Người dân London lo ngại về an toàn chung cư sau vụ cháy Grenfell Tower

09:10' - 15/06/2017
BNEWS Đến cuối giờ chiều ngày 14/6 theo giờ Anh, tuy lửa đã được dập tắt song tòa chung cư Grenfell Tower ở Bắc Kensington, thủ đô London, tiếp tục “nhả” khói.

Cảnh sát phong tỏa khu vực, trong khi xe cứu hỏa và cứu thương vẫn túc trực ở hiện trường. Người dân và các tổ chức từ thiện tiếp tục tiếp tế nhu yếu phẩm cho các nạn nhân, trong khi người dân vẫn chưa hết bàng hoàng về vụ hỏa hoạn xảy ra rạng sáng ngày 14/6.

Người dân sống ở chung cư gần kề lo ngại về an toàn chung cư sau khi tòa nhà chung cư Grenfell Tower cháy rụi. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh
Sau nhiều giờ cháy, tòa nhà cao 24 tầng với 120 căn hộ này giờ chỉ còn trơ khung sắt và bêtông. Vụ hỏa hoạn đặt dấu chấm hỏi lên vấn đề an toàn của các tòa chung cư cũ. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh
Tòa chung cư Grenfell Tower cao 70m được xây dựng từ năm 1974, không có hệ thống phun nước chống cháy, khiến cho lửa nhanh chóng lan rộng sau khi lửa bắt đầu cháy từ tầng hai. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh
Người dân hỏi cảnh sát thông tin về vụ hỏa hoạn. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh
Người dân vẫn rất bàng hoàng và xúc động trước vụ việc. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh

Người dân tích cực chở thực phẩm, nước uống, đồ dùng và quần áo được phân loại cẩn thận tới hiện trường. Các tin nhắn kêu gọi sự giúp đỡ đối với các nạn nhân được cộng đồng mạng liên tục chuyển cho nhau. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh

Nước uống và quần áo được xếp gọn mang đi để tiếp tế cho các nạn nhân. Những người có mặt tại hiện trường cũng được kịp thời cung cấp thực phẩm và nước uống. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh
Đường xung quanh tòa chung cư bị phong tỏa. Bến tầu và bến xe buýt xung quanh khu vực ngừng hoạt động. Giao thông đông, nhưng không tắc nghẽn nhờ sự chỉ dẫn tích cực của cảnh sát. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh
Rất đông người dân và giới báo chí vẫn kiên trì bám trụ tại hiện trường. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh
Lực lượng xe cứu hỏa và cứu hộ vẫn túc trực tại hiện trường. Hai trăm lính cứu hỏa đã tham gia chữa cháy và cứu được khoảng 65 người từ tòa nhà Grenfell Tower. Ảnh: Như Mai – P/v TTXVN tại Anh

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục