Nhật Bản chuẩn bị gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại nhiều tỉnh thành

09:20' - 14/05/2020
BNEWS Truyền thông Nhật Bản ngày 14/5 đưa tin nước này chuẩn bị gỡ bỏ tình trạng khẩn cấp tại 39 trong tổng số 47 tỉnh sau 1 tháng triển khai thực hiện.

Dự kiến, Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe sẽ có buổi họp báo vào lúc 18 giờ ngày 14/5 (theo giờ Việt Nam) công bố quy định hướng dẫn gỡ bỏ và tái áp đặt tình trạng khẩn cấp căn cứ trên đánh giá tình hình dịch bệnh trong 1 tuần.

Đến nay, Nhật Bản ghi nhận 16.100 ca nhiễm và 696 ca tử vong (không kể số ca nhiễm và tử vong trên tàu du lịch).

Tokyo là địa phương chịu ảnh hưởng lớn nhất của dịch COVID-19 với khoảng 5.000 ca nhiễm, các bệnh viện hiện đang trong tình trạng quá tải.

Thủ đô Tokyo và các tỉnh thành lân cận sẽ tiếp tục duy trì các biện pháp hạn chế để khống chế sự lây lan của dịch bệnh./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục