BNEWS Hàng chục hộ dân nhiều năm mưu sinh bằng nghề đánh bắt cá, bắt tép trên hồ Suối Giai, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Nai đang bức xúc vì bị yêu cầu dừng đánh bắt, mất nguồn thu nhập.
Trong khi đó, trên chính lòng hồ có nhiệm vụ phục vụ cấp nước sản xuất và sinh hoạt, một hợp tác xã được cấp phép nuôi cá trên diện tích mặt nước bình quân khoảng 288 ha. Người dân đề nghị làm rõ căn cứ, thẩm quyền ngăn cản đánh bắt cũng như việc kiểm soát hoạt động nuôi cá để bảo đảm chất lượng nguồn nước.
* Mất sinh kế trên chính lòng hồ đã gắn bó hàng chục năm
Hồ Suối Giai là công trình thủy lợi có nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt. Nhiều hộ dân sống quanh hồ cho biết họ đã gắn bó với nghề đánh bắt cá, bắt tép tự nhiên từ 15-20 năm; trong đó, có những gia đình coi đây là nguồn thu nhập chính.Theo phản ánh, từ khoảng giữa tháng 5/2026, khi hoạt động nuôi trồng thủy sản được triển khai, người dân bắt đầu bị yêu cầu dừng đánh bắt. Một số người sử dụng xuồng máy đến cuốn lưới, kéo dụng cụ đánh bắt lên bờ.
Ông Nguyễn Minh Tâm, khu phố Tân Lập, phường Đồng Phú, cho biết gia đình ông đã theo nghề cá khoảng 15-20 năm. Mỗi ngày, việc đánh bắt mang lại khoản thu nhập vài trăm nghìn đồng, ngoài ra gia đình còn nuôi cá bè và sử dụng cá nhỏ, tép tự nhiên làm thức ăn. Theo ông, gia đình đã đầu tư hơn 100 triệu đồng cho xuồng, lồng bè, lưới và các dụng cụ phục vụ nghề cá. “Trước đây mỗi ngày gia đình tôi kiếm được khoảng 300.000-500.000 đồng từ đánh bắt, đây là khoản thu nhập để trang trải cuộc sống. Từ khi bị yêu cầu dừng, xuồng, lưới và dụng cụ phải bỏ không, cá nuôi cũng thiếu nguồn thức ăn tự nhiên. Gia đình đã đầu tư số tiền lớn vào nghề nhưng nay không thể tiếp tục hoạt động”, ông Tâm cho biết.Tương tự, ông Bùi Đình Lai, khu phố Tân Lập, cho biết ông đã làm nghề đánh bắt cá nhiều năm. Gần đây, mỗi khi xuống hồ thả lưới, ông thường bị những người đi xuồng máy đến cuốn lưới; có trường hợp lưới bị rách hoặc đưa lên bờ.
“Người dân chúng tôi chủ yếu dùng xuồng nhỏ để kiếm sống, trong khi những người ngăn cản sử dụng xuồng máy lớn nên chúng tôi rất lo xảy ra va chạm. Điều chúng tôi mong muốn là chính quyền làm rõ ai có quyền ngăn cản, căn cứ vào quy định nào và việc thu, kéo dụng cụ đánh bắt của người dân có được phép hay không”, ông Lai nói. Chị Huỳnh Thị Tứ, khu phố Tân Lập, cho biết chồng chị tuổi cao, không còn đủ sức lao động bên ngoài nên nhiều năm qua gia đình sống bằng nghề làm đăng, lợp bắt tép trên hồ. Từ khi bị yêu cầu dừng đánh bắt, gia đình mất nguồn thu nhập trong khi các dụng cụ lao động cũng không thể sử dụng. “Chồng tôi tuổi cao, không có việc làm khác; con, cháu trong nhà đều trông vào nguồn thu từ nghề này. Bây giờ không được đánh bắt, gia đình rất khó khăn và không biết phải chuyển sang công việc gì để có thu nhập”, chị Tứ cho biết. Theo người dân, đây là tình trạng chung của hàng chục hộ gia đình quanh hồ, trong đó nhiều hộ đã đầu tư phương tiện, lưới và lồng bè để theo nghề trong thời gian dài. * Người dân bị ngăn đánh bắt – Doanh nghiệp được cấp phép nuôi cá Điều khiến người dân đặc biệt bức xúc là trong khi hoạt động đánh bắt tự nhiên của họ bị ngăn cản, một đơn vị được cấp phép nuôi cá trên diện tích lớn của hồ Suối Giai. Theo hồ sơ, ngày 1/4/2026, Sở Nông nghiệp và Môi trường cấp Giấy phép số 386/GP-SNNMT cho Hợp tác xã dịch vụ nông ngư nghiệp Hoàng Thành hoạt động nuôi trồng thủy sản trong phạm vi bảo vệ công trình thủy lợi hồ chứa nước Suối Giai. Giấy phép cho phép nuôi một số loài cá nước ngọt như: cá mè, cá trắm cỏ, cá rô phi, cá chim, cá chép... theo hình thức nuôi tự nhiên, không sử dụng thức ăn chăn nuôi cá, thời hạn 5 năm.Trên cơ sở giấy phép, Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai ký hợp đồng với Hợp tác xã Dịch vụ nông ngư nghiệp Hoàng Thành về việc sử dụng sản phẩm dịch vụ thủy lợi để nuôi trồng thủy sản trong lòng hồ.
Hợp đồng có thời hạn từ ngày 1/5/2026 đến ngày 30/3/2031. Diện tích mặt nước được tính theo diện tích bình quân khoảng 288 ha, giá trị hợp đồng hơn 425 triệu đồng/năm, bao gồm thuế VAT. Theo người dân, đây là điểm cần được cơ quan chức năng giải thích rõ: Vì sao người dân đánh bắt cá tự nhiên quy mô nhỏ để mưu sinh lại bị ngăn cản, trong khi hoạt động nuôi cá có tính chất sản xuất, kinh doanh được triển khai trên diện tích hàng trăm ha mặt nước. Ông Giang Văn Nhượng, khu phố Tân Lập, cho biết khi nghe thông tin về việc thả cá, người dân ban đầu nghĩ đây là hoạt động bổ sung nguồn lợi thủy sản để cá phát triển và người dân tiếp tục khai thác. Sau đó, khi việc đánh bắt bị ngăn cản, người dân mới biết đây là hoạt động nuôi cá của một đơn vị được cấp phép. “Chúng tôi không phản đối việc quản lý, bảo vệ hồ và nguồn nước. Nhưng nếu một đơn vị được phép nuôi cá trên hàng trăm ha mặt nước thì người dân cần được giải thích vì sao mình lại không được đánh bắt tự nhiên như trước. Đây là nghề người dân đã làm nhiều năm, là nguồn sống của hàng chục gia đình; nếu dừng đột ngột thì cuộc sống bị ảnh hưởng rất lớn”, ông Nhượng kiến nghị. Phải bảo đảm chất lượng nước hồ Theo giấy phép, hoạt động nuôi trồng thủy sản phải bảo đảm không ảnh hưởng đến việc quản lý, vận hành công trình, nhiệm vụ cung cấp nước phục vụ sản xuất, công nghiệp, sinh hoạt và chất lượng nước hồ. Hợp đồng giữa Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai và Hợp tác xã xác định hoạt động nuôi trồng thủy sản phải tuân thủ thứ tự ưu tiên gồm bảo đảm an toàn công trình, bảo đảm cung cấp nước phục vụ sản xuất và sinh hoạt, bảo đảm công tác phòng, chống thiên tai. Hoạt động nuôi cá phải thực hiện theo hình thức tự nhiên, không sử dụng thức ăn; không làm ảnh hưởng đến chất lượng nguồn nước và hoạt động vận hành hồ. Đơn vị nuôi phải thực hiện quan trắc chất lượng nước định kỳ và chịu trách nhiệm nếu hoạt động nuôi trồng gây ô nhiễm hoặc ảnh hưởng đến công trình. Bà Nguyễn Thị Lan, Đội phó Đội Thủy lợi Đồng Phú - Phước Long thuộc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Đồng Nai, cho biết việc nuôi trồng thủy sản tại hồ được thực hiện theo giấy phép của Sở Nông nghiệp và Môi trường; đồng thời, đơn vị quản lý thường xuyên kiểm tra mật độ thả cá và chất lượng nước. Theo bà Lan, hợp tác xã có trách nhiệm ngăn người dân xuống lòng hồ nhằm phòng ngừa nguy cơ đuối nước, ngăn xả rác và các hoạt động trái phép trong phạm vi bảo vệ công trình.Tuy nhiên, người dân đề nghị cơ quan chức năng làm rõ việc ngăn người dân xuống hồ được áp dụng cụ thể như thế nào đối với hoạt động đánh bắt cá tự nhiên; đâu là hành vi bị cấm và ai có thẩm quyền trực tiếp thực hiện việc ngăn cản, thu hoặc kéo dụng cụ đánh bắt.
* Chính quyền đang rà soát Trao đổi về vụ việc, ông Trương Hữu Thành, Phó Chủ tịch UBND phường Đồng Phú, cho biết địa phương đã tiếp nhận phản ánh của người dân và đang tập hợp hồ sơ liên quan để rà soát quy định pháp luật, xem xét quyền lợi của các hộ dân. Theo ông Thành, hoạt động nuôi trồng thủy sản tại hồ đã có các văn bản liên quan cho phép triển khai. Tuy nhiên, trước phản ánh của người dân về việc bị ngăn cản đánh bắt cá, địa phương sẽ trao đổi với các đơn vị liên quan, báo cáo lãnh đạo phường và đề xuất hướng xử lý phù hợp, bảo đảm an ninh trật tự và không để phát sinh mâu thuẫn trên lòng hồ. Vụ việc tại hồ Suối Giai đặt ra yêu cầu phải làm rõ đồng thời hai vấn đề: bảo đảm an toàn công trình, chất lượng nguồn nước phục vụ sản xuất, sinh hoạt và bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của hàng chục hộ dân đã nhiều năm mưu sinh bằng nghề đánh bắt thủy sản. Người dân mong muốn được công khai các căn cứ pháp lý liên quan đến việc cấp phép nuôi cá, sử dụng mặt nước và hạn chế đánh bắt; đồng thời xác định rõ phạm vi, thẩm quyền của đơn vị được giao quản lý, bảo vệ lòng hồ. Đối với hàng chục hộ dân, đây không chỉ là câu chuyện được hay không được đánh bắt cá mà còn là vấn đề sinh kế. Việc giải quyết thấu đáo, minh bạch và đúng quy định được kỳ vọng sẽ tháo gỡ bức xúc, hạn chế phát sinh mâu thuẫn, đồng thời bảo đảm nhiệm vụ cấp nước sinh hoạt và an toàn công trình hồ Suối Giai.Tin liên quan
Đồng Nai thí điểm dự án nhà ở thương mại thông qua thỏa thuận về nhận quyền sử dụng đất
Thành phố Đồng Nai chính thức thông qua danh mục 8 khu đất dự kiến thực hiện dự án thí điểm trên địa bàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Kinh tế xã hộiThanh Hóa kích hoạt phương án ứng phó, di dời, sơ tán người dân đến nơi an toàn
Việc di dời được triển khai trên cơ sở theo dõi diễn biến mưa lũ và rà soát thực địa, qua đó, đưa người dân ra khỏi khu vực có nguy cơ trước khi xảy ra tình huống nguy hiểm.
-
Kinh tế xã hộiMưa dông, gió mạnh tại các sân bay khu vực phía Bắc
Theo Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam, với diễn biến của bão số 4, thời tiết tại các sân bay Vân Đồn, Cát Bi và Nội Bài tiếp tục có những yếu tố bất lợi đối với hoạt động khai thác.
-
Kinh tế xã hộiSắp xếp trụ sở dôi dư: Cà Mau xử lý đất vàng ra sao?
UBND tỉnh Cà Mau vừa có quyết định về việc chuyển giao cơ sở nhà, đất dôi dư trên địa bàn tỉnh Cà Mau cho các cơ quan, đơn vị, địa phương quản lý, khai thác, xử lý.
-
Kinh tế xã hộiNgồi ở nhà đọc kho tri thức: Bước đi mới của Tây Ninh có gì?
Trong bối cảnh chuyển đổi số đang trở thành động lực phát triển then chốt của quốc gia, việc hiện đại hóa hạ tầng thông tin, nâng cao dân trí và thúc đẩy văn hóa đọc đã trở thành yêu cầu cấp thiết.
-
Kinh tế xã hộiNghệ An: Mưa lớn gây sạt lở, hàng trăm người dân bản Na Ngân bị cô lập
Mưa lớn kéo dài khiến tuyến đường đất độc đạo dài hơn 20 km nối trung tâm xã Nga My với các bản Xốp Kho, Na Kho, Na Ngân, nằm trong vùng đệm Khu bảo tồn thiên nhiên Pù Huống, xảy ra sạt lở.
-
Kinh tế xã hộiHải Phòng huy động hơn 11.000 người ứng phó bão số 4
Theo Báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường thành phố Hải Phòng, đến 7 giờ ngày 22/8, thành phố đã huy động hơn 11.000 người cùng hàng trăm phương tiện sẵn sàng ứng phó bão số 4.
-
Kinh tế xã hộiPhú Quốc sẵn sàng đón du khách dịp lễ Quốc khánh 2/9
Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang chuẩn bị toàn diện về phương tiện, cơ sở lưu trú, sản phẩm du lịch đặc sắc để đón làn sóng du khách dự kiến tăng trưởng mạnh trong kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2/9 năm nay.
-
Kinh tế xã hộiHà Nội tổ chức vận tải hành khách công cộng dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9
Nhằm đáp ứng tốt nhất nhu cầu đi lại của nhân dân trong dịp nghỉ Lễ Quốc khánh 2/9, Trung tâm Quản lý và Điều hành giao thông thành phố Hà Nội xây dựng kế hoạch tổ chức vận tải hành khách công cộng.
-
Kinh tế xã hộiTây Ninh hoàn tất chiến dịch lấy mẫu ADN kỷ lục cho hơn 18.000 liệt sĩ
Ban Chỉ đạo 515 Tây Ninh cho biết, tỉnh đã hoàn thành chiến dịch lấy mẫu hài cốt liệt sĩ phục vụ xác định danh tính bằng ADN tại 18/18 nghĩa trang liệt sĩ với tổng số 18.593 mộ liệt sĩ được lấy mẫu.














