Nhật Bản được trao quyền đăng cai FIFA Club World Cup 2021
Tại cuộc họp trực tuyến ngày 4/12 tại Zurich (Thụy Sĩ), FIFA đã thông báo thông tin trên và cho biết sẽ giữ nguyên thể thức thi đấu, theo đó vẫn sẽ có 7 CLB tham gia, trong đó có 6 đội bóng vô địch các châu lục và 1 CLB của nước chủ nhà.
Ban đầu, FIFA dự định mở rộng quy mô giải đấu vào năm 2021, với sự góp mặt của 24 CLB và diễn ra tại Trung Quốc vào tháng 6-7/2021.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 nên giải đấu đã không thể được diễn ra và FIFA quyết định đưa giải đấu tới Nhật Bản và giữ nguyên thể thức. Nhật Bản đã từng tổ chức FIFA Club World Cup vào năm 2016.
Theo Chủ tịch FIFA Gianni Infantino, tổ chức này đã cân nhắc rất kỹ các địa điểm thay thế cho Trung Quốc và Nhật Bản đáp ứng hoàn hảo các tiêu chí đưa ra.
Quốc gia này có đủ nhân sự, các sân vận động hiện đại và cơ sở vật chất để các đội bóng đến đây thi đấu.
Trong khi đó, giải đấu FIFA Club World Cup 2020 cũng sẽ được hoãn lại sang tháng 2/2021 tại Qatar. Như vậy trong năm 2021 sẽ có 2 giải FIFA Club World Cup./.
Tin liên quan
-
Đời sống
Vườn thú lâu đời nhất Nhật Bản đón chú voi con đầu tiên được sinh ra
06:30' - 05/12/2020
Vườn bách thú lâu đời nhất Nhật Bản Ueno Zoological Gardens ở Tokyo đã mở cửa cho khách tham quan chiêm ngưỡng voi con đầu tiên được sinh ra ngay tại vườn bách thú hơn 100 năm tuổi này.
-
Đời sống
Thêm một MV của BTS cán mốc 800 triệu lượt xem trên YouTube
16:32' - 03/12/2020
MV "Idol" của BTS đã đạt 800 triệu lượt xem trên YouTube vào lúc 18h14 ngày 2/12 (giờ Hàn Quốc), chỉ một ngày sau khi MV "MIC Drop" (Steve Aoki Remix) cũng của nhóm này đạt thành tích tương tự.
-
Đời sống
Anh khởi động chương trình tiêm chủng lớn nhất kể từ Thế chiến thứ 2
12:30' - 03/12/2020
Theo phóng viên TTXVN tại London, Anh đã chính thức khởi động chương trình tiêm chủng toàn quốc quy mô lớn nhất kể từ sau Chiến tranh thế giới lần thứ hai.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sống
Nhật Bản: Quy định "mang tã bẩn về nhà" tại các nhà trẻ công gây tranh cãi
08:12'
Các nhà trẻ công tại khoảng 40% khu vực hành chính ở Nhật Bản đang áp dụng quy định yêu cầu các bậc phụ huynh mang tã hoặc bỉm đã qua sử dụng của con cái họ về nhà.
-
Đời sống
Mô hình làm việc “Du mục kỹ thuật số” lên ngôi
07:48'
Làm việc từ xa đối với nhiều người trong thời kỳ đại dịch đã loại bỏ các rào cản địa lý và mang lại sự linh hoạt hơn trong cách thức và địa điểm làm việc, ngay cả khi đại dịch đã được kiểm soát.
-
Đời sống
Mẹo săn tour giá rẻ dịp 2/9
16:10' - 15/08/2022
Kỳ nghỉ lễ năm nay được nghỉ 4 ngày liên tiếp nên nhiều người đã lên kế hoạch du lịch từ sớm. Một số mẹo sau đây sẽ giúp bạn săn được những tour du lịch giá rẻ dịp lễ 2/9.
-
Đời sống
Cúp Nestlé MILO lần V năm 2022 thu hút nhiều đội tham gia
16:08' - 15/08/2022
Giải Cúp Nestlé MILO lần V năm 2022 đã thu hút sự tham gia đông đảo của 75 đội đến từ 45 trường tiểu học, 17 trường trung học cơ sở và 13 trường trung học phổ thông trên khắp địa bàn Tp. Hố Chí Minh.
-
Đời sống
Thảm hoa Brussels chào đón du khách sau 2 năm vắng bóng
08:54' - 15/08/2022
Sau hai năm vắng bóng do đại dịch COVID-19, thảm hoa Brussels đã quay trở lại.
-
Đời sống
Kỳ World Cup 2022 "xanh" ở Qatar
08:40' - 14/08/2022
Qatar sẽ sử dụng công nghệ bảo vệ môi trường và thiết bị tiết kiệm năng lượng trên tất cả các sân vận động tại vòng chung kết World Cup năm nay.
-
Đời sống
Có được dồn ngày phép sang năm kế tiếp?
07:03' - 14/08/2022
Trường hợp do thôi việc, bị mất việc làm mà chưa nghỉ hằng năm hoặc chưa nghỉ hết số ngày nghỉ hằng năm thì được người sử dụng lao động thanh toán tiền lương cho những ngày chưa nghỉ.
-
Đời sống
Cứu sống bé trai 4 tuổi bị đột quỵ não
17:43' - 13/08/2022
Các bác sĩ Bệnh viện Đột quỵ - Tim mạch Cần Thơ vừa can thiệp, cứu sống bé trai 4 tuổi bị đột quỵ do huyết khối tĩnh mạch não, độ tuổi mà trước đây gần như chưa từng được ghi nhận.
-
Đời sống
Sẽ xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể chậm chi trả gói hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động
10:49' - 13/08/2022
UBND Thành phố Hồ Chí Minh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm cá nhân, tập thể không hoàn thành nhiệm vụ chi trả gói hỗ trợ tiền nhà trọ cho người lao động mà không có lý do chính đáng.