định sẽ sử dụng mọi biện pháp để đáp trả nếu bị tấn công, kể cả việc dùng vũ khí hạt nhân./.
Xem thêm:
>>Vấn đề hạt nhân Triều Tiên: Trung Quốc cảnh báo trừng phạt Bình Nhưỡng
>>Ứng cử viên Tổng thống Hàn Quốc muốn nối lại đàm phán sáu bên về vấn đề hạt nhân
Tin liên quan
Mỹ không dự họp 3 bên với Liên hợp quốc và Nga về Syria
Ngày 20/4, đặc phái viên Liên hợp quốc về vấn đề Syria, ông Stafan de Mistura cho biết sẽ có cuộc gặp với Thứ trưởng Ngoại giao Nga Gennady Gatilov vào ngày 24/4 để thảo luận về tình hình Syria.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamXử lý tài sản công dôi dư: Vẫn còn khoảng cách từ chủ trương đến thực tiễn
Theo Bộ Tài chính, cả nước hiện có hơn 11.000 cơ sở nhà, đất đã được thu hồi hoặc chuyển giao về địa phương nhưng vẫn cần tiếp tục xử lý để đưa vào sử dụng.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường hợp tác đầu tư với tỉnh Aichi (Nhật Bản)
Theo thông tin từ Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Ngô Văn Tuấn vừa có buổi làm việc với Ngài Ohmura Hideaki, Thống đốc tỉnh Aichi (Nhật Bản).
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 10-NQ/TW: Kiến tạo dòng vốn FDI chất lượng cao
Sau nhiều năm duy trì sức hút đối với dòng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), Việt Nam đang đứng trước yêu cầu chuyển từ thu hút đầu tư theo chiều rộng sang nâng cao chất lượng dòng vốn.
-
Kinh tế Việt NamĐịnh vị chiến lược và kiến tạo động lực phát triển trong kỷ nguyên mới
Sau hợp nhất, Đắk Lắk có không gian tự nhiên rộng hơn, quy mô dân số lớn hơn, hệ thống hành chính đa dạng và khả năng liên kết vùng sâu rộng hơn.
-
Kinh tế Việt NamKinh tế tuần hoàn - Động lực phát triển xanh hướng tới bền vững
Với hệ thống chính sách đã được ban hành tương đối đồng bộ, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để biến thách thức môi trường thành động lực phát triển mới.
-
Kinh tế Việt NamCửa ngõ để hàng Việt tiếp cận thị trường Nam Mỹ
Uruguay không chỉ là một thị trường giàu tiềm năng mà còn giữ vai trò cửa ngõ quan trọng để hàng hóa Việt Nam tiếp cận khu vực Nam Mỹ.
-
Kinh tế Việt NamNghị quyết số 57-NQ/TW: Chuyển mạnh sang tạo ra sản phẩm, đóng góp trực tiếp vào mục tiêu tăng trưởng hai con số
Cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số đã ban hành Thông báo số 24-CQTTBCĐ ngày 7/7/2026.
-
Kinh tế Việt NamQuản trị rủi ro vượt "sóng cả" thị trường
Ngành dệt may Việt Nam đang đứng trước bước ngoặt chiến lược khi chuyển từ phân khúc gia công giá rẻ sang bứt phá tại các thị trường cao cấp quốc tế.
-
Kinh tế Việt NamTP. HCM mở rộng không gian, tạo sức bật mới cho du lịch
Thống kê của ngành chức năng, khách quốc tế đến Thành phố Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2026 đạt 6.396.102 lượt, khách nội địa 27.315.000 lượt, tổng thu du lịch đạt 213.980 tỷ đồng.













