Ngành sữa Thái Lan dư thừa hơn 183 tấn sữa tươi mỗi ngày

  • Phạm Hải/vnanet.vn

BNEWS Ngành sữa Thái Lan rơi vào khủng hoảng dư cung khi hơn 183 tấn sữa tươi nguyên liệu mỗi ngày không được thu mua, đẩy nhiều hợp tác xã trước nguy cơ thiếu vốn

Người dân mua sắm sữa và hàng tiêu dùng tại siêu thị ở Bangkok, Thái Lan. Ảnh: THX/TTXVN

Ngành sữa Thái Lan đang đối mặt với tình trạng dư thừa sữa tươi nguyên liệu nghiêm trọng khi mỗi ngày có hơn 183 tấn sữa không được thu mua, gây áp lực lớn lên các hợp tác xã và người chăn nuôi bò sữa.

Ông Subin Pom-ocha, Chủ tịch Liên đoàn Hợp tác xã Sữa Thái Lan, cho biết theo các biên bản ghi nhớ (MOU) niên vụ 2025-2026, lượng sữa tươi nguyên liệu dự kiến được thu mua từ 158 trung tâm thu gom đạt 3.024,53 tấn/ngày.

Tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp chỉ thu mua khoảng 2.841,19 tấn/ngày, tương đương 94% kế hoạch, khiến hơn 183 tấn sữa tươi mỗi ngày không có đầu ra.

Để giải quyết tình trạng này, nhiều hợp tác xã đã tăng cường chế biến sữa tươi thành sữa tiệt trùng (UHT), sữa chua uống và các sản phẩm khác nhằm giảm lượng tồn kho.

Tuy nhiên, biện pháp này chưa đủ để cải thiện tình hình, trong khi nhiều hợp tác xã đang thiếu vốn lưu động để thu mua sữa, mua thức ăn chăn nuôi, chi trả lương và thanh toán các khoản vay.

Theo Hội đồng Nông dân Quốc gia Thái Lan, nếu không có các biện pháp hỗ trợ khẩn cấp, hơn 50 hợp tác xã sữa trên cả nước có nguy cơ rơi vào khủng hoảng tài chính, ảnh hưởng đến sinh kế của hàng chục nghìn hộ chăn nuôi.

Đại diện ngành sữa Thái Lan đã kiến nghị Chính phủ triển khai một loạt giải pháp, trong đó có đẩy nhanh tiêu thụ hơn 235 triệu hộp sữa học đường UHT đang tồn kho, mở rộng chương trình sữa học đường từ 260 ngày lên 365 ngày mỗi năm và kéo dài đối tượng thụ hưởng đến học sinh trung học cơ sở nhằm tăng tiêu thụ sữa tươi trong nước.

Ngành cũng đề nghị tạm hoãn hạn ngạch nhập khẩu sữa bột tách béo đợt hai của năm 2026 cho đến khi tình trạng dư cung sữa tươi được cải thiện.

Theo các hiệp hội ngành sữa Thái Lan, việc thuế nhập khẩu sữa bột tách béo được cắt giảm xuống 0% từ đầu năm 2026 theo các Hiệp định thương mại tự do (FTA) với Australia và New Zealand đã làm gia tăng sức ép cạnh tranh đối với sữa tươi nguyên liệu trong nước, khiến lượng thu mua từ người chăn nuôi tiếp tục giảm.

Các hợp tác xã sữa trên toàn quốc dự kiến sẽ nhóm họp vào ngày 7/7 để thống nhất các biện pháp ứng phó với cuộc khủng hoảng của ngành.

Phạm Hải/vnanet.vn

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục