Nhà máy lọc dầu chủ chốt của Nigeria bắt đầu xuất khẩu

07:31' - 24/03/2026
BNEWS Nhà máy lọc dầu Dangote chủ chốt của Nigeria cho biết đã bắt đầu xuất khẩu sản phẩm sang một số quốc gia châu Phi, trong bối cảnh giá dầu thế giới tăng mạnh do xung đột tại Trung Đông.
Theo thông báo ngày 22/3, nhà máy thuộc sở hữu của tỷ phú Aliko Dangote đã bán 12 lô với tổng khối lượng khoảng 456.000 tấn xăng dầu cho các nước gồm Côte d'Ivoire, Cameroon, Tanzania, Ghana và Togo.
 

Cuộc xung đột đang diễn ra tại Trung Đông đã làm gián đoạn việc vận chuyển dầu khí qua eo biển Hormuz, buộc nhiều quốc gia phải tìm giải pháp hạn chế tác động của việc giá nhiên liệu tăng cao.

Nhà máy lọc dầu Dangote, nằm gần thành phố Lagos, có công suất lọc khoảng 650.000 thùng/ngày. Theo doanh nghiệp này, quy mô sản xuất cho phép nhà máy không chỉ đáp ứng nhu cầu nhiên liệu trong nước mà còn có dư địa để xuất khẩu sang các thị trường khu vực. Dangote cho biết việc cung cấp nhiên liệu cho các nền kinh tế lân cận được kỳ vọng sẽ góp phần tăng cường an ninh năng lượng tại khu vực Tây Phi, Đông Phi và Trung Phi.

Người phát ngôn nhà máy cho biết nguyên nhân chính dẫn đến quyết định mở rộng xuất khẩu là do tác động của cuộc xung đột ở Trung Đông khiến nhu cầu nhiên liệu từ các quốc gia khác tăng mạnh. Theo quan chức này, doanh nghiệp cũng nhận được nhiều đơn đặt hàng từ ngoài châu Phi, đặc biệt đối với nhiên liệu hàng không.

Tại Nigeria – quốc gia khai thác dầu thô lớn nhất châu Phi – giá xăng gần đây đã tăng từ khoảng 830 naira (khoảng 0,6 USD)/lít lên hơn 1.300 naira (khoảng 0,94 USD)/lít.

Trước khi Dangote đi vào hoạt động năm 2024, Nigeria gần như phải nhập khẩu toàn bộ nhiên liệu trong nước và thường xuyên đối mặt với tình trạng thiếu hụt nguồn cung.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục