Ngạt khí máy phát điện ở Hà Nội, 6 người thương vong

18:32' - 17/09/2016
BNEWS Ngày 17/9, tại Hà Nội đã xảy ra vụ ngạt khí do máy phát điện khiến 3 người tử vong, 3 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.
Rạng sáng 17/9, tại xã Ninh Hiệp (huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã xảy ra vụ ngạt khí do máy phát điện khiến 3 người tử vong, 3 người khác phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch. 

Theo thông tin ban đầu, danh tính của 3 nạn nhân tử vong gồm: Nguyễn Thị Vui (sinh năm 1973 quê Thuận Thành, Bắc Ninh), Bùi Văn Giáp (sinh năm 1994, quê Yên Thành, Nghệ An) và Bùi Văn Hòa (sinh năm 2000, là em ruột nạn nhân Giáp). 

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu điều trị tại khoa Hồi sức tích cực và chống độc của Bệnh viện Đa khoa Đức Giang gồm: Lưu Thị Nhung (sinh năm 2000, quê Nghệ An), Đậu Thị Hằng (sinh năm 1997, quê Nghệ An), Trần Văn Sáng (sinh năm 1998, quê Nghệ An). Đến chiều 17/9, 3 nạn nhân này vẫn trong tình trạng nguy kịch, hôn mê sâu. 

Trưởng Công an xã Ninh Hiệp Nguyễn Xuân Vị cho biết, khoảng 7 giờ ngày 17/9, Công an xã Ninh Hiệp nhận được tin báo về vụ việc và đã xuống hiện trường phối hợp cùng người dân đưa các nạn nhân đi cấp cứu. Khu vực xảy ra vụ việc là xưởng may ở thôn 3, xã Ninh Hiệp. Nguyên nhân ban đầu được xác định là các nạn nhân bị ngạt khí máy phát điện. 

Công an huyện Gia Lâm đã phong tỏa hiện trường, tiến hành khám nghiệm, thu thập thông tin điều tra, làm rõ vụ việc./. 

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục