Nhật Bản lo ngại tác động từ chính sách thuế của Mỹ

13:51' - 14/04/2025
BNEWS Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), nhận định chính sách thuế quan của Mỹ đã làm gia tăng đáng kể bất ổn của kinh tế trong nước nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung.
Phát biểu trước Quốc hội ngày 14/4, ông Kazuo Ueda, Thống đốc Ngân hàng trung ương Nhật Bản (BoJ), nhận định chính sách thuế quan của Mỹ đã làm gia tăng đáng kể bất ổn của kinh tế trong nước nói riêng và kinh tế toàn cầu nói chung. Ông Ueda cảnh báo các biện pháp thuế quan của Mỹ có thể gây sức ép suy giảm đối với nền kinh tế Nhật Bản lẫn kinh tế toàn cầu, thông qua nhiều kênh khác nhau.

Cũng như nhiều ngân hàng trung ương khác, chính sách thuế quan diện rộng của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump đối với các đối tác thương mại đã làm gia tăng bất ổn cho lộ trình tiền tệ của Nhật Bản, khi các nhà hoạch định chính sách đang thận trọng đánh giá tác động kinh tế của các đợt áp thuế liên tiếp từ Mỹ.

Tuy nhiên, lạm phát lương thực dai dẳng có xu hướng ngày càng tăng, cùng với triển vọng tăng lương ổn định, nhiều khả năng sẽ khiến BoJ tiếp tục lộ trình tăng lãi suất đều đặn. Điều này trái ngược với xu hướng giảm lãi suất mà các ngân hàng trung ương ở Mỹ và châu Âu đang phát đi tín hiệu.

 
Ông Ueda khẳng định BoJ sẽ điều hành chính sách tiền tệ một cách phù hợp nhằm đạt được mục tiêu lạm phát 2% một cách bền vững. Ngân hàng này sẽ tiếp tục theo dõi chặt chẽ các diễn biến về kinh tế, giá cả và tài chính.

Trước đó, ngày 13/4, ông Jamieson Greer, Đại diện Thương mại Mỹ, cho biết ông vẫn đặt kỳ vọng vào các cuộc đàm phán tiền tệ với Nhật Bản.

Trong cuộc phỏng vấn với đài truyền hình CBS, ông Greer nói rằng việc thao túng hoặc tạo mất cân bằng tiền tệ có thể gây ảnh hưởng tiêu cực đến các nhà xuất khẩu Mỹ, đồng thời mang lại lợi thế không công bằng cho hàng hóa nước ngoài vào thị trường Mỹ.

Ông nhấn mạnh rằng tiền tệ “chắc chắn là một phần” trong vấn đề thâm hụt thương mại lớn giữa Mỹ và Nhật Bản, đồng thời cho biết Chính phủ Mỹ đang thảo luận với các quốc gia khác để xác định liệu họ có cam kết không thao túng tiền tệ hay không.

Ông Greer cũng đề cập việc Tổng thống Mỹ Donald Trump nhiều lần bày tỏ sự không hài lòng trước sự suy yếu của đồng yen, nhân tố giúp hàng hóa Nhật Bản dễ xuất khẩu hơn sang Mỹ.

Theo kế hoạch, ông Greer và ông Scott Bessent, Bộ trưởng Tài chính Mỹ, sẽ tham gia các cuộc đàm phán thương mại sắp tới với Nhật Bản.

Trong khi đó, ông Ryosei Akazawa, Bộ trưởng Tái thiết Kinh tế Nhật Bản, dự kiến sẽ tới Mỹ vào ngày 16/4 để bắt đầu các cuộc đàm phán toàn diện.

Tin liên quan


Tin cùng chuyên mục