BNEWS Sự phát triển mạnh mẽ của TP. Hồ Chí Minh đã đặt ra thách thức lớn đối với ngành điện, hệ thống năng lượng.
Nhu cầu năng lượng của một "siêu đô thị" mới trong tương lai không chỉ phải “đủ dùng”, mà còn phải “thông minh” thích ứng với xu hướng chuyển đổi xanh, số hóa và phát triển đô thị bền vững.
* Tạo nền tảng cung ổn định Trong tiến trình đó, ngành điện Thành phố đã và đang nỗ lực đầu tư đồng bộ hạ tầng, phát triển lưới điện thông minh, đẩy mạnh chuyển đổi số, mở rộng nguồn năng lượng tái tạo và triển khai các chương trình đảm bảo nguồn sáng an toàn, văn minh, tiết kiệm.EVNHCMC cũng đưa ra các giải pháp đổi mới toàn diện, hiện đại hóa lưới điện với các yêu cầu kỹ thuật cao, ứng công nghệ hiện đại đã và đang từng bước khẳng định năng lực quản trị đô thị tầm nhìn chiến lược trong hành trình kiến tạo một thành phố xanh, thông minh và đáng sống.
Ông Nguyễn Văn Thanh, Tổng Giám đốc EVNHCMC cho biết: Trong giai đoạn 2021–2025, EVNHCMC đã triển khai hàng loạt công trình trọng điểm có ý nghĩa chiến lược gắn với mô hình chuyển đổi số như trạm biến áp 220 kV Tân Cảng, đường dây 220 kV Cát Lái - Tân Cảng, đường dây 220/110 kV Cầu Bông - Bình Tân (giai đoạn 1), nhánh rẽ 220 kV trạm 220 kV Tân Sơn Nhất... Đồng thời, mở rộng quy mô, nâng cao mức độ hiện đại hóa lưới điện như dự án ngầm hóa lưới điện phân phối trên xã đảo Thạnh An, huyện Cần Giờ... Nổi bật trong đó còn là 6 trạm biến áp 220 kV, 41 trạm 110 kV cùng hàng trăm km đường dây truyền tải được đưa vào vận hành… Qua đó, góp phần hoàn thiện hệ thống mạch vòng 220 kV và 110 kV, bảo đảm khả năng điều phối linh hoạt và giảm thiểu rủi ro khi xảy ra sự cố cục bộ. “Đặc biệt, công tác ngầm hóa lưới điện trung và hạ thế được đẩy mạnh. Tính đến giữa năm 2025, hơn 56% lưới điện trung thế nội thành đã được ngầm hóa, giúp nâng cao độ tin cậy cung cấp điện, đồng thời cải thiện mỹ quan đô thị, hướng tới tiêu chuẩn hạ tầng kỹ thuật của một thành phố thông minh”, ông Thanh nhấn mạnh. Song song đó, EVNHCMC chú trọng đa dạng hóa nguồn cung, khuyến khích phát triển năng lượng tái tạo. Đến đầu năm 2025, TP. Hồ Chí Minh đã có hơn 14.000 hệ thống điện mặt trời mái nhà với tổng công suất 358 MWp, sản lượng phát lên lưới hơn 450 triệu kWh mỗi năm, qua đó vừa giúp giảm áp lực cho hệ thống truyền tải, vừa góp phần thực hiện cam kết giảm phát thải khí nhà kính của Việt Nam tại COP26. Ông Thanh cũng dự báo tình hình sự dụng trong thời gian tới, nhất là khi nhu cầu năng lượng cho sản xuất, dịch vụ, đô thị và đời sống ngày càng đa dạng, phụ tải không ngừng tăng thì việc đảm bảo cung ứng điện ổn định, an toàn và bền vững trở thành ưu tiên hàng đầu. “Để đạt mục tiêu công suất hơn 10.000 MW và sản lượng 64,5 tỷ kWh vào năm 2030, chúng tôi tập trung cả hai hướng: đầu tư đồng bộ hạ tầng truyền tải và khuyến khích phát triển các nguồn năng lượng phân tán, đặc biệt là điện mặt trời mái nhà. Đây chính là con đường ngắn nhất để bảo đảm cung ứng điện bền vững”, ông Thanh nhấn mạnh. Theo EVNHCMC, khó khăn lớn nhất hiện nay là đầu tư đồng bộ, hiện đại hóa lưới điện cả nguồn nhân lực, lẫn hạ tầng tại khu vực Bình Dương, Bà Rịa-Vũng Tàu và đặc biệt là Đặc khu Côn Đảo. Tuy nhiên, với việc khởi công công trình “Xây dựng lưới điện thông minh tại Đặc khu Côn Đảo” gần đây, EVNHCMC đã và đang hướng đến hiện đại hóa lưới điện thông minh, khẳng định bước đi chiến lược hiện thực hóa định hướng phát triển đặc khu kinh tế-sinh thái biển hiện đại, xanh, bền vững. Có thể thấy, từ đô thị trung tâm đến vùng đảo xa, những công trình ngành điện thể hiện tầm nhìn đồng bộ và sức mạnh triển khai của EVNHCMC hướng tới mục tiêu cung ứng điện ổn định, liên tục, đồng thời khẳng định năng lực nội tại của Việt Nam trong lĩnh vực năng lượng hiện đại và trên bình diện rộng.* Bảo đảm phụ tải để phát triển bền vững cho siêu đô thị
Những năm gần đây ngành điện Thành phố được xem là một trong những đơn vị đi đầu cả nước về ứng dụng công nghệ và quản lý thông minh. Nếu đầu tư hạ tầng là “xương sống” thì chuyển đổi số chính là “trái tim” của hệ thống điện hiện đại.- Từ khóa:
- ngành điện tphcm
- điện
- ngành điện
Tin liên quan
Các tuyến quốc lộ đã thông tuyến, Bắc Ninh còn 29.400 khách hàng chưa có điện
Hiện vẫn còn 550.805 khách hàng bị mất điện tại các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn.
Tin cùng chuyên mục
-
Chuyển động DNChuyển đổi số nâng sức chống chịu cho lưới điện miền núi Cao Bằng
Tại Cao Bằng, chuyển đổi số đang từng bước thay đổi phương thức quản lý, vận hành lưới điện.
-
Chuyển động DNLOTTE MART mở rộng mạng lưới bán lẻ tại Hạ Long
Công ty Cổ phần Trung tâm Thương mại LOTTE Việt Nam (LOTTE MART) vừa khởi công Dự án Trung tâm thương mại LOTTE MART Hạ Long tại phường Bãi Cháy, thành phố Quảng Ninh.
-
Chuyển động DNRa mắt chuỗi livestream về chuyển dịch năng lượng
Chuỗi livestream sẽ tập trung trao đổi với các chuyên gia về những vấn đề liên quan đến chuyển dịch năng lượng
-
Chuyển động DNVietnam Airlines thử nghiệm loạt giải pháp xanh trên đường bay Hà Nội - London
Trong quá trình thực hiện chuyến bay Hà Nội - London, Vietnam Airlines phối hợp cùng các đơn vị thành viên và đối tác triển khai chuỗi sáng kiến toàn diện.
-
Chuyển động DNFujifilm vượt Nikon, vươn lên top 3 thị trường máy ảnh số toàn cầu
Fujifilm đã vượt Nikon để vươn lên vị trí thứ ba về lượng máy ảnh kỹ thuật số xuất xưởng toàn cầu trong năm ngoái, qua đó phá vỡ thế “kiềng ba chân” Canon, Sony và Nikon duy trì trong nhiều năm.
-
Chuyển động DNLợi thế của MSR khi Mỹ củng cố chuỗi cung ứng vonfram
Việc Mỹ đầu tư 450 triệu USD vào vonfram cho thấy kim loại này ngày càng quan trọng trong năng lực và chuỗi cung ứng công nghiệp của thế giới.
-
Chuyển động DNKhởi công Khu công nghiệp Nghĩa Hưng - thêm không gian thu hút công nghệ cao
Với diện tích 148,68 ha, tổng vốn đầu tư 2.200 tỷ đồng, Khu công nghiệp Nghĩa Hưng ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ.
-
Chuyển động DNKhởi công khu đô thị Vinhomes King Park hơn 41.000 tỷ đồng
Dự án khu đô thị Vinhomes King Park có quy mô gần 270 ha, tổng vốn đầu tư hơn 41.000 tỷ đồng, tọa lạc tại phía Bắc phường Kinh Bắc.
-
Chuyển động DNViệt Nam có khách sạn lọt top 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026
Capella Hanoi là khách sạn duy nhất của Việt Nam góp mặt trong danh sách 100 khách sạn tốt nhất thế giới năm 2026 do The World's 50 Best Hotels công bố làm hai đợt trong tháng 9 này.












