Nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai cho trẻ em

12:51' - 12/10/2025
BNEWS Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc tại Việt Nam triển khai mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh” tại tỉnh Cà Mau.
Nhằm trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai và thích ứng biến đổi khí hậu cho trẻ em, sáng ngày 12/10, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam triển khai mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh” tại tỉnh Cà Mau.

Theo đó, mô hình được thực hiện trong khuôn khổ dự án “Tăng cường khả năng chống chịu rủi ro thiên tai và biến đổi khí hậu cho trẻ em”, với sự tham gia của gần 1.000 học sinh trên địa bàn xã Khánh Lâm, tỉnh Cà Mau. Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, kỹ năng ứng phó thiên tai và bảo vệ môi trường cho trẻ em, từ đó góp phần xây dựng cộng đồng an toàn, bền vững trước tác động của biến đổi khí hậu.

 
Ông Nguyễn Văn Tiến, Phó Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai cho biết từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã hứng chịu tới 20 loại hình thiên tai với mức độ dồn dập, khốc liệt, đặc biệt là hiện tượng “bão chồng bão, lũ chồng lũ”. Trong bối cảnh đó, việc trang bị kiến thức, kỹ năng phòng chống thiên tai cho cộng đồng, đặc biệt là trẻ em – nhóm dễ bị tổn thương nhất, có ý nghĩa hết sức quan trọng.

“Cà Mau là một trong những địa phương chịu tác động nặng nề từ biến đổi khí hậu, phổ biến nhất là tình trạng: Sạt lở, dông lốc, ngập lụt và xâm nhập mặn… diễn ra ngày càng khốc liệt không chỉ về tần suất mà còn cả quy mô ảnh hưởng. Việc triển khai mô hình tại đây là cần thiết, nhằm nâng cao năng lực ứng phó, huy động nguồn lực và trang bị kỹ năng phòng tránh cho trẻ em, giúp hình thành thói quen sống an toàn, thân thiện với môi trường”, ông Tiến khẳng định.

Ông Nguyễn Văn Tiến chia sẻ thêm, thiên tai vẫn tiếp tục diễn biến phức tạp, đòi hỏi chúng ta cần phải có những biện pháp hành động sớm; trong đó có việc trang bị đầy đủ các kiến thức, kỹ năng phòng ngừa giảm thiểu rủi ro cũng như huy động được các nguồn lực sẵn có để ứng phó kịp thời và khắc phục hậu quả thiên tai, tạo nên một môi trường xanh, sạch đẹp, góp phần phát triển bền vững.

Mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh” là kết quả hợp tác giữa Bộ Nông nghiệp và Môi trường cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo, được xây dựng trên cơ sở học hỏi kinh nghiệm từ Nhật Bản. Mô hình được thí điểm tại Sóc Trăng và Cần Thơ, nay triển khai tại Cà Mau với mục tiêu giảm thiểu rủi ro thiên tai, tăng cường khả năng thích ứng và xây dựng cộng đồng bền vững.

Đại diện Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc (UNICEF) tại Việt Nam Trần Ngọc Bích cho biết, UNICEF mong muốn các hoạt động của mô hình sẽ trở thành sân chơi sáng tạo và bổ ích, giúp học sinh học tập, trải nghiệm và chia sẻ kiến thức phòng chống thiên tai, thích ứng biến đổi khí hậu không chỉ trong trường học mà còn lan tỏa đến gia đình và cộng đồng.

“Mỗi hành động nhỏ của các em hôm nay sẽ mang lại những thay đổi lớn trong tương lai. UNICEF hy vọng được chứng kiến những đóng góp thiết thực của các em học sinh trên hành trình hướng tới một Cà Mau an toàn hơn, xanh hơn và bền vững hơn”, bà Trần Ngọc Bích nhấn mạnh.

Theo đó, chương trình đã hỗ trợ xã Khánh Lâm lắp đặt 60 đèn đường năng lượng mặt trời; lắp đặt 20 biển báo, cảnh báo thiên tai; trồng 300 cây xanh quanh khu vực trường học và trụ sở UBND xã; đồng thời hỗ trợ cải tạo lắp đặt  “Thư viện xanh” thân thiện với trẻ em tại Trường THCS Lý Tự Trọng; trang bị hơn 200 đầu sách, học liệu, các tài liệu về phòng chống thiên tai, biến đổi khí hậu và bảo vệ môi trường.

Bên cạnh đó, dự án tổ chức các hoạt động ngoại khóa như vẽ tranh tường “Sẵn sàng trước thiên tai và biến đổi khí hậu” và cuộc thi Rung chuông vàng “Cùng em phòng chống thiên tai – Kiến tạo tương lai bền vững” cho gần 1.500 học sinh thuộc ba trường trên địa bàn xã. Thông qua đó, các em được học hỏi, rèn luyện kỹ năng ứng phó với rủi ro, góp phần lan tỏa tinh thần chủ động phòng chống thiên tai trong trường học và cộng đồng.

Đánh giá cao hiệu quả bước đầu của mô hình, bà Trần Hồng Ửng, Chủ tịch UBND xã Khánh Lâm cho rằng, đây là hoạt động thiết thực, giúp địa phương nâng cao năng lực ứng phó với thiên tai, bảo vệ tính mạng và tài sản của người dân, đặc biệt trong bối cảnh thiên tai ngày càng cực đoan, khó lường. Bà Trần Hồng Ửng bày tỏ mong muốn chương trình sẽ tiếp tục được nhân rộng tại nhiều địa phương khác của Cà Mau, tạo sức lan tỏa trong phòng chống thiên tai và giáo dục kỹ năng sống cho trẻ em.

Thông qua mô hình “Cộng đồng an toàn, sạch và xanh”, trẻ em Cà Mau không chỉ được nâng cao hiểu biết và kỹ năng ứng phó thiên tai, mà còn trở thành những tuyên truyền viên tích cực, góp phần xây dựng môi trường sống an toàn, xanh – sạch – bền vững cho chính quê hương mình./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục