BNEWS Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết, việc chậm tiến độ làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản do dịch COVID-19 tại địa phương, một số thành viên trong đoàn kiểm tra bị COVID-19.
Liên quan đến việc dư luận đặt nghi vấn về việc chậm tiến độ làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành khoáng sản, chiều 18/7, tại buổi họp báo về tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh Nghệ An 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2022 do UBND tỉnh tổ chức, ông Võ Văn Ngọc, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường Nghệ An cho biết, việc chậm trễ này có nhiều nguyên nhân.
Trong đó, có nguyên nhân do thời điểm cuối năm 2021 và đầu năm 2022, dịch COVID-19 tại địa phương diễn biến phức tạp, một số thành viên trong đoàn kiểm tra bị COVID-19.
Mặt khác, do việc kiểm tra liên quan đến nhiều nội dung, như: cho thuê đất, giao đất, phạm vi sử dụng mỏ khoáng sản, nghĩa vụ tài chính, việc sử dụng vật liệu nổ, an toàn vệ sinh lao động, môi trường… nên khối lượng công việc nhiều và chiếm nhiều thời gian. Đơn cử như liên quan đến đo đạc khoáng sản, phải tiến hành tổ chức đấu thầu đơn vị tư vấn để thực hiện nhiệm vụ đo đạc và phải xin ý kiến Sở kế hoạch và Đầu tư, UBND tỉnh để thực hiện; thủ tục đấu thầu phải đảm bảo đúng quy định pháp luật.Khi đo đạc xong phải có đơn vị đánh giá trữ lượng, sau đó phải thông qua Hội đồng đánh giá trữ lượng khoáng sản quốc gia vì các mỏ khoáng sản này thẩm quyền cấp giấy phép khai thác chủ yếu do Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp. Những điều này đã làm mất thêm nhiều thời gian làm việc của đoàn kiểm tra liên ngành.
Trước đó, ngày 21/10/2021, UBND tỉnh Nghệ An có Quyết định 3892/QĐ-UBND về việc thành lập "Đoàn liên ngành kiểm tra việc chấp hành pháp luật trong hoạt động khoáng sản của các doanh nghiệp và trách nhiệm của UBND cấp huyện trong quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh", với sự tham gia của các Sở: Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng, Công Thương, Lao động - Thương binh và Xã hội, Công an, Cục thuế; thời hạn kiểm tra 75 ngày làm việc. Liên quan đến vấn đề quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn, tại Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh Nghệ An khóa XVIII (diễn ra từ 12-14/7/2022) đã đánh giá: Hiệu quả quản lý nhà nước về khoáng sản và hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh chưa cao, đang có các tồn tại hạn chế, bất cập; vẫn còn tình trạng vi phạm pháp luật trong hoạt động khoáng sản, gây mất an toàn lao động, khai thác vượt công suất, gây ô nhiễm môi trường…Hoạt động thanh, kiểm tra, xử lý vi phạm hoạt động khoáng sản chưa được thường xuyên, kịp thời. Một số địa phương vẫn còn để xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản trái phép gây sạt lở, ô nhiễm môi trường, thất thoát tài nguyên khoáng sản, thất thu cho ngân sách, ảnh hưởng đến an ninh trật tự, mất an toàn lao động. Việc phối hợp giữa các sở, ngành, các cấp có lúc, có nơi thiếu chặt chẽ, đồng bộ...
Kỳ họp thứ 7, HĐND tỉnh khóa XVIII đã thống nhất ban hành Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát chuyên đề về “Công tác quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An”. Phạm vi giám sát gồm quản lý nhà nước về khoáng sản trên địa bàn tỉnh Nghệ An giai đoạn từ năm 2016 đến ngày 31/12/2021. Đối tượng giám sát là UBND tỉnh, các cơ quan chuyên môn của UBND tỉnh, UBND cấp huyện và các cơ quan, tổ chức, đơn vị có liên quan trên địa bàn./.Tin liên quan
120 chủ đầu tư tại Nghệ An nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng
Cục thuế tỉnh Nghệ An đã rà soát việc thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước của các dự án, phát hiện có 120 chủ đầu tư còn nợ ngân sách nhà nước trên 839 tỷ đồng.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế và pháp luậtCựu Thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan bị đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù
Bị cáo Nguyễn Bá Hoan (cựu Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) bị Viện Kiểm sát đề nghị mức án từ 12 - 13 năm tù về tội "Nhận hối lộ" (theo quy định tại Điều 354 - Bộ luật Hình sự).
-
Kinh tế và pháp luậtCảnh báo nguy cơ khi phượt chui, cắm trại tự phát ở núi Bà Đen
Việc tự ý tổ chức các hoạt động mạo hiểm, tự phát này không chỉ tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn cho du khách mà còn gây tác động tiêu cực đến công tác bảo vệ rừng, bảo tồn thiên nhiên
-
Kinh tế và pháp luậtVụ cựu thứ trưởng Nguyễn Bá Hoan: “Dây chuyền” móc nối đưa và nhận hối lộ
Tại vụ án này, nhiều doanh nghiệp đã khai số tiền mà họ phải chi ra để được cấp phép hoạt động đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài cao gấp hàng trăm lần mức chi phí theo quy định.
-
Kinh tế và pháp luậtXuất hiện văn bản giả mạo về sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã tại TP. Hồ Chí Minh
Hiện nay trên mạng xã hội đang lan truyền Văn bản số 20923/VP-VX ngày 13/8/2026 của Văn phòng UBND Thành phố ban hành kèm phụ lục là chưa đúng, giả mạo văn bản của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
-
Kinh tế và pháp luậtBắt giữ hai đối tượng vận chuyển trái phép 15 bánh heroin
Đấu tranh khai thác, 2 đối tượng khai nhận là Giàng A Sênh (sinh năm 2003) và Giàng A Di (sinh năm 2000) cùng trú bản Háng Táu (xã Xa Dung, tỉnh Điện Biên).
-
Kinh tế và pháp luậtTruy tố đối tượng giả danh Thiếu tướng lừa 4,5 tỷ đồng rồi trốn ra nước ngoài
Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Nguyễn Quang Dũng (sinh năm 1981, trú phường An Biên, thành phố Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
-
Kinh tế và pháp luậtItaly: Hơn 2,9 triệu người sập bẫy lừa đảo hóa đơn điện
Dù số nạn nhân đã giảm 27% so với 3 năm trước nhờ các chiến dịch truyền thông, tổng thiệt hại kinh tế vẫn chạm ngưỡng báo động, lên tới gần 650 triệu euro (752 triệu USD).
-
Kinh tế và pháp luậtLập 20 gian hàng để tạo đơn “ảo” bán thực phẩm giả, 3 bị cáo lĩnh 46 năm tù
Các bị cáo còn tạo lập các đơn hàng “ảo”, thông qua dịch vụ giao hàng để phát sinh đơn hàng thành công, qua đó làm tăng lượt bán hàng trên các gian hàng.
-
Kinh tế và pháp luậtKhởi tố Phú Lê cùng ba bị can liên quan sai phạm về kế toán, hóa đơn
Phòng Cảnh sát hình sự Công an thành phố Hà Nội đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý những người liên quan theo quy định của pháp luật.










