BNEWS Theo kịch bản phát triển kinh tế của Nga giai đoạn 2026-2029 mà Bộ Phát triển Kinh tế mới công bố, dự báo tăng trưởng Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) đã giảm, chỉ còn 0,4% thay vì 1,3% như kỳ vọng trước.
Dự báo này thấp hơn dự báo thấp nhất của Ngân hàng Trung ương Nga (0,5-1,5%) và thấp hơn đáng kể so với dự báo trước đó của Bộ Phát triển Kinh tế vào tháng 9/2025 (1,3%). Bộ này đã hạ kỳ vọng tăng trưởng GDP cho toàn bộ giai đoạn dự báo trong kịch bản cơ sở cho nền kinh tế Nga giai đoạn 2026-2029.
Như vậy, vào năm 2027, chỉ số này dự kiến đạt 1,4% (thay vì mức dự kiến trước đó là 2,8%), năm 2028 là 1,9% (so với 2,5%), và năm 2029 là 2,4%.
Dự báo về đầu tư vốn cố định cũng xấu đi đáng kể: đến cuối năm 2026, dự kiến sẽ giảm 1,5%, trong khi vào tháng 9, mức giảm chỉ được dự báo là 0,5%. Đến cuối năm 2025, đầu tư đã giảm 2,3%, nhưng Bộ Phát triển Kinh tế dự báo chỉ số này sẽ trở lại giá trị dương vào năm 2027, với mức tăng trưởng 2,5% vào năm 2028 và 3% vào năm 2029. Trước đó Bộ này đã kỳ vọng đầu tư tăng trưởng 3,8% vào năm 2027 và 3,3% vào năm 2028.
Những điều chỉnh theo hướng bi quan có một số lý do. Thứ nhất, giá dầu trên thị trường toàn cầu đã giảm. Giá trung bình một thùng dầu thô Urals của Nga năm 2025 được dự báo ở mức 58 USD, nhưng thực tế là 55,60 USD.
Đồng thời, dự báo về lãi suất chủ chốt của Ngân hàng Trung ương Nga cũng đã thay đổi đáng kể so với tháng 9. Ngân hàng Trung ương Nga đã nâng dự báo lãi suất bình quân cho năm 2026 lên 14-14,5%, tăng từ mức 13,5-14,5% trước đó. Hơn nữa, sự suy giảm đầu tư bắt đầu sớm hơn dự kiến: Bộ Phát triển Kinh tế dự kiến sự sụt giảm chính trong hoạt động đầu tư vào đầu năm 2026, nhưng nó đã bắt đầu từ năm 2025.
Theo đại diện Bộ, thay đổi đáng chú ý nhất trong dự báo mới là sự suy giảm theo quán tính của đầu tư vốn cố định trong năm 2026 ở mức 1,5%. Đây là một thực tế khách quan, vì lợi nhuận doanh nghiệp đang giảm và lãi suất cho vay đối với một phần đáng kể các doanh nghiệp vẫn ở mức cao.
Giá dầu thô Brent được dự báo ở mức 70 USD/thùng trong giai đoạn 2026-2028. Bộ hiện dự kiến giá dầu sẽ đạt 81 USD/thùng vào năm 2026, tiếp theo là 65 USD/thùng, 63 USD/thùng và 61 USD/thùng trong ba năm tiếp theo. Bộ Phát triển Kinh tế dự kiến giá trung bình của dầu thô Urals của Nga sẽ ở mức 59 USD/thùng trong năm nay, tiếp theo là 50 USD/thùng trong ba năm liên tiếp.
Lạm phát vào cuối năm nay được dự báo ở mức 5,2%, giảm so với mức 4% được dự báo trước đó (Ngân hàng Trung ương Nga dự báo 4,5-5,5%). Từ năm 2027, Bộ Phát triển Kinh tế Nga, giống như Ngân hàng Trung ương Nga, dự kiến lạm phát sẽ ổn định ở mức mục tiêu 4%. Đồng thời, dự báo mức tăng lương thực tế và thu nhập khả dụng thực tế trong năm 2026 sẽ lần lượt là 2,2% và 0,8% (giảm so với dự báo trước đó là 2,4% và 2,1%).
Giới chuyên gia đánh giá, dự báo tăng trưởng kinh tế xấu đi đã được dự đoán trước, đặc biệt là sau khi công bố số liệu thống kê quý đầu tiên. Sự chậm lại trong tăng trưởng GDP phần lớn là do chính sách tiền tệ thắt chặt và lãi suất thực cao.
Tin liên quan
Miễn thị thực thúc đẩy kết nối Nga - Saudi Arabia
Theo phóng viên TTXVN tại Moskva, thỏa thuận miễn thị thực giữa chính phủ hai nước được ký ngày 1/12/2025 tại thủ đô Riyadh của Saudi Arabia.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026
Dưới đây là một số thông tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 9/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCanada khiếu nại việc áp thuế bổ sung của Mỹ
Canada phản đối kế hoạch áp thuế mới của Mỹ với lý do chống lao động cưỡng bức, cho rằng Ottawa đã có các biện pháp kiểm soát và không có cơ sở để áp thêm thuế đối với hàng hóa Canada.
-
Kinh tế Thế giớiBofA cảnh báo Mỹ đối mặt nguy cơ thiếu điện
Báo cáo cho biết khi nhu cầu điện tăng nhanh, năng lực truyền tải của hệ thống điện đang trở thành yếu tố hạn chế tốc độ tăng trưởng tại nhiều khu vực.
-
Kinh tế Thế giớiVân Đồn tiến thêm một bước thành trung tâm MRO mới của khu vực
Ủy ban châu Âu phê duyệt thành lập liên doanh HAECO Vietnam, tháo nút thắt pháp lý cuối cùng để tổ hợp MRO 360 triệu USD tại Vân Đồn tiến tới vận hành từ năm 2028.
-
Kinh tế Thế giớiSầu riêng Malaysia gặp khó với thị trường Trung Quốc
Các chuyên gia trong ngành cảnh báo rằng xuất khẩu sầu riêng của Malaysia sang Trung Quốc có thể gặp rủi ro nếu người trồng không tuân thủ các yêu cầu nhập khẩu nghiêm ngặt của nước này.
-
Kinh tế Thế giớiĐiểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026
Chi tiết điểm tin kinh tế thế giới nổi bật ngày 8/7/2026.
-
Kinh tế Thế giớiCác thị trường đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ
Các thị trường dầu mỏ và tài chính đồng loạt biến động mạnh sau tuyên bố của Tổng thống Mỹ.
-
Kinh tế Thế giớiNhật Bản: Dự án tàu điện từ trường siêu tốc mở đường cho “siêu vùng đô thị” quy mô 2.000 tỷ USD
Nguồn cung dầu từ Vịnh Ba Tư đang phục hồi sau khi xung đột Trung Đông hạ nhiệt, nhưng nhu cầu yếu, đặc biệt từ Trung Quốc, khiến thị trường đối mặt nguy cơ dư cung trong ngắn hạn.
-
Kinh tế Thế giớiMỹ thu hồi quy chế miễn trừ dầu mỏ Iran sau các vụ tấn công tại Eo biển Hormuz
Chính quyền Tổng thống Donald Trump ngày 7/7 đã quyết định thu hồi quy chế miễn trừ cho phép Iran tiếp tục xuất khẩu dầu, sau các vụ tấn công nhằm vào tàu chở dầu tại Eo biển Hormuz.











