BNEWS Phóng viên TTXVN tại New Delhi dẫn thông tin từ báo chí địa phương dự báo Ấn Độ, Indonesia và Việt Nam sẽ phát triển “đột biến” trong lĩnh vực du lịch khi tầng lớp trung lưu tăng lên.
Phát biểu gần đây tại thủ đô Bangkok (Thái Lan), Phó Giám đốc điều hành Tập đoàn khách sạn Accor SA có trụ sở tại Pháp - ông Jean-Jacques Morin - cho rằng 3 quốc gia trên đang sẵn sàng cho xu hướng tăng trưởng mạnh mẽ khi tầng lớp trung lưu mở rộng có được sự ổn định tài chính và ưu tiên những trải nghiệm độc đáo hơn của cải vật chất. Xu hướng này đã được đẩy nhanh bởi đại dịch COVID-19, với việc mọi người ngày càng chuyển từ mua sản phẩm sang tìm kiếm những trải nghiệm ý nghĩa.
Ông Morin giải thích: “Hành vi của người tiêu dùng đã phát triển đáng kể. Ngày nay, mọi người coi trọng dịch vụ và trải nghiệm hơn hàng hóa vật chất”.
Tập đoàn Accor SA hiện sở hữu và điều hành gần 6.000 khách sạn và khu nghỉ dưỡng trên khắp thế giới, với hơn 45 thương hiệu từ chuỗi bình dân như Ibis đến khu nghỉ dưỡng Raffles và Banyan Tree sang trọng. Accor đang đặt mục tiêu mở rộng danh mục đầu tư thêm 3 - 4% trong năm 2025. Châu Á có thể sẽ chiếm khoảng một nửa số cơ hội mở rộng đó.
Cũng theo ông Morin, Đông Nam Á, và đặc biệt là Ấn Độ, mang đến những cơ hội tăng trưởng đáng kể. Những “con hổ lớn” như Singapore, Thái Lan và Nhật Bản sẽ tiếp tục hoạt động tốt, cùng với các thị trường sắp tới như Việt Nam và Indonesia - quốc gia đông dân nhất và có nền kinh tế lớn nhất khu vực Đông Nam Á.
Ông Morin bày tỏ quan điểm lạc quan về Ấn Độ. Vào năm 2023, 2 hãng hàng không Air India Ltd. và IndiGo của đất nước tỷ dân đã đặt hàng kỷ lục 970 máy bay để sẵn sàng cho sự bùng nổ du lịch trong nước và quốc tế. Quan chức Accor SA đánh giá: “Tầng lớp trung lưu là động lực quan trọng nhất của ngành này. Khi bạn trở nên giàu có hơn một chút, bạn muốn được ngắm nhìn thế giới”.
Bên cạnh đó, ông Morin dự báo sẽ gia tăng số lượng khách du lịch “Thế hệ Z” - những người được sinh ra trong giai đoạn khoảng đầu thiên niên kỷ. Các du khách trẻ tuổi này chi tiêu nhiều hơn đáng kể cho đồ ăn, thức uống và thích thực hiện những chuyến đi được gọi là nghỉ dưỡng, nơi ranh giới giữa giải trí và kinh doanh bị xóa nhòa.
Tin liên quan
Tp. Hồ Chí Minh ưu tiên phát triển nông nghiệp đô thị gắn với du lịch
Tp. Hồ Chí Minh tập trung phát triển các mô hình sản xuất theo hướng sinh thái, phát triển các sản phẩm nông nghiệp chủ lực và tiềm năng.
Tin cùng chuyên mục
-
Phân tích - Dự báoBài toán cảnh báo sớm từ thảm họa lũ quét ở Nepal
Các chuyên gia nhấn mạnh hệ thống cảnh báo sớm đóng vai trò sống còn, bởi người dân ở hạ lưu có thể chỉ có vài phút để sơ tán trước khi dòng lũ ập đến.


