Nâng quy mô Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D lên 1.000 giường

14:55' - 06/08/2021
BNEWS Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D có nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhẹ đến vừa và nặng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.

Sáng 6/8, tại Sóc Sơn (Hà Nội), Bộ Quốc phòng tổ chức lễ xuất quân tăng cường lực lượng mở rộng quy mô Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương.
Dự lễ xuất quân có Thượng tướng Vũ Hải Sản, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng; đại diện lãnh đạo Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam, Bộ Tổng Tham mưu Quân đội nhân dân Việt Nam.
Sáng 1/8 vừa qua, Tổng cục Hậu cần (Bộ Quốc phòng) đã tổ chức Lễ xuất quân Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D điều trị bệnh nhân COVID-19 tại Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương với quân số 130 người và quy mô 500 giường.

Trung tướng Trần Duy Giang, Chủ nhiệm Tổng cục Hậu cần cho biết: Thực hiện quyết định của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nhằm mở rộng quy mô cho Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D, đợt này, Tổng cục Hậu cần tiếp tục tăng cường 100 cán bộ, y bác sĩ có trình độ chuyên môn cao (trong đó có 50 đồng chí của Học viện Quân y, 47 đồng chí của Quân khu 3, 2 đồng chí của Quân khu 7, 1 đồng chí của Viện Y học cổ truyền Quân đội). Như vậy, sau đợt tăng cường lần này, quy mô Bệnh viện đã được mở rộng lên 1.000 giường và biên chế là 230 cán bộ, nhân viên.
Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D có nhiệm vụ thu dung, điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 từ nhẹ đến vừa và nặng trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh và tỉnh Bình Dương. Bệnh viện gồm 4 Ban: Kế hoạch - Điều dưỡng, Chính trị, Tài chính, Hành chính - Hậu cần, và 10 khoa gồm: Khoa Khám bệnh, khoa Hồi sức - Gây mê, khoa Điều trị bệnh nhân nhẹ, khoa Điều trị bệnh nhân vừa, khoa Điều trị bệnh nhân nặng, khoa Ngoại tổng hợp, khoa Chống nhiễm khuẩn, khoa Chẩn đoán hình ảnh, khoa Xét nghiệm, khoa Dược - Trang bị. Địa điểm triển khai Bệnh viện tại Ký túc xá Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh (phường Đông Hòa, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương).
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Vũ Hải Sản nhấn mạnh: Với tinh thần: “Chống dịch như chống giặc”, “nhiệm vụ chống dịch là chiến đấu thời bình”, thời gian qua, các đơn vị trong toàn quân đã chủ động, tích cực tham gia các hoạt động phòng, chống, dịch bệnh trên phạm vi cả nước, với nhiều giải pháp tốt, cách làm sáng tạo trong công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện và tham gia hỗ trợ, giúp đỡ nhân dân phòng, chống dịch COVID-19.

Hình ảnh người chiến sĩ Quân đội nhân dân Việt Nam, đặc biệt là lực lượng quân y trên tuyến đầu chống dịch được cấp ủy, chính quyền các địa phương và nhân dân ghi nhận, đánh giá cao.
Để ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh, đặc biệt là tại các địa phương phía Nam và hưởng ứng lời kêu gọi toàn dân phòng, chống dịch COVID-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, vừa qua, Bộ Quốc phòng đã chỉ đạo cơ quan, đơn vị triển khai thành lập 7 bệnh viện dã chiến trên địa bàn các tỉnh, thành phía Nam, với khả năng thu dung, điều trị 3.500 bệnh nhân và sẵn sàng mở rộng đáp ứng tiếp nhận đến 10.000 bệnh nhân.
Khẳng định đây là nhiệm vụ hết sức nặng nề khi các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D phải hoạt động trong điều kiện, hoàn cảnh khó khăn, địa bàn mới, thời tiết khí hậu nắng nóng, đặc biệt là ở những địa bàn “tâm dịch”..., để thực hiện tốt nhiệm vụ được giao, Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị các cán bộ, nhân viên Bệnh viện xác định rõ đây là nhiệm vụ chiến đấu trong thời bình.
“Dù khó khăn, gian khổ, nguy hiểm, mỗi đồng chí phải luôn có tinh thần, ý chí quyết tâm cao, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Từng đồng chí phải nắm chắc nhiệm vụ của Bệnh viện, cùng với lực lượng hiện có, phối hợp chặt chẽ với Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch, với các lực lượng phòng, chống dịch trên địa bàn, triển khai các hoạt động của Bệnh viện và mở rộng quy mô lên 1.000 giường, nhanh chóng tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19”, Thượng tướng Vũ Hải Sản nêu rõ.
Trưởng ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng yêu cầu các cán bộ, nhân viên Bệnh viện chấp hành nghiêm chế độ, quy trình chuyên môn, nắm chắc phác đồ điều trị bệnh nhân mắc COVID-19, nâng cao chất lượng thu dung cấp cứu, điều trị, giảm thiểu tai biến, hạn chế rủi ro, không để lây nhiễm dịch bệnh, bảo đảm an toàn tuyệt đối cho cán bộ, nhân viên Bệnh viện.
Nhấn mạnh thời điểm hiện tại Thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và địa bàn lân cận đang rất khó khăn, thiếu lực lượng cán bộ, nhân viên y tế, Thượng tướng Vũ Hải Sản đề nghị các cán bộ, nhân viên Bệnh viện nêu cao hơn nữa tinh thần trách nhiệm, chú ý chấp hành nghiêm kỷ luật, giữ gìn y đức, gần gũi, đoàn kết với nhân dân, chăm lo sẻ chia với người bệnh.
Theo chức năng cụ thể, các cơ quan của Bộ Quốc phòng thường xuyên theo dõi, chỉ đạo, hướng dẫn, nắm chắc tình hình dịch bệnh, hoạt động của các Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc; ưu tiên, tạo điều kiện thuận lợi để các Bệnh viện hoàn thành tốt nhiệm vụ.
Khẳng định Bộ Quốc phòng luôn ghi nhận, biểu dương, đánh giá cao tinh thần, trách nhiệm, ý chí quyết tâm của các cán bộ, chiến sĩ trên tuyến đầu phòng, chống dịch, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Thượng tướng Vũ Hải Sản chúc các cán bộ, nhân viên Bệnh viện lên đường mạnh khỏe, đồng thời bày tỏ tin tưởng, với tinh thần quyết chiến, quyết thắng, đoàn kết gắn bó, trên dưới đồng lòng, các cán bộ, nhân viên Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin, sự mong đợi của Đảng, Nhà nước và nhân dân.
Thay mặt các cán bộ, nhân viên tăng cường cho Bệnh viện trong lần xuất quân này, Thượng tá Hoàng Văn Lý, Phó Giám đốc Bệnh viện Quân y 7 (Cục Hậu cần, Quân khu 3) khẳng định, 100 cán bộ, nhân viên Bệnh viện lên đường hôm nay đều xác định đây là vinh dự và trách nhiệm của bản thân, sẽ luôn quán triệt, chấp hành nghiêm các chỉ thị, quy định của Thủ trưởng Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị; không lơ là, chủ quan, quán triệt tinh thần "chống dịch như chống giặc", phối hợp chặt chẽ với địa phương, cơ quan đơn vị liên quan kiểm soát tốt nguy cơ lây bệnh từ bên ngoài, nỗ lực góp phần truy vết, dập dịch triệt để; sẵn sàng thu dung điều trị cho bộ đội và nhân dân sớm nhất, đáp ứng yêu cầu công tác phòng, chống dịch COVID-19...
Thời gian qua, Tổng cục Hậu cần đã tham mưu các kế hoạch xây dựng, triển khai nhiều lực lượng quân y đi làm nhiệm vụ, ngoài Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 5D triển khai tại Thành phố Hồ Chí Minh, trước đó, Bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 đã được triển khai tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa./.

>>Hà Nội phấn đấu hoàn thành bệnh viện dã chiến tại quận Hoàng Mai trong tháng 8


Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục