Nghiên cứu áp dụng công nghệ 3D để trồng và quản lý cây xanh ở Hà Nội

19:19' - 20/01/2018
BNEWS Bởi thực tế, một số nước trên thế giới đã áp dụng công nghệ 3D vào công tác quản lý cây xanh, mang lại hình ảnh đẹp cho đô thị.
Ông Nguyễn Đức Chung - Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội trao phần thưởng của thành phố cho các cá nhân có thành tích xuất sắc năm 2017. Ảnh Nguyễn Dũng - TTXVN

Trước thực trạng việc quản lý, trồng mới, cắt tỉa cây xanh tại Hà Nội còn có bất cập, thủ công, tại hội nghị triển khai nhiệm vụ năm 2018 của Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh diễn ra ngày 20/1, ông Nguyễn Đức Chung, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội đã chỉ đạo cần nghiên cứu áp dụng công nghệ 3 D trong công tác trồng, quản lý, cắt tỉa cây xanh.

Bởi thực tế, một số nước trên thế giới đã áp dụng công nghệ 3D vào công tác quản lý cây xanh, mang lại hình ảnh đẹp cho đô thị.

Để hạn chế cây đổ, cành gẫy trong mùa mưa bão, ông Nguyễn Đức Chung cho rằng, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội cần nghiên cứu ứng dụng giống cây mới thế giới và khu vực, đưa về thuần hóa với điều kiện thời tiết của Hà Nội. Muốn vậy, cần thiết có bộ phận chuyên về quản lý cây xanh, nghiên cứu chất đất, công nghệ chăm bón để cây phát triển rễ theo hướng cắm sâu xuống lòng đất, hạn chế phát triển rễ ngang, hạn chế gẫy đổ khi có mưa to, gió lớn. Theo đó, công tác cắt tỉa phải đảm bảo cây có tán đẹp, đều, không được để cành chìa vào nhà dân, không lấn quá ra đường gây mất an toàn giao thông.

Trên tinh thần trồng cây xanh đảm bảo yếu tố: đồng đều, đa dạng và đồng bộ, Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội yêu cầu Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh phải có bộ phận chuyên sâu về các loại cây, chọn loại cây sao cho đồng bộ trên từng tuyến phố, đều về kích cỡ, chiều cao, khoảng cách, tạo ấn tượng riêng cho mỗi tuyến phố. Để đáp ứng nhiệm vụ trên, Chủ tịch thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị, thời gian tới công ty xây dựng vườn ươm, kho dự trữ giống cây hoa, cây xanh để chủ động phục vụ làm đẹp thành phố.

Tại hội nghị, ông Vũ Kiên Trung, Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội thông tin, năm 2018 công ty này tiếp tục thực hiện trồng mới 1 triệu cây xanh theo chỉ đạo của thành phố; tập trung lực lượng thực hiện cắt tỉa cây xanh đảm bảo kỹ, mỹ thuật; tiếp nhận và đưa vào hoạt động các vườn hoa, công viên trên địa bàn.

Năm 2017, Công ty TNHH MTV Công viên Cây xanh Hà Nội đã trồng được hơn 30.000 cây bóng mát, hơn 20.000 cây cảnh khóm, gần 30.000m2 thảm hoa, cây xanh trang trí trên gần 100 tuyến đường, dải phân cách, nút giao thông thuộc 12 quận và các huyện trên địa bàn. Trong đó, khối lượng cây trồng đường kính lớn gấp gần 3 lần so với năm 2016, gấp hơn 60 lần so với năm 2015./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục