Nga sẽ phạt Apple vì vi phạm luật chống độc quyền

21:38' - 19/07/2022
BNEWS Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) sẽ phạt "gã khổng lồ" công nghệ Apple của Mỹ vì vi phạm luật chống độc quyền của Nga và lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường cửa hàng ứng dụng.
Cơ quan chống độc quyền Liên bang Nga (FAS) cho biết họ sẽ phạt "gã khổng lồ" công nghệ Apple của Mỹ vì vi phạm luật chống độc quyền của Nga và lạm dụng vị trí thống lĩnh trên thị trường cửa hàng ứng dụng.

FAS nói rằng họ sẽ thu tiền phạt dựa trên doanh thu đối với Apple và số tiền phạt sẽ được xác định trong quá trình điều tra hành chính.

Nga từ lâu đã phản đối ảnh hưởng của các nền tảng công nghệ nước ngoài tại thị trường Nga, nhưng tranh chấp âm ỉ đã leo thang kể từ khi Nga tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào Ukraine hồi tháng Hai. Apple đã lạm dụng vị trí thống lĩnh của mình trong thị trường phân phối ứng dụng iOS, FAS cho biết trong một tuyên bố.

Nga đã phạt vào các công ty phương Tây vì vi phạm luật Internet nhằm tăng cường kiểm soát không gian trực tuyến.

Ban đầu Nga chỉ đưa ra mức phạt các công ty số tiền hàng chục hoặc hàng trăm nghìn USD, nhưng sau đó đang gia tăng đáng kể các hình phạt tài chính. Hôm 18/7, Nga đã phạt Google 370 triệu USD vì lý do nhiều lần từ chối xóa nội dung./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục