Mỹ trợ cấp cho các gia đình có con nhỏ từ tháng Bảy

15:16' - 18/05/2021
BNEWS Bộ Tài chính Mỹ cho biết 39 triệu hộ gia đình dự kiến sẽ nhận được trợ cấp con nhỏ hàng tháng bắt đầu từ ngày 15/7.
Khoản hỗ trợ nói trên nằm trong gói cứu trợ liên quan đến dịch COVID-19 trị giá 1.900 tỷ USD của Tổng thống Mỹ Joe Biden. Gần 88% trẻ em ở Mỹ sẽ nhận được khoản trợ cấp này mà bố mẹ chúng không cần làm thủ tục gì thêm.

Các gia đình đủ điều kiện sẽ nhận được lên đến 300 USD/tháng cho mỗi trẻ dưới 6 tuổi và lên đến 250 USD/tháng cho trẻ từ 6-17 tuổi. Tín dụng thuế trẻ em trước đây được giới hạn dưới 2.000 USD và chỉ dành cho những hộ gia đình phải nộp thuế thu nhập sau khi đăng ký với Sở Thuế vụ Mỹ (IRS).

Nhưng năm nay, các cặp đôi có thu nhập từ 150.000 USD trở xuống có thể nhận đầy đủ trợ cấp nói trên vào ngày 15 hàng tháng, chủ yếu thông qua hình thức tiền gửi trực tiếp. Tổng trợ cấp hàng năm lên đến 3.600 USD với trẻ dưới 6 tuổi và 3.000 USD với những trẻ lớn hơn.

IRS sẽ quyết định gia đình nào đủ điều kiện dựa trên các năm đóng thuế 2019 và 2020, nhưng người dân cũng có thể cập nhật tình trạng của mình thông qua một cổng trực tuyến. Chính phủ cũng tạo một cổng trực tuyến khác dành cho những người không khai thuế nhưng có thể đủ điều kiện để nhận được khoản trợ cấp nói trên.

Tổng thống Biden đã đề xuất kéo dài tín dụng thuế trẻ em này đến hết năm 2025. Nhiều chuyên gia ước tính khoản trợ cấp trên có thể làm giảm một nửa số lượng trẻ em sống trong đói nghèo ở Mỹ. Chi phí cho chính sách này có thể lên đến khoảng 100 tỷ USD/năm./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục