Nâng tầm "Gắn kết chiến lược" Việt Nam – Lào
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân Ngô Phương Ly cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025) và đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân từ ngày 1 đến 2/12/2025.
Đây là một trong những hoạt động đối ngoại đặc biệt quan trọng của Việt Nam trong năm 2025 và cũng là chuyến thăm cấp Nhà nước đầu tiên tới Lào của Tổng Bí thư Tô Lâm trên cương vị mới.
Trên cơ sở kế thừa và phát huy truyền thống quan hệ đoàn kết đặc biệt, hai bên nhất trí làm sâu sắc hơn quan hệ song phương bằng việc bổ sung nội hàm mới: “Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”, tạo xung lực mới, trong giai đoạn phát triển mới, góp phần tăng cường sự tin cậy chính trị và mở rộng không gian hợp tác cho cả hai quốc gia. Đồng thời, đây cũng là sự khẳng định tầm nhìn chung và định hướng đồng hành lâu dài vì mục tiêu phát triển bền vững, tự cường và thịnh vượng chung của hai dân tộc.
Từ xa xưa, nhân dân hai nước Lào và Việt Nam luôn có mối đoàn kết keo sơn, thương yêu và giúp đỡ lẫn nhau, quan hệ hai nước Lào - Việt là mối quan hệ hiếm có, được xây dựng từ sự tôn trọng, hy sinh xương máu và trí tuệ; đã trở thành mối quan hệ kiểu mẫu, chân thành, trong sáng, hiếm có trong quan hệ quốc tế. Hai nước cùng chung dãy Trường Sơn, chung nhiều đoạn sông, chung đường biên giới kéo dài qua núi rừng, bản làng. Địa lý là điểm xuất phát của mối gắn kết tự nhiên, gắn bó, đan xen, là nơi “tối lửa tắt đèn” có nhau, là nơi cùng nghe chung tiếng gà gáy, chung bát cơm, hạt muối.
Trong bao thế kỷ, nhân dân hai nước đã cùng trải qua những thử thách lớn của lịch sử: cùng đương đầu với thiên nhiên để tồn tại, cùng bị thực dân, đế quốc xâm lược; cùng bị chia cắt, kìm kẹp, áp bức; cùng đứng trước áp lực sống còn, hoặc đoàn kết lại để chiến thắng, hoặc lần lượt bị khuất phục. Tình đoàn kết đặc biệt Việt - Lào là lựa chọn duy nhất đúng, là một tất yếu lịch sử mang tính chiến lược và mang ý nghĩa tồn vong. Hai dân tộc nhận ra rằng “muốn tồn tại và phát triển thì phải đứng bên nhau”.
Thời gian gần đây, bên cạnh việc tăng cường hợp tác về chính trị, quốc phòng, an ninh, hai bên cũng nỗ lực nâng tầm, tạo đột phá, tạo chuyển biến mạnh mẽ về hợp tác kinh tế, nhất là triển khai hiệu quả các dự án trọng điểm kết nối hai nền kinh tế, đặc biệt là về giao thông (gồm cả đường cao tốc, đường sắt), về năng lượng, thương mại, đầu tư, đào tạo phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao và xây dựng chuỗi cung ứng bền vững.
Các lĩnh vực hợp tác khác như giáo dục - đào tạo, văn hóa, giao thông - vận tải, năng lượng, nông nghiệp… tiếp tục được quan tâm thúc đẩy, đạt nhiều kết quả khích lệ. Giao lưu nhân dân và hợp tác các địa phương hai nước ngày càng mở rộng, góp phần tăng cường sự hiểu biết, gắn bó giữa nhân dân hai nước, đặc biệt là thế hệ trẻ…
Chuyến thăm lần này đã thống nhất các biện pháp nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng, đưa quan hệ hợp tác đi vào chiều sâu, hiệu quả hơn nữa, tương xứng với tầm vóc của mối quan hệ chính trị. Hai nhà lãnh đạo đã chứng kiến lễ trao 12 văn kiện hợp tác quan trọng giữa các bộ, ngành, địa phương và cơ quan hữu quan của hai nước trên các lĩnh vực trụ cột gồm: quốc phòng, an ninh, y tế, tư pháp, giáo dục - đào tạo, tài chính - ngân hàng, hạ tầng chiến lược…; tạo nền tảng pháp lý và động lực mới để đưa quan hệ hợp tác Việt Nam – Lào tiếp tục phát triển sâu sắc, thực chất và hiệu quả hơn nữa trong giai đoạn mới.
Phát biểu chính sách tại Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào với chủ đề "Kế thừa tình hữu nghị vĩ đại, vun đắp quan hệ đoàn kết đặc biệt, củng cố hợp tác toàn diện và đẩy mạnh gắn kết chiến lược Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới", Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng thế giới đang thay đổi nhanh chóng, nếu chúng ta chỉ “hợp tác” thì chưa đủ, chúng ta phải nâng tầm từ hợp tác sang “gắn kết” vì gắn kết mang tính chiến lược, có thiết kế tổng thể, có phân vai, có bổ sung lẫn nhau.
Tư duy "gắn kết chiến lược" được triển khai theo 3 hướng trọng tâm. Gắn kết song phương: Việt Nam - Lào cần gắn kết chiến lược về tầm nhìn phát triển; gắn kết không gian và hạ tầng phát triển, các hành lang kinh tế, logistics, năng lượng, chuyển đổi xanh, chuyển đổi số. Gắn kết tiểu vùng - đặc biệt là ba nước Đông Dương: quan hệ Việt - Lào càng chặt chẽ thì khối đoàn kết 3 nước Đông Dương càng bền vững; ba nước Đông Dương càng đoàn kết thì Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) càng thống nhất, vững mạnh. Gắn kết khu vực và quốc tế: Việt Nam và Lào cùng trong ASEAN, cùng tham gia nhiều cơ chế hợp tác tiểu vùng, khu vực, quốc tế do vậy cần phát huy thế mạnh bổ sung lẫn nhau, chúng ta không chỉ tự mạnh lên, mà còn góp phần làm ASEAN mạnh hơn, khu vực Đông Nam Á ổn định và phát triển hơn.
Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định đoàn kết gắn bó keo sơn chính là mạch nguồn của quan hệ Việt - Lào. Không có mạch nguồn kết dính đó, chúng ta sẽ chỉ là hai quốc gia láng giềng “đứng cạnh nhau”. Có chất kết dính “đoàn kết”, chúng ta trở thành hai dân tộc “đứng cùng nhau” trong các chặng đường phát triển.
Với không khí thắm tình đồng chí, anh em, tin cậy chiến lược, tại các cuộc tiếp xúc, hai bên nhất trí cao về việc củng cố và nâng cao hơn nữa hiệu quả hợp tác trên các lĩnh vực then chốt: chính trị, quốc phòng - an ninh, kinh tế, giáo dục, văn hóa và giao lưu nhân dân. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam luôn dành cho Lào sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp bảo vệ và xây dựng đất nước; nhấn mạnh những thành tựu to lớn mà nhân dân Việt Nam đã đạt được trong công cuộc đổi mới và không ngừng nâng cao vị thế và uy tín trên trường quốc tế đã mang đến cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em những kinh nghiệm quý báu trong việc thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ bảo vệ và xây dựng đất nước.
Trong khuôn khổ chuyến thăm, thay mặt Đảng, Nhà nước Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đã trao Huân chương Vàng Quốc gia tặng Tổng Bí thư Tô Lâm, ghi nhận cao quý của Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đối với những đóng góp của đồng chí trong việc vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước Lào – Việt Nam. Đây là niềm tự hào lớn đối với cá nhân Tổng Bí thư cũng là minh chứng sống động cho quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào - mối quan hệ đã trở thành biểu tượng mẫu mực, trường tồn với thời gian.
Đánh dấu một bước tiến mới trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước, tô đậm thêm sự gắn kết, tình cảm đặc biệt tin cậy, chí tình, chí nghĩa Việt Nam - Lào, nhân chuyến thăm cấp Nhà nước tới Lào lần này của Tổng Bí thư Tô Lâm, hai bên đã tổ chức Lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam tại thủ đô Viêng Chăn.
Đây là công trình mang tính biểu tượng, là món quà văn hóa, tinh thần của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam gửi tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em nhân dịp kỷ niệm 50 quốc khánh Lào và chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc của hai Đảng.
Với vị trí Công viên tại khu vực được quy hoạch trở thành trung tâm đô thị lớn của Thủ đô Viêng Chăn, cùng thiết kế không gian văn hóa – sinh thái hiện đại và cảnh quan đậm nét bản sắc dân tộc hai nước, đây không chỉ là một công trình phục vụ cộng đồng, mà còn là biểu tượng sinh động của mối quan hệ thủy chung, son sắt và hiếm có trong lịch sử thế giới, là địa chỉ đỏ, thúc đẩy công tác giáo dục cách mạng để các thế hệ trẻ tìm hiểu về lịch sử gắn bó của hai dân tộc, từ đó nuôi dưỡng trách nhiệm tiếp nối, phát huy truyền thống đoàn kết đặc biệt giữa hai nước.
Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Phu nhân Ngô Phương Ly đã tham dự các hoạt động giao lưu văn hóa, góp phần thắt chặt tình cảm nhân dân hai nước, là cầu nối văn hóa, nghệ thuật đầy ý nghĩa, minh chứng sinh động cho tình đoàn kết bền chặt, sự hợp tác toàn diện và lòng tin tưởng tuyệt đối giữa hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc.
Những hoạt động phong phú, ý nghĩa trong chuyến thăm lần này sẽ tiếp tục củng cố, khẳng định nhận thức chung cấp cao giữa lãnh đạo hai nước, làm sâu sắc thêm mối quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, Đoàn kết đặc biệt, Hợp tác toàn diện và Gắn kết chiến lược" giữa Việt Nam và Lào.
Đây chính là mạch nguồn keo sơn, là tài sản vô giá mà hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước luôn giữ gìn, phát huy cho muôn đời sau, cùng nhau tiến bước vì sự phát triển bền vững và thịnh vượng như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng khẳng định: “Việt – Lào hai nước chúng ta; Tình sâu hơn nước Hồng Hà, Cửu Long”.
- Từ khóa :
- việt nam
- lào
- tổng bí thư tô lâm
Tin liên quan
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Lào ra Tuyên bố chung, nâng tầm quan hệ hữu nghị đặc biệt, hợp tác toàn diện
19:58' - 02/12/2025
Trong chuyến thăm cấp Nhà nước Lào, Tổng Bí thư Tô Lâm và lãnh đạo hai nước ký Tuyên bố chung, khẳng định quan hệ “hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược”.
-
Kinh tế Việt Nam
Việt Nam - Lào ưu tiên kết nối cảng biển miền Trung
18:26' - 02/12/2025
Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trần Hồng Minh làm việc với Bộ trưởng Bộ Công chính và Vận tải Lào, trao đổi về các dự án hạ tầng giao thông kết nối trọng điểm giữa Việt Nam và Lào.
-
Kinh tế Việt Nam
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào
15:32' - 02/12/2025
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân dự Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành chào mừng 50 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975 - 2/12/2025).
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt Nam
OECD: Kinh tế Việt Nam tiếp tục giữ vững đà phục hồi trong giai đoạn 2026–2027
11:11'
OECD đánh giá, năm 2025 ghi nhận “sức bật” mạnh mẽ của kinh tế Việt Nam, với GDP quý III/2025 tăng tới 8,2% so với cùng kỳ năm trước.
-
Kinh tế Việt Nam
Thích ứng thiên tai "vượt quy luật" - Bài 2: Đà Nẵng cấp bách chống ngập úng, sạt lở đất
10:58'
Những trận bão lũ dồn dập cuối 2025 đã bộc lộ mức độ dễ tổn thương của Đà Nẵng trước biến đổi khí hậu, khi ngập úng và sạt lở diễn biến phức tạp, gây thiệt hại hàng nghìn tỷ đồng.
-
Kinh tế Việt Nam
Thích ứng thiên tai "vượt quy luật" - Bài 3: Ngập úng đô thị, hạ tầng "đuối sức"
10:58'
Ngập úng đô thị không còn là sự cố cục bộ mà là thách thức tổng hợp của quy hoạch, hạ tầng và quản lý vận hành. Nhất là khi hạ tầng "đuối sức", nhiều đô thị dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.
-
Kinh tế Việt Nam
Đồng chí Quản Minh Cường được điều động làm Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh
10:38'
Ngày 3/12, Tỉnh ủy Quảng Ninh tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Bộ Chính trị về công tác cán bộ.
-
Kinh tế Việt Nam
Thích ứng thiên tai "vượt quy luật" - Bài 1: Hành động trước thách thức cực đoan
10:32'
Những diễn biến thiên tai bất thường trong năm 2025 đặt Việt Nam vào tình thế phải đối mặt với các hiện tượng thời tiết "vượt quy luật".
-
Kinh tế Việt Nam
Hoàn thiện khung khổ pháp lý, thúc đẩy tăng trưởng, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế
09:54'
Phó Thủ tướng Thường trực Nguyễn Hòa Bình báo cáo Quốc hội về tình hình thực hiện 16 nghị quyết giám sát, chất vấn, nêu rõ nhiều kết quả nổi bật và những nhiệm vụ cần tiếp tục hoàn thiện.
-
Kinh tế Việt Nam
"Bật nắp” thị trường tỷ đô cho dừa Việt: Những động lực mới
09:29'
Năm 2025, kim ngạch xuất khẩu dừa của tỉnh Vĩnh Long ước đạt hơn 500 triệu USD, khẳng định vị thế “thủ phủ” dẫn đầu ngành hàng dừa Việt Nam.
-
Kinh tế Việt Nam
Hôm nay, Quốc hội đánh giá việc thực hiện các nghị quyết về giám sát chuyên đề, chất vấn
08:13'
Phiên họp được phát thanh, truyền hình trực tiếp để cử tri và nhân dân quan tâm theo dõi.
-
Kinh tế Việt Nam
Thúc đẩy hợp tác kinh tế Việt Nam - Algeria sau khi nâng cấp quan hệ
08:02'
Thương vụ Việt Nam tại Algeria tăng cường xúc tiến thương mại, khảo sát nhu cầu thị trường và kết nối doanh nghiệp ngay sau khi hai nước thiết lập Đối tác Chiến lược.

Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh CHDCND Lào. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng các đại biểu dự Lễ kỷ niệm 50 năm Quốc khánh Lào và 105 năm Ngày sinh Chủ tịch Kaysone Phomvihane. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Thống Nhất- TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm và Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith đồng chủ trì Cuộc gặp cấp cao giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN
Tổng Bí thư Tô Lâm cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith trồng cây lưu niệm tại lễ khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN ; Sáng 2/12/2025, tại thủ đô Vientiane, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith và Phu nhân dự khánh thành Công viên Hữu nghị Lào - Việt Nam. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN