Nhân tố năng lượng chi phối thị trường chứng khoán phố Wall

08:13' - 09/12/2015
BNEWS Kết thúc phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 162,51 điểm (0,92%) xuống 17.558,00 điểm, còn chỉ số S&P 500 hạ 13,48 điểm (0,65%) xuống 2.063,59 điểm.
Kết thúc phiên, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 162,51 điểm (0,92%) xuống 17.558,00 điểm. Ảnh: THX-TTXVN

Trong phiên giao dịch ngày 8/12, thị trường năng lượng “lao dốc” và thông tin tập đoàn khai mỏ hàng đầu thế giới Anglo American sa thải hàng loạt nhân viên đã tác động đến các chỉ số chính trên thị trường chứng khoán Mỹ.

Cũng trong phiên giao dịch này, giá hai loại dầu chủ chốt tại New York đều giảm khoảng 6%, xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2009. Trong đó, giá dầu Brent biển Bắc đã trượt xuống dưới ngưỡng 40 USD/thùng.

Kết thúc phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm 162,51 điểm (0,92%) xuống 17.558,00 điểm, còn chỉ số S&P 500 hạ 13,48 điểm (0,65%) xuống 2.063,59 điểm.

Chỉ số công nghệ Nasdaq Composite cũng mất 3,57 điểm (0,07%) xuống 5.098,24 điểm.

Hầu hết các mã cổ phiếu năng lượng đều sụt giảm, trong đó cổ phiếu của ExxonMobil mất 2,8% giá trị và cổ phiếu của công ty dịch vụ dầu mỏ Schlumberger giảm 1,8%.

Nguyên nhân của sự sụt giảm này là do giá dầu chạm mức “đáy” mới trong nhiều năm qua.

Ngoài ra, thông tin tập đoàn khai mỏ Anglo-American sẽ cắt giảm 85.000 nhân viên, tương đương với 2/3 lực lượng lao động của tập đoàn này, đã gây sức ép cho giá cổ phiếu của các công ty khai thác kim loại như Alcoa (mất 5,8% giá trị) và Freeport-McMoRan (mất 6,8% giá trị).

M. H (Theo AFP)

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục