Nguồn vốn Agribank chắp cánh cho kinh tế tư nhân

09:36' - 25/03/2025
BNEWS Thành công của mỗi cán bộ tín dụng Agribank không phải là cho khách hàng vay được khoản tiền lớn, mà đằng sau đồng vốn Agribank là sự lan tỏa, truyền cảm hứng, chắp cánh cho kinh tế tư nhân.

Mặc dù khu vực kinh tế tư nhân đã có sự phát triển mạnh mẽ, nhưng các doanh nghiệp tư nhân vẫn đối mặt với nhiều khó khăn. Phần lớn các doanh nghiệp tư nhân có quy mô nhỏ và vừa, hạn chế về tiềm lực tài chính và khả năng cạnh tranh. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến khả năng tiếp cận vốn của các doanh nghiệp tư nhân vẫn gặp nhiều khó khăn. Trong bối cảnh đó, niềm tin và sự đồng hành của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) đã chắp cánh cho kinh tế tư nhân vươn cao, bay xa…

* Trái ngọt của niềm tin

Con đường vào trang trại du lịch sinh thái trải nghiệm của Hợp tác xã (HTX) Nga Hải (xã Xuân Mỹ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh) mùa này xanh mướt bên lúa, bên ngô. Lối vào trang trại rực rỡ những khóm hoa hồng cổ khoe sắc bên vườn bưởi, vườn xoài đang mùa đơm hoa.

Dẫn chúng tôi vào thăm vườn nho Hạ đen vừa đậu quả, ông Lê Văn Bình (sinh năm 1962), Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc HTX Nga Hải nhớ lại những ngày đầu khi mới rời quân ngũ, trở về địa phương vào năm 1986, ông tham gia hoạt động công tác thôn xóm, rồi được giao đất xây dựng và phát triển trang trại.

“Đến tận bây giờ nhớ lại tôi vẫn rùng mình. Lúc đó “đặc sản” nơi này chỉ có muỗi và vắt. Đường vào chưa có, điện nước càng không. Cả gia đình, anh em họ hàng hỗ trợ gùi cõng đưa được một khung nhà gỗ 16-17 m2 vào đây dựng tạm để có chỗ ở, mà đến này tôi vẫn giữ ngôi nhà này giữa trang trại như một “di tích”. Bao tháng ngày vật lộn, nuôi bò - bò bị bệnh vì muỗi, nuôi dê - dê bị bệnh thần kinh mắt, cứ cắm mặt lao vào vách đá mà chết…”, ông Bình nhớ lại.

Thời điểm không thể nào quên trong cuộc đời ông Lê Văn Bình chính là ngày 24/8/1993 - khi ông là nông dân đầu tiên được vay 100 triệu đồng từ Agribank huyện Nghi Xuân. Một trăm triệu đồng mà với đồng tiền mệnh giá phổ biến lúc bấy giờ là 5.000 đồng, ông Bình phải cho vào 2 bao tải chất lên chiếc xe đạp Viha chở từ Agribank huyện Nghi Xuân về nhà cất dưới gầm giường…

“Suốt cả cuộc đời mình tôi không quên câu nói của ông Nguyễn Sỹ Hàn - Giám đốc Agribank Nghi Xuân thời điểm đó: Anh Bình ơi, không cho anh vay thì chúng tôi mất đi “một chiến sỹ cộng sản” - vì sợ người lính không ngại khó, không ngại khổ như anh nản chí. Mà cho anh vay thì không biết khi mô ngân hàng lấy lại được tiền. Nhưng tôi tin anh làm được, tôi sẽ cho anh vay bằng tín chấp. Ông Hàn chân tình nói với tôi khi cả Agribank Nghi Xuân lúc đó căng thẳng, họp lên họp xuống vì trường hợp vay vốn của tôi…”, ông Bình kể lại.

Từ 100 triệu đồng đó, ông Bình cùng gia đình miệt mài đào đắp, kiến thiết, trồng trọt, chăn nuôi… Tam phen được - mất, tứ bận trắng tay do thiên tai, dịch bệnh, suốt mấy chục năm nay ông Bình vẫn luôn có Agribank chung thủy đồng hành…

Đến nay, HTX Nga Hải có tổng diện tích trên 100 ha, trong đó hơn 90 ha trồng cây lâm nghiệp, 10 ha trồng cây ăn quả, chăn nuôi và du lịch trải nghiệm. HTX Nga Hải cũng là cơ sở đầu tiên trên địa bàn Hà Tĩnh và Nghệ An triển khai trồng dưa lưới trong nhà màng theo công nghệ Israel mà đích thân ông Bình thuê một chuyên gia nông nghiệp người Israel trực tiếp phụ trách kỹ thuật với mức lương 2.000 USD/tháng. 

Ngoài dưa lưới, trang trại còn có 3 ha cây ăn quả, trong đó có 1.000 gốc cam Phủ Quỳ, gần 1.000 gốc bưởi da xanh, 4 khu nhà lưới trồng các giống cây ăn quả mới như nho sữa, nho Hạ đen... Bên cạnh trồng trọt, HTX Nga Hải còn liên kết với Công ty Cổ phần chăn nuôi C.P Việt Nam chăn nuôi gà và lợn thương phẩm với tổng doanh thu hàng chục tỷ đồng mỗi năm.

Với loại hình du lịch trải nghiệm, HTX còn là địa chỉ đón tiếp hàng chục đoàn tham quan, học tập kinh nghiệm trong và ngoài tỉnh, đặc biệt là học sinh từ các nhà trường ở Nghệ An và Hà Tĩnh. Tại đây, các em được tiếp xúc với thiên nhiên, được trồng cây, bắt cá và tham gia trải nghiệm nhiều hoạt động sinh thái lý thú…

“Ai nghĩ vùng đất Trại Sét đầy sỏi đá này lại có ngày cho ra những trái cam ngọt lịm thế này. Như tôi đây, nếu không có cơ chế cho vay bằng tín chấp của Agribank thì tôi lấy gì ra mà thế chấp để làm nên cơ ngơi này. Nên thực sự trái ngọt này chính là trái ngọt của niềm tin…”, cầm trái cam Phủ Quỳ trên tay, ông Bình bùi ngùi.

* Vun đắp khát vọng khởi nghiệp

Trong khi nhiều bạn trẻ có xu hướng rời quê lên thành phố lập nghiệp, thì lại có những thanh niên hành trình "ngược” từ thành thị trở về quê hương khởi nghiệp để đưa sản phẩm làng quê vươn xa. Hoàng Văn Long (sinh năm 1989), Phó giám đốc Công ty Biển Quỳnh (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An) là một trong số đó.

Đóng gói sản phẩm tại Công ty Biển Quỳnh (thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An). Ảnh: Thanh Hương/BNEWS/TTXVN
Sinh ra và lớn lên với vị mặn mòi của biển Quỳnh, dù xa quê đi học, đi làm và đã có tới 10 năm làm việc trong các doanh nghiệp thủy sản tại Bà Rịa - Vũng Tàu, Hoàng Văn Long vẫn đau đáu làm sao đưa sản phẩm thủy sản tươi ngon của vùng biển Nghệ An tới được người tiêu dùng trên mọi miền qua các kênh bán hàng hiện đại, vừa nâng tầm sản phẩm, thương hiệu hải sản quê hương, vừa giúp những bà con ngư dân quê nhà khỏi long đong lo bị tư thương ép giá.

Với ý nghĩ nung nấu đó, lại thêm sự động viên của chính quyền địa phương, sau gần 10 năm làm thuê cho các công ty thủy sản, tích lũy được ít vốn và kinh nghiệm, anh Long quyết định trở về quê cùng một số người bạn thành lập Công ty cổ phần Biển Quỳnh.

Vận động, gom góp mãi được 2 tỷ đồng, xây dựng xong nhà xưởng, máy móc thiết bị thì hết vốn. Lúc đó, dù đã được hệ thống siêu thị Big C đồng ý nhập hàng nhưng Công ty không thể huy động được nguồn vốn để mua nguyên liệu. Vác hồ sơ đi “gõ cửa” các ngân hàng thương mại vay vốn nhưng đều không được vì mức cho vay thấp, không đủ vốn để sản xuất. Trong lúc tưởng chừng bế tắc, đơn hàng phải hủy bỏ, thì may mắn anh Long gặp ông Hồ Văn Hảo, khi đó là Giám đốc Agribank Chi nhánh Hoàng Mai, nay là Phó giám đốc Agribank Chi nhánh Nghệ An.

“Ông Hồ Văn Hảo và cán bộ Agribank Hoàng Mai đã tận tình động viên và hướng dẫn anh em chúng tôi lập đề án định hướng phát triển của Công ty. Ngay sau đó Agribank Hoàng Mai giải ngân khoản vay 500 triệu đồng. Có được nguồn vốn lưu động chúng tôi bắt tay ngay vào thu mua và bắt đầu bán sản phẩm cho siêu thị Big C”, anh Hoàng Văn Long chia sẻ.

Cứ thế theo từng vòng vốn, công việc sản xuất, kinh doanh của Công ty cũng lớn dần. Đến nay, Công ty cổ phần Biển Quỳnh là một trong những nhà cung cấp hải sản uy tín chuyên chế biến và sản xuất các sản phẩm: tôm bóc nõn, bề bề bóc nõn, điệp bóc nõn, bạch tuộc, mực và các loại cá tươi, cá một nắng... Sản phẩm của Công ty được cung ứng cho các chuỗi siêu thị lớn trong cả nước như Big C, Lotte, Coopmart, Vinmart, Bách Hóa Xanh…; các chuỗi cửa hàng thực phẩm sạch và bếp ăn tập thể ở Hưng Yên, Bắc Giang với doanh thu trung bình hàng năm 25-30 tỷ đồng mỗi năm… Từ năm 2022, hải sản Biển Quỳnh đã vươn ra biển lớn với các đơn hàng xuất khẩu sang Mỹ, Hàn Quốc, Hong Kong (Trung Quốc)...

* Chắp cánh cho kinh tế tư nhân

Ông Hồ Văn Hảo, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank tỉnh Nghệ An cho biết, ngoài các tiêu chuẩn quy định cứng về điều kiện cho vay của các ngân hàng, mỗi cán bộ tín dụng, ngân hàng phải nhìn thấu được khách hàng của mình, thấy được khát vọng trong các bạn trẻ, đánh giá được đề án phát triển với những ưu thế như sản phẩm mới, có tính đột phá, được siêu thị - khách hàng “khó tính” chấp nhận...

“Dù là doanh nghiệp nhỏ nhưng chúng tôi nhìn thấy Ban lãnh đạo Công ty Biển Quỳnh đều là những người được đào tạo bài bản, dám làm, dám chịu trách nhiệm, nên Agribank quyết tâm đồng hành. Thành công của mỗi cán bộ tín dụng Agribank không phải là cho khách hàng vay được khoản tiền lớn, mà đằng sau đồng vốn Agribank đó thấy được sự lan tỏa, truyền cảm hứng, chắp cánh giúp các doanh nhân trẻ, đặc biệt là ở các bạn trẻ ở các miền quê khởi nghiệp, tạo công ăn việc làm cho hàng trăm lao động địa phương, đưa sản phẩm quê hương vươn cao bay xa, làm giàu ngay trên quê hương mà không phải ly hương… Đó chính là sứ mệnh của chúng tôi trong khu vực Tam nông”, ông Hảo cho biết.

Ông Trần Văn Tài, Phó Giám đốc Chi nhánh Agribank tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ tiền tỷ đến những món vay chỉ 5 -10 triệu đồng, các ngân hàng khác từ chối thì Agribank vẫn kiên trì đồng hành cùng khách hàng tư nhân. Bình quân mỗi cán bộ tín dụng của Agribank Hà Tĩnh phụ trách tới 600 khách hàng. Rất nhiều hộ, doanh nghiệp tư nhân trên địa bàn tỉnh đã làm nên cơ nghiệp từ những món vay nhỏ bé ban đầu của Agribank…

Bà Phùng Thị Bình, Phó Tổng giám đốc Agribank cho biết, thời gian qua, nguồn vốn tín dụng đầu tư cho khu vực kinh tế tư nhân của Agribank luôn được quan tâm chú trọng. Đến nay, tỷ trọng tín dụng đầu tư cho khu vực này chiếm khoảng 80% tổng dư nợ của Agribank với gần 1,4 triệu tỷ đồng, trong đó các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân với quy mô hơn 400 nghìn tỷ đồng, chiếm khoảng 90% dư nợ đối với khách hàng doanh nghiệp và đã tăng hơn 30% trong vòng 5 năm qua.

Nguồn vốn tín dụng đầu tư cho khu vực kinh tế tư nhân của Agribank luôn được quan tâm chú trọng. Ảnh: Thanh Hương/BNEWS/TTXVN
Trong năm 2024, Agribank chủ động giảm lãi suất cho vay 4 lần, đưa lãi suất cho vay bình quân thời điểm cuối năm giảm gần 2% so với đầu năm và thuộc nhóm thấp trên thị trường. Để hỗ trợ hơn nữa cho khu vực kinh tế tư nhân, trong 2 tháng đầu năm 2025, Agribank tiếp tục giảm từ 0,2%-0,5% sàn lãi suất cho vay ngắn hạn để thúc đẩy tăng trưởng tín dụng, đồng thời triển khai 9 chương trình tín dụng quy mô trên 350 nghìn tỷ với lãi suất cho vay thấp hơn từ 1-3% so với lãi suất thông thường, bảo đảm cung cấp đầy đủ các sản phẩm tín dụng tới tất cả đối tượng khách hàng. Trong đó, riêng các doanh nghiệp thuộc khu vực kinh tế tư nhân, Agribank dành nguồn vốn 240 nghìn tỷ đồng, áp dụng cho nhiều đối tượng như: khách hàng doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp nhỏ và vừa, khách hàng xuất nhập khẩu...

Không chỉ phát huy hệ thống mạng lưới chi nhánh rộng khắp trên địa bàn cả nước, để các hộ kinh tế tư nhân, doanh nghiệp nhỏ và vừa xích lại gần với ngân hàng hơn, Agribank còn triển khai liên kết với Hội Nông dân, Hội Phụ nữ các cấp để nguồn vốn Agribank luôn sẵn sàng chắp cánh cho kinh tế tư nhân vươn lên.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục