Ngành tôm Thái Lan ảnh hưởng nặng nề do lũ lụt

09:21' - 02/12/2025
BNEWS Ngành tôm là một ngành kinh tế trọng điểm của Thái Lan, đặc biệt là ở khu vực hạ lưu phía Nam trên Vịnh Thái Lan, nơi chiếm hơn 10% sản lượng tôm của cả nước.

Tuy nhiên, ngành này đã phải đối mặt với thách thức nghiêm trọng do bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lịch sử vừa qua tại miền Nam Thái Lan.

Theo đó, trận lũ lịch sử trong khoảng thời gian gần hai tuần vừa qua tại khu vực 9 tỉnh miền Nam Thái Lan đã gây ra những thiệt hại nặng nề cả về người và tài sản. Xét về khía cạnh kinh tế, một trong số những ngành nghề bị ảnh hưởng lớn nhất là ngành nuôi trồng và chế biến tôm, một ngành công nghiệp chủ chốt đóng góp đáng kể cho nền kinh tế Thái Lan.

Theo Hiệp hội Tôm Thái Lan, nghề nuôi tôm, đặc biệt là ở vùng hạ lưu phía Nam Vịnh Thái Lan, sản xuất khoảng 28.000 tấn tôm mỗi năm, tương đương 11% tổng sản lượng tôm của cả nước. Tuy nhiên, hơn 13.000 nông dân nuôi tôm trong cả ao đất, ao xi măng, và lồng bè, đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ, với thiệt hại ước tính không dưới 285 tỷ baht (8,91 tỷ USD).

Hiệp hội Tôm Thái Lan ước tính thiệt hại do tôm chết trong ao lên tới không dưới 1 tỷ baht (310 triệu USD). Ngoài thiệt hại về sản lượng tôm trong ao, toàn bộ thiết bị nuôi trồng cũng bị hư hại.

Hiệp hội Tôm Thái Lan kêu gọi chính phủ và tất cả các bộ ngành liên quan của nước này, bao gồm Bộ Nông nghiệp và Hợp tác xã, khảo sát thiệt hại và xây dựng các mô hình hỗ trợ nông dân trong mùa lũ, Bộ Tài chính xem xét cung cấp các khoản vay và tái cơ cấu nợ, và Bộ Năng lượng, đẩy nhanh công tác giải quyết các vấn đề về hệ thống điện để đảm bảo hoạt động nuôi tôm trở lại kịp thời cho mùa vụ tiếp theo.

Trước đó, Bộ Thủy sản Thái Lan đã công bố các tiêu chí hỗ trợ cho nông dân ở những khu vực bị ảnh hưởng bởi thiên tai. Theo đó, đối với nông dân nuôi tôm càng xanh, tôm biển hoặc hàu biển, mức hỗ trợ sẽ là 11.780 baht/rai (370 USD/1.600 m2), tối đa 5 rai/người. Đối với nông dân nuôi cá và các loại thủy sản khác nuôi trong ao đất, mức hỗ trợ sẽ là 4.682 baht/rai (146,31 USD/1.600m2), tối đa 5 rai/người. Đối với nông dân nuôi trồng thủy sản trong lồng bè hoặc ao xi măng, mức hỗ trợ sẽ là 368 baht/m2 (11,5 USD/m2), tối đa 80 m2/người.

Hiệp hội Tôm Thái Lan cũng dự kiến gửi thư tới Thủ tướng Anutin Charnvirakul, kêu gọi chính phủ đẩy nhanh các biện pháp phục hồi ngành nuôi tôm ở miền Nam để tránh những tác động lâu dài đến nền kinh tế và xuất khẩu của Thái Lan.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục