BNEWS Ngân hàng Trung ương Israel (BOI) công bố báo cáo vĩ mô định kỳ 6 tháng, trong đó nhận định nguy cơ bất ổn đối với nền kinh tế nước này đã tăng từ mức “trung bình-thấp” lên “trung bình-cao”.
Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, Ngân hàng Trung ương Israel (BOI) ngày 2/8 đã công bố báo cáo vĩ mô định kỳ 6 tháng, trong đó nhận định nguy cơ bất ổn đối với nền kinh tế nước này đã tăng từ mức “trung bình-thấp” lên “trung bình-cao”, chủ yếu do những tác động tiêu cực của chương trình cải cách tư pháp.
Báo cáo của BOI cho biết, trong 6 tháng đầu năm 2023, “hệ thống tài chính nội địa vẫn ổn định” nhờ hệ thống ngân hàng, các công ty bảo hiểm và các thị trường tài chính vận hành tốt. Các hộ gia đình và doanh nghiệp duy trì được sức chống chọi trước những cú sốc, nhờ các gói hỗ trợ và chính sách nới lỏng tiền tệ trong thời gian xảy ra đại dịch COVID-19.
Tuy nhiên, bên cạnh đó, kinh tế Israel cũng chịu những tác động song song của hai yếu tố. Một, các đợt tăng lãi suất liên tục để chống lạm phát, kinh tế tăng trưởng chậm lại ở cả trong và ngoài nước và những bất ổn của hệ thống tài chính toàn cầu. Hai, những hậu quả tâm lý gây ra bởi kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ.
Báo cáo nêu rõ: "Những bất trắc xung quanh kế hoạch cải cách tư pháp đã làm gia tăng biên độ rủi ro đối với nền kinh tế, song song với diễn biến tiêu cực của tỷ giá hối đoái dẫn đến lạm phát tăng lên, thị trường chứng khoán giảm giá và các thị trường hối đoái và tài chính bất ổn".
Hồi đầu năm nay, Thống đốc BOI Amir Yaron đã cảnh báo kế hoạch cải cách tư pháp có thể làm nản lòng giới đầu tư và gây ra một làn sóng giới trí thức rời bỏ Israel. Lãnh đạo các doanh nghiệp cũng cảnh báo kế hoạch cải cách theo hướng tước bỏ tính độc lập của tòa án có thể gây ra “mối đe dọa tồn vong” tới ngành công nghệ của Israel vốn đang phát triển mạnh mẽ nhờ những nỗ lực gây dựng không mệt mỏi trong suốt 3 thập kỷ qua.
Một cuộc khảo sát hồi Tháng 4 do Trung tâm Khởi nghiệp Quốc gia tại Israel thực hiện cho thấy 46% các doanh nghiệp trả lời “có kế hoạch rút dự trữ tiền mặt khỏi Israel”, trong đó trên 50% dự định sẽ chuyển quá nửa dự trữ thanh khoản ra khỏi đất nước. 42% doanh nghiệp xem xét việc chuyển đăng ký và 27% tính toán nghiêm túc việc điều chuyển nhân viên ra nước ngoài./.
Tin liên quan
Việt Nam và Israel ký kết Hiệp định Thương mại tự do
Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang, Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên đã cùng Bộ trưởng Bộ Kinh tế và Công nghiệp Israel Nir Barkat ký kết Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Israel (VIFTA).
Tin cùng chuyên mục
-
Tài chính & Ngân hàngTổng thống Trump muốn Mỹ duy trì lãi suất thấp nhất thế giới bất chấp áp lực lạm phát
Tổng thống Mỹ Donald Trump nhắc lại quan điểm rằng Mỹ nên duy trì mức lãi suất thấp nhất thế giới.
-
Tài chính & Ngân hàngGiá dầu cao sẽ thúc đẩy ECB tăng lãi suất
Thống đốc Ngân hàng Trung ương Áo, ông Martin Kocher, nhận định Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) sẽ phải tiếp tục tăng lãi suất nếu giá dầu duy trì quanh mức 100 USD/thùng cho đến cuối năm nay.
-
Tài chính & Ngân hàngBài toán khó của Fed trước áp lực lạm phát và tăng trưởng
Theo CNBC, số liệu lạm phát cao hơn dự kiến đã biến cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) vào tuần tới thành một phép thử mang tính quyết định đối với Chủ tịch Kevin Warsh.
-
Tài chính & Ngân hàngBarclays cảnh báo đà phục hồi của đồng yen có thể đảo chiều
Ngân hàng Barclays (Anh) vừa phát đi cảnh báo đà phục hồi ấn tượng của đồng yen có thể sớm chấm dứt.
-
Tài chính & Ngân hàngCố vấn kinh tế Nhà Trắng: Không có lý do tăng lãi suất do lạm phát đang hạ nhiệt
Dữ liệu mới nhất của Cục Phân tích Kinh tế Mỹ (BEA) cho thấy chỉ số PCE tháng 7/2026 tăng 3,7% so với cùng kỳ năm trước, trong khi PCE lõi tăng 3,3%. Hai mức này vẫn cao hơn mục tiêu lạm phát của Fed.
-
Tài chính & Ngân hàngTrung Quốc phát hành trái phiếu đặc biệt hỗ trợ doanh nghiệp tài chính nhà nước
Bộ Tài chính Trung Quốc thông báo sẽ phát hành 300 tỷ nhân dân tệ (khoảng 44,25 tỷ USD) trái phiếu kho bạc đặc biệt nhằm hỗ trợ 8 doanh nghiệp tài chính nhà nước.
-
Tài chính & Ngân hàngNga khởi động dịch vụ thanh toán xuyên biên giới thay thế cho SWIFT
Ngân hàng lớn nhất Nga Sberbank đã ra mắt dịch vụ thanh toán tiền điện tử xuyên biên giới dành cho các doanh nghiệp tham gia thương mại quốc tế.
-
Tài chính & Ngân hàngNgân hàng tăng ưu đãi hút tiền nhàn rỗi, thanh khoản cải thiện
Tuần qua, nhiều ngân hàng tiếp tục tăng ưu đãi lãi suất để hút tiền nhàn rỗi, song mức cao chủ yếu đi kèm điều kiện về số dư hoặc kỳ hạn.
-
Tài chính & Ngân hàngKinh tế Malaysia đứng trước cơ hội bứt phá lớn nhất kể từ năm 1997
Thứ trưởng Bộ Tài chính Malaysia Liew Chin Tong nhận định quốc gia này đang sở hữu cơ hội bứt phá vượt bậc về kinh tế tốt nhất kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997.









