BNEWS Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi.
Theo mạng tin cbc.ca ngày 2/10, Đại diện Thương mại Mỹ Jamieson Greer cho biết, ông thường xuyên trao đổi với người đồng cấp Canada, nhưng hai bên đã rơi vào “bế tắc” đối với một số vấn đề thương mại gây tranh cãi và chưa có dấu hiệu nào cho thấy sẽ sớm đạt được giải pháp.
Phát biểu trước giới truyền thông tại Hội nghị Bộ trưởng thương mại Nhóm các nền kinh tế phát triển và mới nổi hàng đầu thế giới (G20) ở Milwaukee, ông Greer tỏ ra bi quan về triển vọng đạt được thỏa thuận với Canada khi nói rằng, mặc dù các "cuộc đàm phán kỹ thuật" giữa các chuyên gia thương mại hai nước tiếp tục diễn ra, nhưng vẫn tồn tại những “bất đồng cơ bản”. Ông Greer khẳng định, chính sách của chính quyền Tổng thống Donald Trump về việc áp thuế đối với hàng hóa sản xuất tại nước ngoài nhằm nỗ lực "tái công nghiệp hóa" nước Mỹ là chính sách áp dụng chung chứ không phải chỉ "nhắm vào một quốc gia cụ thể".
Trong khi đó, Canada vẫn giữ quan điểm cho rằng, việc áp thuế trừng phạt lên các sản phẩm công nghiệp như thép, nhôm và ô tô là vô lý, xét đến mức độ hội nhập sâu rộng giữa hai nền kinh tế sau nhiều thập kỷ tự do thương mại. Chính phủ liên bang Canada đã kịch liệt phản đối các mức thuế của Mỹ vốn được thiết kế để gây thiệt hại nặng nề cho những ngành công nghiệp chủ chốt của nước này, cho rằng, đó không phải là cách đối xử với một quốc gia được coi là đồng minh. Hơn nữa, Canada còn là khách hàng lớn nhất của Mỹ, nhập khẩu nhiều hàng hóa xuất khẩu của Mỹ hơn bất kỳ quốc gia nào khác.
Tuy nhiên, ông Greer cho rằng, Canada và các quốc gia khác đang coi Mỹ là "nơi tiêu thụ hàng tồn kho", trong khi Mỹ chỉ muốn tự sản xuất nhiều hơn các mặt hàng để tiêu thụ trong nước. Theo ông, các chính sách này không nên bị coi là "những lời đe dọa nhắm riêng vào Canada".
Bất chấp tuyên bố của ông Greer rằng các chính sách thuế quan này đang thúc đẩy việc làm trong ngành công nghiệp, dữ liệu từ Cục Thống kê Lao động Mỹ cho thấy, khoảng 62.000 việc làm trong lĩnh vực sản xuất đã bị mất kể từ khi Tổng thống Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai vào tháng 1/2025.
Bộ trưởng Thương mại Quốc tế Canada Maninder Sidhu – người phụ trách các vấn đề thương mại ngoài phạm vi Mỹ – cũng đã có cuộc gặp với ông Greer trong chuyến thăm Wisconsin. Cuộc thảo luận tập trung chủ yếu vào các vấn đề thương mại toàn cầu rộng lớn hơn, chẳng hạn như việc chấm dứt tình trạng cưỡng bức lao động và hiện tượng một số quốc gia, như Trung Quốc, bán phá giá các sản phẩm nhận trợ cấp lớn từ nhà nước vào các nền kinh tế thị trường. Tuy nhiên, tranh chấp thương mại giữa Canada và Mỹ cũng đã được đề cập đến. Theo ông Sidhu, ông đã nhấn mạnh với ông Greer rằng hai nước cần "tìm cách hợp tác với nhau, đặc biệt là vì lợi ích của người lao động trong ngành cung ứng ô tô".
- Từ khóa:
- Mỹ
- Canada
- đàm phán thương mại Mỹ Canada
Tin liên quan
Hậu quả của chính sách bảo vệ ngành thép của Canada
Hạn ngạch thuế quan và mức thuế 50% với thép nhập khẩu vượt hạn ngạch đang làm nguồn cung thép tại Canada khan hiếm, đẩy chi phí sản xuất tăng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiNga để ngỏ khả năng dỡ bỏ một phần lệnh cấm xuất khẩu dầu diesel
Phát biểu trước Hội đồng Liên bang (Thượng viện) Nga, ông Novak khẳng định thị trường nhiên liệu trong nước hiện đã đạt được “trạng thái cân bằng và nguồn cung được đảm bảo đầy đủ”.
-
Kinh tế Thế giớiCác chuyến bay quốc tế của Iran chịu ảnh hưởng nặng nề sau lệnh trừng phạt từ Mỹ
Theo gulf-times.com ngày 2/10, số chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế của Iran đã giảm 42% kể từ khi Mỹ trừng phạt các hãng hàng không Iran, nhưng một số tuyến bay phổ biến vẫn còn hoạt động.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Mỹ tạo ít việc làm hơn so với dự kiến trong tháng 9
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, kinh tế Mỹ tạo ra số việc làm ít hơn nhiều so với dự kiến trong tháng 9, cho thấy một điểm yếu đáng ngạc nhiên trên thị trường lao động và nền kinh tế nói chung.
-
Kinh tế Thế giớiLạm phát tại Eurozone tăng vọt do giá năng lượng tăng mạnh
Lạm phát tại Khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) đã tăng vọt lên 3,8% trong tháng 9, mức cao nhất trong 3 năm và vượt xa dự báo do giá năng lượng tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 2/10/2026
Kinh tế thế giới ngày 2/10/2026 có các tin nổi bật xoay quanh thị trường năng lượng Mỹ, Pháp và Đức; cuộc đua AI, lạm phát Eurozone và hoạt động M&A toàn cầu.
-
Kinh tế Thế giớiCampuchia muốn thu hút FDI từ Nhật Bản
Ngày 2/10, Phó Thủ tướng kiêm Phó Chủ tịch thứ nhất Hội đồng Phát triển Campuchia (CDC) Sun Chanthol đã gặp Phó Chủ tịch cấp cao Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA) Yuho Hayakawa.
-
Kinh tế Thế giớiBiến đổi khí hậu khiến đường sắt Pháp thiệt hại 180 triệu euro
Thời tiết cực đoan làm Tập đoàn đường sắt quốc gia Pháp SNCF mất khoảng 180 triệu euro doanh thu năm 2026, đồng thời buộc tập đoàn tăng đầu tư nâng cấp hạ tầng và đoàn tàu để thích ứng khí hậu.
-
Kinh tế Thế giớiEU họp khẩn bàn khả năng xả kho dự trữ dầu
EU triệu tập họp khẩn để thảo luận khả năng phối hợp giải phóng diesel từ kho dự trữ chiến lược, bổ sung nguồn cung trong bối cảnh giá nhiên liệu tăng mạnh.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thúc giục châu Âu giải phóng dự trữ diesel để hạ nhiệt giá nhiên liệu
Mỹ thúc giục các đồng minh châu Âu giải phóng một phần diesel dự trữ khẩn cấp nhằm tăng nguồn cung toàn cầu và kiềm chế giá nhiên liệu trong bối cảnh nguồn cung gián đoạn.










