Nguồn cung LNG toàn cầu sẽ tăng 80% vào năm 2030 nhờ các dự án mới
Báo cáo của Goldman Sachs cho rằng mức tăng trên sẽ chấm dứt cuộc khủng hoảng năng lượng hiện nay do cuộc xung đột Nga-Ukraine gây ra, đồng thời nhận định đầu tư vào lĩnh vực LNG dự kiến sẽ tăng hơn 50% vào năm 2029.
Chuyên gia Michele Della Vigna, người đứng đầu bộ phận nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên của Goldman Sachs ở châu Âu, Trung Đông và châu Phi, đánh giá: "Không còn nghi ngờ gì nữa, LNG của Mỹ sẽ thống trị nguồn cung trong tương lai. Chúng tôi tin rằng tăng trưởng công suất sản xuất LNG sẽ chấm dứt các cuộc khủng hoảng năng lượng vốn xuất hiện từ vài năm trước, sau các lệnh trừng phạt của châu Âu đối với khí đốt của Nga, và giúp hạ nhiệt giá khí đốt tự nhiên ở châu Âu và châu Á". Ông Della Vigna nói thêm nguồn cung LNG toàn cầu sẽ tăng 80% vào năm 2030, nhờ các dự án mới ở Bắc Mỹ và Qatar.Vào tháng 1/2024, công ty năng lượng quốc doanh QatarEnergy của Qatar đã ký một thỏa thuận với công ty Execelerate Energy của Mỹ để cung cấp một triệu tấn LNG mỗi năm cho Bangladesh (Băng-la-đét) trong 15 năm. Hồi tháng Hai vừa qua, QatarEnergy cũng ký một thỏa thuận khác với công ty dầu khí Petronet của Ấn Độ để cung cấp 7,5 triệu tấn LNG mỗi năm cho quốc gia Nam Á này trong 20 năm. Cũng trong tháng 2/2024, Tổng giám đốc QatarEnergy Saad Al-Kaabi đã công bố một kế hoạch mới nhằm tăng sản lượng LNG tại mỏ North Field. Theo kế hoạch, sản lượng khí đốt của mỏ này sẽ tăng thêm 16 triệu tấn lên 142 triệu tấn/năm.
Báo cáo phân tích của Goldman Sachs chỉ ra rằng ngành dầu khí toàn cầu đang trải qua một sự chuyển đổi lớn khi nhu cầu dầu thô đứng trước triển vọng suy giảm dài hạn, trong khi nhu cầu khí đốt tự nhiên của thế giới ngày càng gia tăng. Theo Goldman Sachs, các công ty dầu mỏ vẫn có khả năng thu được lợi nhuận hấp dẫn cho cổ đông, cũng như đạt được mức tăng trưởng tốt trên mỗi cổ phiếu nếu giá dầu thô duy trì trong khoảng 80-90 USD/thùng. Goldman Sachs cho hay chi tiêu vốn trong ngành dầu khí đã tăng khoảng 11%/năm trong giai đoạn từ năm 2020-2023, nhưng có khả năng sẽ chững lại ở mức khoảng 4%/năm trong giai đoạn từ năm 2023 đến năm 2026.Theo báo cáo phân tích của Goldman Sachs, Tổ chức các Nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) có thể duy trì chính sách sản lượng hiện nay trong vài năm nữa. Goldman Sachs nhận định: "Trong 2-3 năm tới, OPEC sẽ có rất ít cơ hội để tăng công suất sản xuất mà không làm rung chuyển thị trường. Chúng tôi cho rằng sản lượng của các nhà sản xuất ngoài OPEC sẽ đạt đỉnh trong năm nay".
- Từ khóa :
- Lng
- khí đốt hoá lỏng
Tin liên quan
-
Doanh nghiệp
Điện khí LNG được phê duyệt mức giá trần gần 2.600 đồng/kWh
09:16' - 28/05/2024
Khung giá phát điện cho nhà máy nhiệt điện sử dụng LNG năm 2024 là 0 - 2.590,85 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng.
-
Doanh nghiệp
PV GAS nhập khẩu thêm 60.000 tấn khí LNG cho sản xuất điện mùa khô
19:46' - 30/04/2024
PV GAS đã nhập khẩu 60.000 tấn khí LNG từ cảng Bintulu Malaysia về Việt Nam, góp phần đảm bảo nhiên liệu cho sản xuất điện cao điểm mùa khô năm 2024.
-
Chuyển động DN
Tập đoàn Doosan Hàn Quốc muốn EVN hợp tác trong dự án điện khí LNG Quảng Trạch 2
16:22' - 19/04/2024
Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) Nguyễn Anh Tuấn vừa có buổi làm việc với đoàn công tác của Tập đoàn Doosan (Hàn Quốc) do ông Kim Bong Jun, Phó Tổng giám đốc Tập đoàn làm trưởng đoàn.
Tin cùng chuyên mục
-
Hàng hoá
Giá dầu giảm sau đe dọa tăng thuế của Tổng thống Mỹ
07:18'
Giá dầu tại thị trường châu Á sụt giảm trong phiên giao dịch đầu tuần ngày 23/2.
-
Hàng hoá
Biến đổi khí hậu tác động tiêu cực tới ngành cà phê toàn cầu
06:30'
Biến đổi khí hậu đang trở thành mối đe dọa ngày càng rõ rệt đối với các vùng trồng cà phê trên thế giới, do nhiệt độ gia tăng làm giảm năng suất, chất lượng và đẩy theo giá cả leo thang.
-
Hàng hoá
Mở rộng dư địa xuất khẩu nông lâm thủy sản, hướng tới mục tiêu 74 tỷ USD
17:07' - 22/02/2026
Xuất khẩu nông lâm thủy sản của Việt Nam được dự báo tiếp tục đối mặt nhiều thách thức khi kinh tế toàn cầu phục hồi chậm, xu hướng bảo hộ gia tăng và các tiêu chuẩn kỹ thuật ngày càng khắt khe.
-
Hàng hoá
Hàng hóa, thực phẩm sau Tết sôi động trở lại, giá giảm nhẹ
14:37' - 22/02/2026
Khảo sát của phóng viên TTXVN cho thấy, thị trường hàng hóa đã bắt đầu “vào guồng” trở lại bình thường.
-
Hàng hoá
Algeria đứng thứ 3 thế giới về sản lượng chà là
12:10' - 22/02/2026
Algeria hiện xếp thứ 3 thế giới về sản lượng chà là, khẳng định vị thế ngày càng nổi bật của nước này trong lĩnh vực trồng trọt trên sa mạc.
-
Hàng hoá
Thị trường thực phẩm Hà Nội hạ nhiệt sau Tết
12:10' - 22/02/2026
Tại nhiều chợ dân sinh và điểm bán lẻ trên địa bàn thành phố Hà Nội, nhu cầu tiêu dùng đầu năm tập trung chủ yếu vào các mặt hàng thiết yếu như rau củ quả, thủy hải sản và thực phẩm tươi sống.
-
Hàng hoá
Giữ hồn làng nghề nước mắm Phan Thiết
10:14' - 22/02/2026
Những ngày đầu năm, tại khu sản xuất nước mắm truyền thống nổi tiếng Phú Hài, phường Phú Thủy (tỉnh Lâm Đồng), hoạt động sản xuất nước mắm tại nhiều cơ sở vẫn diễn ra đều đặn.
-
Hàng hoá
Giá gạo, nông sản và cà phê biến động trái chiều
18:47' - 21/02/2026
Giá gạo Ấn Độ, Thái Lan giảm do nguồn cung tăng; nông sản Mỹ biến động sau phán quyết thuế quan; robusta chịu áp lực từ nguồn cung Việt Nam, trong khi giá nội địa giữ sát 98.000 đồng/kg.
-
Hàng hoá
Giữ vững cân đối cung cầu, ổn định mặt bằng giá trong và sau Tết
18:47' - 21/02/2026
Ngày 21/2, Bộ Tài chính cho biết, thị trường hàng hóa trước và trong Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 nhìn chung ổn định, nguồn cung dồi dào, không xảy ra hiện tượng khan hiếm, sốt giá.

Nguồn cung LNG toàn cầu sẽ tăng 80% vào năm 2030 nhờ các dự án mới ở Qatar và Bắc Mỹ. Ảnh minh họa: AFP/TTXVN