Năm 2020 là năm nóng nhất tại Pháp

12:49' - 30/12/2020
BNEWS Theo cơ quan khí tượng thủy văn Pháp, Meteo-France, năm 2020 được ghi nhận là năm nóng nhất tại Pháp kể từ khi nước này bắt đầu thống kê nhiệt độ năm 1900.

Cụ thể, nhiệt độ trung bình của Pháp năm 2020 nằm ở mức 14 độ C, cao hơn mức nhiệt độ trung bình 13,9 độ C kỷ lục được ghi nhận vào năm 2018.

Thông báo của Meteo-France nêu rõ: "Thời tiết mát mẻ hơn trong tháng cuối năm không làm thay đổi thực tế rằng năm 2020 chính thức là năm nóng nhất từ trước đến nay tại Pháp".

Pháp không phải nước duy nhất chứng kiến nhiệt độ tăng trong năm 2020. Theo dự thảo báo cáo Thực trạng Khí hậu Toàn cầu năm 2020 của Tổ chức khí tượng Thế giới (WMO) công bố ngày 2/12, năm 2020 đang trở thành một trong 3 năm nóng nhất từng được ghi nhận trên Trái Đất, thậm chí có thể vượt cả mức nhiệt cao kỷ lục vào năm 2016.

Nhiệt độ trung bình toàn cầu 10 tháng đầu năm 2020 cao hơn khoảng 1,2 độ C so với đường nhiệt cơ sở năm 1850-1900, vốn là mức được sử dụng làm giá trị ước tính của thời kỳ tiền công nghiệp.

Báo cáo cho biết năm 2020 đã ghi nhận nhiều đợt nắng nóng, hạn hán, cháy rừng và mưa bão. Nhiệt độ nước biển tăng lên các mức cao kỷ lục, với hơn 80% các đại dương trên toàn cầu trải qua các đợt sóng nhiệt biển. Các năm nắng nóng trên Trái Đất thường có liên quan đến hiện tượng thời tiết El Nino. Tuy nhiên, năm nay lại trùng với thời điểm hiện tượng La Nina mạnh lên.

Dự kiến, WMO sẽ công bố báo cáo xác nhận dữ liệu trên vào tháng 3/2021.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục