Nhật Bản lần đầu thâm hụt thương mại sau 3 tháng

09:39' - 21/09/2016
BNEWS Theo báo cáo của Bộ Tài chính Nhật Bản công bố ngày 21/9, thâm hụt thương mại của nước này trong tháng 8 là 18,71 tỷ yên (tương đương 184 triệu USD).
Nhật Bản lần đầu thâm hụt thương mại sau 3 tháng. Ảnh: reuters

Đây là mức thâm hụt đầu tiên sau 3 tháng do tỷ giá đồng yên mạnh khiến giá trị xuất khẩu giảm.

Báo cáo trên cho thấy kim ngạch xuất khẩu giảm 9,6% so với cùng kỳ năm ngoái xuống 5.320 tỷ yên (52,13 tỷ USD), tháng thứ 11 giảm liên tiếp với hai ngành sản xuất xe hơi và thép bị ảnh hưởng nặng nhất.

Trong khi đó, kim ngạch nhập khẩu giảm 17,3% xuống 5.340 tỷ yên (52,33 tỷ USD), tháng thứ 20 giảm liên tiếp.

Xét theo thị trường, xuất khẩu sang Trung Quốc, thị trường chính của Nhật Bản, đã giảm 8,9% xuống 968.94 tỷ yên (9,5 tỷ USD), tháng thứ 6 giảm liên tiếp, trong khi nhập khẩu giảm 15,4% xuống 1.310 tỷ yên (12,83 tỷ USD).

Hàng hóa xuất sang thị trường Mỹ giảm 14,5% xuống 971,45 tỷ yên (9,52 tỷ USD), trong khi nhập khẩu từ thị trường này giảm 9,5% xuống 609,1 tỷ yên (6 tỷ USD).

Bên cạnh đó, xuất khẩu và nhập khẩu sang Liên minh châu Âu (EU) cũng lần lượt giảm 0,7% và 12,4% xuống 590,77 tỷ yên (5,79 tỷ USD) và 673,28 tỷ yên (6,6 tỷ USD)./.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục