BNEWS Ngày 24/7, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Washington và Tehran vẫn đang duy trì các cuộc tiếp xúc, đồng thời nhận định Iran đang thể hiện thái độ "nghiêm túc hơn" trong tiến trình đàm phán.
Phát biểu tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết chưa quyết định liệu có mở rộng các chiến dịch quân sự nhằm vào Iran hay không, đồng thời xác nhận chính quyền Mỹ vẫn đang duy trì đối thoại với Tehran. Theo ông, phía Iran đang cho thấy thái độ nghiêm túc hơn trong các cuộc trao đổi, dù điều đó chưa đồng nghĩa hai bên sẽ đạt được thỏa thuận.
Tuyên bố của Tổng thống Mỹ được đưa ra sau khi ông họp với các cố vấn an ninh cấp cao để thảo luận các lựa chọn ứng phó với tình hình Iran. Tính đến ngày 24/7, quân đội Mỹ đã tiến hành các cuộc không kích nhằm vào mục tiêu quân sự của Iran trong 13 đêm liên tiếp.
Về các biện pháp gây sức ép, Bộ Ngoại giao Mỹ thông báo áp đặt lệnh trừng phạt đối với doanh nhân Iran Babak Zanjani cùng một mạng lưới tài chính bị Washington cáo buộc giúp Tehran tiếp cận hệ thống tài chính quốc tế và né tránh các lệnh cấm vận. Theo phía Mỹ, động thái này nằm trong chiến lược tiếp tục gia tăng sức ép kinh tế đối với Iran.
Trong khi đó, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng ngày đã điện đàm với người đồng cấp Ai Cập Badr Abdelatty để trao đổi diễn biến khu vực và các biện pháp hướng tới hòa bình, ổn định và an ninh tại Trung Đông.
Theo phía Iran, Ngoại trưởng Araghchi tái khẳng định lập trường rằng Tehran sẽ chưa chấp nhận ngừng bắn cho đến khi các yêu cầu liên quan đến eo biển Hormuz được đáp ứng. Ông cũng cho rằng vấn đề hiện nay không nằm ở việc thiếu bên trung gian mà phụ thuộc vào cách tiếp cận của phía Mỹ.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Ai Cập phản đối các cuộc tấn công của Iran nhằm vào Bahrain, Kuwait và Jordan, cho rằng các hành động này xâm phạm chủ quyền các quốc gia, làm gia tăng căng thẳng khu vực và vi phạm luật pháp quốc tế cũng như Hiến chương Liên hợp quốc (LHQ).
Liên quan đến tình hình thực địa, quân đội Jordan cho biết đã đánh chặn 7 tên lửa và 6 thiết bị bay không người lái (UAV) được cho là phóng từ Iran, đồng thời xác nhận không ghi nhận thương vong hay thiệt hại.
Trước đó, quân đội Iran tuyên bố đã tiến hành các cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào một số mục tiêu quân sự của Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait để đáp trả các đợt không kích của Washington. Chánh án Tòa án Tối cao Iran Gholam-Hossein Mohseni Eje’i ngày 24/7 cũng khẳng định Tehran không có thái độ thù địch đối với các quốc gia láng giềng.
Trong cuộc gặp Thủ tướng Iraq Ali al-Zaidi tại Tehran, ông Mohseni Eje’i lưu ý các cuộc tấn công hiện nay của Iran ở khu vực Vùng Vịnh chỉ nhằm vào những gì ông mô tả là "nguồn gốc của sự gây hấn từ phía Mỹ", chứ không nhắm vào các quốc gia láng giềng.
Trong bối cảnh an ninh hàng hải tại eo biển Hormuz tiếp tục là tâm điểm quan ngại, hãng thông tấn IRNA đưa tin một phái đoàn Oman đã tới Tehran để thảo luận về cơ chế quản lý hoạt động hàng hải tại tuyến đường biển chiến lược này. Trước đó, Ngoại trưởng Iran và người đồng cấp Oman cũng đã điện đàm về an ninh hàng hải và các biện pháp ngăn chặn nguy cơ leo thang căng thẳng.
Cũng liên quan đến Hormuz, một số nguồn tin ngoại giao cho biết Mỹ và Anh đang xem xét tổ chức cuộc họp cấp cao tại London vào tuần tới nhằm thảo luận khả năng thành lập một liên minh hải quân quốc tế để bảo vệ hoạt động vận tải qua tuyến hàng hải này. Nhà Trắng, Lầu Năm Góc và phía Anh hiện chưa bình luận về thông tin trên.
Trong diễn biến khác, Đại sứ quán Mỹ tại Israel khuyến cáo công dân nước này hạn chế các hoạt động không cần thiết, theo dõi sát các cảnh báo an ninh và chuẩn bị cho khả năng gián đoạn giao thông hàng không do tình hình khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp.
Cũng trong ngày 24/7, Văn phòng Thủ tướng Israel thông báo Thủ tướng Benjamin Netanyahu sẽ tới Washington từ ngày 27/7 và dự kiến gặp Tổng thống Donald Trump tại Nhà Trắng vào ngày 28/7 để trao đổi về các vấn đề song phương và tình hình khu vực.
- Từ khóa:
- mỹ
- iran
- tổng thống mỹ
- donald trump
- xung đột trung đông
Tin liên quan
ECB giữ nguyên lãi suất, chờ thêm dữ liệu để đánh giá tác động của xung đột Mỹ-Iran
ECB duy trì lãi suất tiền gửi ở mức 2,25%, đúng như dự đoán của giới kinh tế và nhà đầu tư.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiChủ tịch ECB: Cú sốc lạm phát hiện tại sẽ kéo dài hơn dự đoán
Lạm phát tại Khu vực sử dụng đồng tiền chung euro (Eurozone) sẽ tiếp tục duy trì ở mức cao trong một thời gian nữa.
-
Kinh tế Thế giớiGiá năng lượng tác động thế nào đến lạm phát Mỹ?
Theo tờ The Wall Street Journal ngày 12/9, 6 tháng sau khi cuộc chiến Iran bùng nổ, giá dầu và khí đốt tăng đang đẩy lạm phát lên cao.
-
Kinh tế Thế giớiSự kiện kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua
Dưới đây là những thông tin kinh tế Thế giới nổi bật tuần qua.
-
Kinh tế Thế giớiKinh tế Thái Lan chịu sức ép từ sức mua suy yếu
Kinh tế Thái Lan đang phải đối mặt với sức ép ngày càng rõ nét từ sự suy yếu của sức mua, chi phí sinh hoạt cao và giá năng lượng gia tăng.
-
Kinh tế Thế giớiTrí tuệ nhân tạo và việc làm: Lời tiên tri chưa ứng nghiệm
Gần bốn năm sau khi ChatGPT xuất hiện, đã có đủ thời gian để đối chiếu những lời tiên đoán với thực tế. Từng có không ít dự báo rằng lực lượng lao động tri thức sẽ sớm bị công nghệ thay thế.
-
Kinh tế Thế giớiHội nghị thượng đỉnh BRICS: Chủ tịch Trung Quốc kêu gọi BRICS thúc đẩy phát triển dựa trên đổi mới sáng tạo
Ngày 12/9, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho biết cơ chế hợp tác BRICS đã trở thành nền tảng hợp tác có ảnh hưởng nhất thế giới giữa các thị trường mới nổi và các nước đang phát triển.
-
Kinh tế Thế giớiBRICS thông qua Tuyên bố chung New Delhi 2026
Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi - Chủ tịch BRICS năm 2026 – thông báo các nhà lãnh đạo của khối đã nhất trí thông qua Tuyên bố New Delhi 2026 mà không có bất kỳ ý kiến nào phản đối.
-
Kinh tế Thế giớiKhai mạc Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18
Theo phóng viên TTXVN tại New Delhi, chiều 12/9, Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 đã khai mạc tại thủ đô New Delhi của Ấn Độ, với sự tham dự của Lãnh đạo các nước thành viên.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ nêu điều kiện với các nhà sản xuất xe điện Trung Quốc
Hiện xe điện Trung Quốc gần như bị chặn khỏi thị trường Mỹ do mức thuế nhập khẩu cao cùng lệnh cấm của Bộ Thương mại Mỹ với lý do an ninh quốc gia.











