Ngày cuối của kỳ nghỉ Tết, cửa ngõ Thủ đô thông thoáng

15:57' - 06/02/2022
BNEWS Ngày cuối cùng của Kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 ( ngày 6/2 tức mùng sáu tháng Giêng), người dân từ các vùng quê trở lại Thủ đô để chuẩn bị đi làm.
Ngày cuối cùng của Kỳ nghỉ Tết Nhâm Dần 2022 ( ngày 6/2 tức mùng sáu tháng Giêng), người dân từ các vùng quê trở lại Thủ đô để chuẩn bị đi làm, nhưng cho đến 15 giờ cùng ngày tình hình giao thông trên địa bàn, kể cả các cửa ngõ ra, vào Thủ đô khá thông thoáng, không xảy ra ùn tắc.

“Tình hình ùn tắc giao thông trên địa bàn trong dịp Tết Nhâm Dần vừa qua giảm nhiều so với những năm trước, có thể là do sinh viên chưa trở lại trường và một lượng lớn lao động tự do về quê ăn Tết chưa quay trở lại. Do đó, trên địa bàn Hà Nội không xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông kéo dài, đặc biệt tại các cửa ngõ ra vào thành phố”, Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Trần Nhật Quang cho biết.

Theo báo cáo mới nhất của Thanh tra Giao thông Vận tải Hà Nội, phục vụ Tết Nguyên đán và Lễ hội Xuân Nhâm Dần năm 2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông; kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải, đảm bảo giao thông thông suốt, tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

Trong này 31/1/2022, lưu lượng phương tiện gia tăng trên nhiều tuyến phố trung tâm như: đường Nghi Tàm - Âu Cơ (khu vực Chợ hoa), đường Thanh Niên, đường Hai Bà Trưng; giao thông tại các tuyến phố cổ thuộc địa bàn quận Hoàn Kiếm, Ba Đình, đặc biệt là khu vực hồ Hoàn Kiếm, Tràng Tiền, Bà Triệu, Phố Huế, Hàng Ngang, Hàng Trống… nhiều thời điểm bị ùn ứ khiến phương tiện di chuyển khó khăn.

Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các đội Thanh tra Giao thông Vận tải phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông phục vụ nhu cầu đi lại của người dân.

Trong ngày 1/2/2022 (ngày mùng 1 Tết), trên các tuyến đường phố thuộc địa bàn các quận Hoàn Kiếm, Tây Hồ, như các tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm (phố Tràng Tiền, Hàng Bài, Đinh Tiên Hoàng, Hai Bà Trưng…), đường Thanh Niên, Thụy Khê, Quán Thánh, Nghi Tàm…. lưu lượng phương tiện tăng cao do người dân đi du xuân và chúc Tết; các khu vực tâm linh, đình, đền, chùa lượng người dân tập trung đông. Đặc biệt trong ngày 1 Tết diễn ra trận bóng đá giữa đội tuyển Việt Nam – Trung Quốc tại sân vận động Mỹ Đình nên trên các tuyến đường quanh sân vận động Mỹ Đình như: Lê Quang Đạo, Lê Đức Thọ, Trần Hữu Dực, Châu Văn Liêm, Mễ Trì…, lượng phương tiện tăng cao do người dân đổ về xem bóng đá. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo Đội Thanh tra Giao thông Vận tải quận Nam Từ Liêm phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng tổ chức phân luồng, hướng dẫn giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại khu vực sân vận động Mỹ Đình.

Trong các ngày 2, 3, 4 /2/2022 (mùng 2, 3, 4 Tết), trên một số tuyến đường quanh hồ Hoàn Kiếm và các đường Điện Biên Phủ, Thanh Niên, Thụy Khê, Quán Thánh, Nghi Tàm, Trần Quang Diệu…. lưu lượng phương tiện cũng tăng cao nên có lúc phương tiện phải di chuyển chậm qua các khu vực này.

Từ ngày 4/2/2022 (Mùng 4 Tết), người dân từ các tỉnh trở lại Hà Nội để chúc Tết, thăm hỏi và chuẩn bị bắt tay vào công việc bình thường nên các tuyến đường, phố trên địa bàn thành phố đã đông đúc hơn. Giao thông trong buổi sáng ngày 4/2/2022 được duy trì ổn định. Trên các tuyến đường, phố, không xảy ra ùn tắc. Tuy nhiên, từ 16 giờ ngày 4/2/0222 và ngày 5/2/2022, trên đường cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ tại khu vực trạm soát vé xảy ra tình trạng ùn dài theo hướng từ Hà Nam về Hà Nội. Tại đường vành đai 3 trên cao, lưu lượng phương tiện tăng cao, di chuyển chậm tại các nhánh xuống, giao với đường Giải Phóng, Nguyễn Xiển, Nguyễn Trãi…

Theo phản ánh của người tham gia giao thông, trên tuyến Pháp Vân - Cầu Giẽ, một trạm thu phí ùn ứ, một trạm thu phí phải xả trạm trước áp lực phương tiện tăng mạnh chiều mùng 5 Tết.

Tại Km17 địa phận huyện Thường Tín, phương tiện xếp hàng di chuyển chậm, tốc độ lúc này chỉ khoảng 20 km/h. Tại khu vực trạm thu phí Thường Tín, lượng phương tiện ùn ứ, xếp hàng dài gần 1 km.

17 giờ 15 phút ngày mùng 5 Tết, trời nhá nhem tối, hàng trăm phương tiện từ các tỉnh phía Nam trở lại Thủ đô cũng phải xếp hàng dài khi qua các trạm thu phí thủ công trạm BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Ông Vũ Ngọc Oánh, Phó Tổng giám đốc Công ty Cổ phần BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ cho biết, để giải tỏa ùn tắc, trong khoảng thời gian từ 16 giờ 25 phút – 16 giờ 45 phút chiều ngày 5/2, Công ty CP BOT Pháp Vân - Cầu Giẽ (MPC) đã phải cho xả trạm. Trạm thu phí cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ - Ninh Bình phải tăng cường nhân lực thu phí thủ công để giải tỏa nhanh lượng xe ô tô bị ùn ứ.

Tại khu vực các bến xe khách: Mỹ Đình, Giáp Bát, Nước Ngầm, Gia Lâm, Yên Nghĩa, Sơn Tây, trong dịp Tết, hoạt động vận tải hành khách ở mức bình thường, trật tự, an toàn giao thông đảm bảo; không xảy ra tình trạng lộn xộn, ùn ứ hành khách tại bến.

Từ ngày 31/1/2022 đến ngày 5/2/2022, trên địa bàn thành phố Hà Nội xảy 5 vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng, làm 5 người chết và 4 người bị thương.

Theo Phó Chánh Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội Cao Văn Hiệp, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã chỉ đạo các Đội Thanh tra Giao thông Vận tải tiếp tục thực hiện phương án số 2723/PA-TTS ngày 23/12/2021 về việc bố trí lực lượng phối hợp thực hiện nhiệm vụ phân luồng chống ùn tắc giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông kết hợp kiểm tra, xử lý vi phạm, giải quyết sự cố giao thông trên các tuyến đường; tăng cường lực lượng phối hợp tổ chức giao thông, phân luồng, hướng dẫn phương tiện lưu thông an toàn, thông suốt; có biện pháp khắc phục kịp thời khi xảy ra sự cố, tai nạn, đặc biệt trên các tuyến giao thông trọng điểm, các tuyến đường cửa ngõ ra, vào Thủ đô; không để phát sinh ùn tắc giao thông kéo dài quá 15 phút.

Cụ thể, tại các vị trí thường xuyên xảy ra ùn tắc giao thông vào giờ cao điểm đã bố trí lực lượng tại 37 vị trí có nguy cơ xảy ra ùn giao thông, huy động 96 đồng chí/ca trực, thời gian buổi sáng từ 6 giờ 30 phút đến 8 giờ 30 phút; buổi chiều từ 16 giờ 30 phút đến 16 giờ 30 phút. Tại khu vực các bến xe khách liên tỉnh bố trí 7 chốt, huy động 20 đồng chí/ca trực, phân luồng hướng dẫn giao thông, hạn chế ùn tắc giao thông khu vực cổng ra, cổng vào của bến xe. Phân công cán bộ, nhân viên ứng trực 24 giờ/24 giờ tại các đơn vị, kịp thời xử lý, giải quyết các tình huống, sự cố mất an toàn giao thông triển khai các nhiệm vụ đột xuất, phối hợp giải quyết các sự cố về giao thông, các điểm ùn tắc phát sinh trên địa bàn thành phố.

Ngoài ra, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải phối hợp với kênh VOV giao thông cập nhật tình hình giao thông, thông báo sự cố gây mất an toàn giao thông trên các tuyến đường, phối hợp với chính quyền các địa phương, lực lượng Công an và các lực lượng chức năng đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự đô thị; phân luồng hạn chế ùn tắc giao thông; kiểm tra, xử lý, giải tỏa các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vận tải… Từ ngày 28/1/2022 đến ngày 5/2/2022, Thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã kiểm tra, xử lý 29 trường hợp, phạt tiền 33.300.000 đồng, tước Giấy phép lái xe có thời hạn 1 trường hợp./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục