BNEWS Hàng loạt dự án tại Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp được đẩy nhanh, tạo quỹ đất sạch, hoàn thiện hạ tầng, thu hút đầu tư và mở động lực tăng trưởng mới.
Ngay sau thành công Đại hội XIV của Đảng, với quyết tâm hiện thực hóa mục tiêu trở thành trung tâm kinh tế năng động của khu vực Nam Trung Bộ, Khánh Hòa đã khẩn trương bắt tay triển khai hàng loạt dự án trọng điểm trong lĩnh vực công nghiệp - hạ tầng.
Những ngày đầu năm 2026, không khí thi công khẩn trương tại các khu công nghiệp, khu kinh tế trên địa bàn tỉnh cho thấy rõ tinh thần tăng tốc, phát huy tiềm năng, tạo động lực mới cho tăng trưởng và phát triển bền vững.
Những ngày đầu năm mới, trên địa bàn phía Bắc tỉnh Khánh Hòa, khu tái định cư Vạn Thắng (xã Tu Bông và xã Vạn Thắng) đang được khẩn trương triển khai, bảo đảm chỗ ở ổn định cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi các dự án khu công nghiệp. Công trình này có ý nghĩa an sinh xã hội và là điều kiện quan trọng để đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, tạo quỹ đất sạch phục vụ thu hút đầu tư. Năm 2026, Ban Quản lý Dự án và Phát triển tỉnh Khánh Hòa đang quản lý 47 dự án với tổng mức đầu tư hơn 1.524 tỷ đồng; trong đó, khu tái định cư Vạn Thắng giai đoạn 1 là dự án trọng điểm, được khởi công tháng 12/2025, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng. Tại dự án Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng (xã Vạn Hưng) đang diễn ra với khí thế khẩn trương cho thấy, khi chính quyền địa phương vào cuộc quyết liệt, tiến độ giải phóng mặt bằng được cải thiện rõ rệt. Dự án đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Dốc Đá Trắng có quy mô 288 ha; trong đó, diện tích thu hồi trên địa bàn xã Vạn Hưng là 239 ha. Dự án được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chủ trương đầu tư tại Quyết định số 234/QĐ-TTg ngày 18/3/2024 và UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000 tại Quyết định số 3121/QĐ-UBND ngày 02/12/2024. Nhà đầu tư là Công ty cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Viglacera Yên Mỹ. Dự án được chia thành hai giai đoạn thu hồi đất để triển khai. Ông Nguyễn Phương Phai, Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng cho biết, đến nay UBND xã đã bàn giao mặt bằng sạch 196,4 ha, đạt trên 82% diện tích thu hồi. Phần diện tích còn lại 42,6 ha đang được giải quyết do một số trường hợp chưa đồng ý nhận tiền bồi thường hoặc có đơn kiến nghị.Trong quá trình thực hiện, địa phương đã tổ chức 15 đợt đối thoại; phối hợp các sở, ngành và Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh để tháo gỡ vướng mắc, xử lý tình huống phát sinh, bảo đảm công khai, minh bạch và đúng quy định. Nhìn chung, tiến độ giải phóng mặt bằng đáp ứng yêu cầu chỉ đạo của UBND tỉnh, tạo điều kiện để nhà đầu tư triển khai các hạng mục hạ tầng khu công nghiệp theo kế hoạch.
Ông Nguyễn Phương Phai, Chủ tịch UBND xã Vạn Hưng, cho biết địa phương đã huy động cả hệ thống chính trị tham gia công tác tuyên truyền, vận động, tổ chức đối thoại trực tiếp với người dân. Quá trình thực hiện được công khai, minh bạch, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người bị thu hồi đất.Việc phối hợp chặt chẽ với Ban Quản lý và các sở, ngành giúp tháo gỡ kịp thời những vướng mắc phát sinh, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ, tạo sự đồng thuận trong nhân dân. Nhờ đó, nhiều diện tích đất đã được bàn giao cho nhà đầu tư đúng kế hoạch. Các khu tái định cư được triển khai song song, bảo đảm ổn định đời sống cho người dân, hạn chế phát sinh khiếu kiện.
Theo lãnh đạo Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, ngay từ đầu năm, đơn vị đã phối hợp với các sở, ngành và địa phương rà soát toàn bộ tiến độ các dự án trọng điểm, xác định rõ từng mốc thời gian, từng phần việc cụ thể. Tinh thần chung là chủ động, quyết liệt và đồng bộ, không để chậm trễ kéo dài.Cùng với khu tái định cư Vạn Thắng, nhiều dự án hạ tầng trong Khu kinh tế Vân Phong và các khu công nghiệp đang được triển khai song song. Việc hoàn thiện hệ thống giao thông nội bộ, cấp điện, cấp nước, xử lý nước thải được xác định là điều kiện tiên quyết để nâng cao năng lực thu hút đầu tư.
Ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, cho biết năm 2026 là năm tăng tốc, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển trung hạn. Ban Quản lý tập trung hoàn thiện tổ chức bộ máy tinh gọn, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ và đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Theo đó, Năm 2025, Khu kinh tế Vân Phong và Khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh đã thu hút 24 dự án đầu tư mới và 8 dự án điều chỉnh, với tổng vốn đầu tư hơn 90.700 tỷ đồng, tăng gấp nhiều lần so với các năm trước. Đây là kết quả rất đáng khích lệ, khẳng định sức hút ngày càng rõ nét của môi trường đầu tư Khánh Hòa, điểm đến đầu tư chiến lược Vân Phong. Nhiều dự án quy mô lớn, có tính dẫn dắt đã được chấp thuận, đặc biệt là các dự án hạ tầng khu công nghiệp, công nghiệp công nghệ cao, công nghiệp chế biến, chế tạo, logistics, năng lượng, đóng tàu… Qua đó, từng bước hình thành hệ sinh thái công nghiệp hiện đại, tạo động lực cho mục tiêu tăng trưởng hai con số trong giai đoạn 2025–2030. Theo ông Trần Minh Chiến, Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa, một điểm mới trong hoạt động của Ban Quản lý Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh là chuyển mạnh từ tư duy “quản lý” sang “phục vụ”. Hiện nay Ban Quản lý đã thành lập Tổ công tác chuyên trách hỗ trợ nhà đầu tư theo cơ chế “một cửa tại chỗ, đồng hành cùng doanh nghiệp”. Tổ công tác có nhiệm vụ theo dõi xuyên suốt quá trình triển khai dự án, kịp thời đề xuất giải pháp tháo gỡ khó khăn, rút ngắn thời gian xử lý thủ tục hành chính.Cùng với đó, công tác cải cách hành chính và chuyển đổi số được đẩy mạnh. Tỷ lệ hồ sơ giải quyết sớm hạn và đúng hạn đạt mức cao. Nhiều thủ tục đầu tư, xây dựng, môi trường được rút ngắn thời gian so với quy định. Việc ứng dụng công nghệ số, từng bước khai thác dữ liệu phục vụ quản lý và xúc tiến đầu tư đã góp phần nâng cao hiệu quả điều hành.
Khí thế đầu năm 2026 tại Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa thể hiện rõ qua nhịp độ thi công trên công trường, qua tiến độ giải phóng mặt bằng được rút ngắn và qua sự đồng hành chặt chẽ giữa chính quyền, cơ quan quản lý và doanh nghiệp.
Việc đồng bộ hạ tầng, hoàn thiện cơ chế điều hành và phát huy sức mạnh phối hợp liên ngành đang mở ra cơ hội lớn để Khu kinh tế và Khu công nghiệp tỉnh Khánh Hòa phát huy tiềm năng, tạo động lực tăng trưởng mới cho toàn tỉnh. Trong khí thế đầu năm, quyết tâm chính trị cao cùng sự đồng thuận từ cơ sở đến cấp tỉnh đang tạo đà để Khu kinh tế và Khu công nghiệp Khánh Hòa tăng tốc phát triển, đóng góp ngày càng rõ nét vào mục tiêu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới./.Tin liên quan
Logistics: Đòn bẩy nâng sức cạnh tranh kinh tế Khánh Hòa
Khánh Hòa đang tập trung triển khai kế hoạch phát triển dịch vụ logistics theo hướng hiện đại, đưa lĩnh vực này trở thành động lực tăng trưởng mới, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Việt NamPhó Thủ tướng Lào: Chuyến thăm của Thủ tướng Lê Minh Hưng là bước ngoặt lịch sử
Chuyến thăm tới Lào của Thủ tướng Lê Minh Hưng là bước ngoặt lịch sử, đưa sự “gắn kết chiến lược” giữa hai nền kinh tế Lào - Việt Nam, Việt Nam - Lào đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.
-
Kinh tế Việt NamĐưa hợp tác kinh tế Việt Nam – Campuchia lên tầm cao mới
Chiều 9/10, tại thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Chính phủ Campuchia Hun Manet đã đồng chủ trì, phát biểu chỉ đạo Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Campuchia 2026.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen
Ngày 9/10, tại Trụ sở Thượng viện ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã có cuộc hội kiến với Chủ tịch Đảng Nhân dân Campuchia (CPP), Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng hội kiến Chủ tịch Quốc hội Campuchia Khuon Sudary
Chủ tịch Quốc hội Khuon Sudary nhiệt liệt chào mừng Thủ tướng Lê Minh Hưng và Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Campuchia; nhấn mạnh chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng hội đàm với Thủ tướng Campuchia Hun Manet
Chiều 9/10, ngay sau Lễ đón chính thức trọng thể tại Cung Hòa bình ở thủ đô Phnom Penh, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet đã tiến hành hội đàm.
-
Kinh tế Việt NamThủ tướng Lê Minh Hưng đến thủ đô Phnom Penh, bắt đầu thăm chính thức Campuchia
Chiều 9/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng và đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đã đến sân bay quốc tế Techo ở Phnom Penh, bắt đầu chuyến thăm Campuchia theo lời mời của Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet.
-
Kinh tế Việt NamĐồng bằng sông Cửu Long chủ động né hạn, mặn trong vụ lúa 2026-2027
Trước nguy cơ El Niño gây hạn hán, xâm nhập mặn từ cuối năm 2026, các địa phương Đồng bằng sông Cửu Long được yêu cầu điều chỉnh lịch xuống giống, ưu tiên bảo đảm nguồn nước.
-
Kinh tế Việt NamTăng cường phối hợp trong bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ
Ngày 9/10, Cục Quản lý và Phát triển thị trường trong nước và Công ty Procter & Gamble (P&G) ký Biên bản ghi nhớ hợp tác tăng cường phối hợp trong phòng, chống hàng giả và bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
-
Kinh tế Việt NamĐiểm tin kinh tế Việt Nam nổi bật ngày 9/10/2026
Kinh tế Việt Nam ngày 9/10 có các tin nổi bật với 17 văn kiện hợp tác Việt Nam-Lào, Hà Nội khởi công khánh thành 18 dự án, TP. Hồ Chí Minh gỡ vướng 669 dự án và huy động 70.000 tỷ đồng trái phiếu...














