Nhật Bản cân nhắc việc phát tiền mặt cho người dân khi giá cả tăng

16:59' - 11/04/2025
BNEWS Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công Minh đã bắt đầu thảo luận vào ngày 10/4 để kêu gọi chính phủ phát tiền mặt cho dân nhằm giảm thiểu tác động của chính sách thuế quan của Mỹ và giá cả tăng.
Đảng Dân chủ Tự do (LDP) và Đảng Công Minh đã bắt đầu thảo luận vào ngày 10/4 để kêu gọi chính phủ phát tiền mặt cho dân nhằm giảm thiểu tác động của chính sách thuế quan của Mỹ và giá cả tăng, một số quan chức từ chính phủ và các đảng cầm quyền cho biết.

Chính phủ sẽ thận trọng đưa ra quyết định về vấn đề trên. Nếu kế hoạch phát tiền mặt được thực hiện, phe cầm quyền muốn soạn thảo ngân sách bổ sung cho năm tài chính 2025 và thông qua trong phiên họp hiện tại của Quốc hội trước cuộc bầu cử Thượng viện sẽ được tổ chức vào mùa hè.

 
Tổng thư ký LDP Hiroshi Moriyama đã đến thăm dinh thự chính thức của thủ tướng vào tối 9/4 để yêu cầu Thủ tướng Shigeru Ishiba xem xét đề xuất phát tiền mặt. Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu chính sách của LDP Itsunori Onodera và người đồng cấp của ông trong đảng Komeito Mitsunari Okamoto cũng đã thảo luận về vấn đề này tại Quốc hội vào ngày 9/4.

Xem xét tác động của chính sách thuế quan của Mỹ và giá cả tăng cao đối với tài chính hộ gia đình, một số thành viên của LDP đã đề xuất số tiền trợ cấp là khoảng 30.000 yen (210 USD) đến 50.000 yen (khoảng 351 USD) cho mỗi người, trong khi một số người trong đảng Công Minh kêu gọi 100.000 yen (702,5 USD). Không có giới hạn thu nhập nào được đặt ra và dự kiến sẽ cần hơn vài nghìn tỷ yen nguồn tài chính để thực hiện việc phát tiền mặt này.

Nhiều quan chức chính phủ thận trọng với chính sách trợ cấp tiền mặt vì nó đòi hỏi một khoản tiền tài trợ lớn và các cuộc thảo luận về ngân sách bổ sung sẽ khiến lịch trình của Quốc hội trở nên chặt chẽ. Cũng không rõ liệu biện pháp này có được các đảng đối lập ủng hộ hay không trong bối cảnh chính phủ đang ở thế thiểu số. Mặc dù vậy, một quan chức cấp cao cho biết: "Chúng ta không thể không làm gì" trước cuộc bầu cử thượng viện. Chính phủ sẽ đánh giá tác động của các lợi ích và xu hướng dư luận trước khi đưa ra quyết định cuối cùng.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục