BNEWS Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, nhiệt độ tại trung tâm Tokyo đã vượt quá 35 độ C vào ngày 7/7, đánh dấu ngày “cực nóng" đầu tiên của thủ đô trong năm nay.
“Ngày cực nóng” là ngày có nhiệt độ tối đa từ 35 độ C trở lên theo phân loại của Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA).
Nhiệt độ tăng vọt trên toàn quốc do hệ thống áp suất cao bao phủ một vùng rộng lớn của quần đảo Nhật Bản. Theo JMA, trong khoảng 11h00 - 11h20 ngày 7/7, có 10 điểm quan trắc trên cả nước ghi nhận nhiệt độ từ 35 độ C trở lên, trong đó có khu vực Mima, tỉnh Tokushima (36,2 độ C), Minokamo, tỉnh Gifu (36 độ C), Akiota, tỉnh Hiroshima (35,9 độ C) và Matsusaka và Kuwana, tỉnh Mie (35,8 độ C). Khu vực Chiyoda ở trung tâm Tokyo cũng ghi nhận mức nhiệt cao 35,6 độ C.
Ngoài ra, JMA cho biết khoảng 670 địa điểm khác đã trải qua “ngày oi nóng” - thuật ngữ dùng để chỉ những ngày nhiệt độ tối đa đạt ít nhất 30 độ C.
Cùng ngày, Nhật Bản ban hành cảnh báo sốc nhiệt tại 30 trên tổng số 47 tỉnh - cũng là mức cao nhất từ đầu năm, sau tháng 6 nóng kỷ lục. Bộ Môi trường và JMA đã ban hành cảnh báo say nắng tại 32 địa điểm trên toàn quốc, đồng thời lần đầu tiên trong năm 2025 phát cảnh báo này cho khu vực miền Bắc Nhật Bản. Nhà chức trách đang kêu gọi người dân sử dụng điều hòa một cách hợp lý và bổ sung đủ nước để phòng tránh rủi ro sức khỏe.
Nắng nóng cực đoan đang trở nên thường xuyên hơn trong mùa Hè tại Nhật Bản và là rủi ro đối với người lao động. Từ tháng 6, chính phủ đã triển khai các quy định an toàn lao động yêu cầu các doanh nghiệp thực hiện biện pháp bảo vệ chống sốc nhiệt.
Theo đó, các chủ sử dụng lao động phải đảm bảo nhân viên mặc trang phục thoáng khí, lắp đặt mái che nắng và bố trí khu vực nghỉ ngơi có điều hòa hoặc bóng mát.
Trong ngày “cực nóng” 7/7, tại một công trường xây dựng căn hộ ở Tokyo, công nhân của công ty Daito Trust Construction mặc áo khoác có quạt làm mát gắn phía sau lưng khi làm việc. Đây là loại áo đặc biệt do công ty hợp tác với một nhà sản xuất vật tư xây dựng phát triển, ứng dụng hiệu ứng nhiệt điện để tăng cường khả năng làm mát và đã được phát cho 1.500 công nhân.
Theo số liệu của Bộ Lao động Nhật Bản, công nhân xây dựng là nhóm lao động đặc biệt dễ bị sốc nhiệt. Nhóm này chiếm gần 20% số ca tử vong hoặc mắc bệnh do sốc nhiệt tại nơi làm việc trong năm 2023. Tổng số ca sốc nhiệt tại nơi làm việc trong năm 2023 đã tăng gấp hơn 2 lần so với một thập kỷ trước.
- Từ khóa:
- Nhật Bản
- thời tiết Nhật Bản
- nắng nóng
Tin liên quan
Hàn Quốc: Số bệnh nhân mắc các bệnh liên quan đến nắng nóng tăng tới hơn 80%
Phóng viên TTXVN tại Seoul dẫn báo cáo của KDCA cho biết, tính đến ngày 6/7, đã có 875 người mắc bệnh do nắng nóng, tăng 83,2% so với số liệu tương ứng của cùng kỳ năm ngoái.
Tin cùng chuyên mục
-
Đời sốngLễ cưới Chăm Islam: Nơi văn hóa được trao truyền
Từ nghi thức đưa rể, lễ Nikah đến những phong tục trong phòng cưới, mỗi nghi lễ đều mang ý nghĩa, góp phần tạo nên nét văn hóa của cộng đồng Chăm Islam trong bức tranh văn hóa của vùng Tây Nam Bộ.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 19/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 19/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 19/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHà Nội: Nhiều điểm ngập đã rút hết nước, giao thông đi lại bình thường
Mưa ngớt giúp nhiều điểm ngập tại Hà Nội rút hết nước, giao thông trở lại bình thường; các trạm bơm tiếp tục được vận hành để hỗ trợ tiêu thoát nước.
-
Đời sốngĐèn lồng Hội An góp sắc màu Việt Nam tại lễ hội Trung thu ở Hong Kong (Trung Quốc)
Đèn lồng Hội An của Việt Nam góp mặt cùng hơn 3.000 đèn lồng đến từ 20 quốc gia và vùng lãnh thổ tại Lễ hội Đèn lồng Trung thu Quốc tế ở Công viên Victoria.
-
Đời sốngXem ngay lịch âm dương hôm nay 18/9
Bnews. Xem ngay lịch âm hôm nay 18/9 nhanh nhất và chính xác nhất. Xem giờ tốt xấu ngày 18/9, việc nên làm, không nên làm hôm nay và lịch vạn niên tháng 9, chuyển đổi lịch âm - dương 2026.
-
Đời sốngHà Nội: Lũ sông Bùi vượt báo động 3, hơn 5.600 người ở Trần Phú bị ảnh hưởng
Trên địa bàn xã Trần Phú xảy ra mưa lớn. Mực nước sông Bùi đo tại Trạm Yên Duyệt lúc 13 giờ ngày 17/9 đạt 7,51m, cao hơn 0,51m so với mức báo động 3.
-
Đời sốngHà Nội thành lập 4 đoàn kiểm tra liên ngành bữa ăn bán trú cho học sinh
Các đoàn có sự tham gia của đại diện các sở, ban, ngành liên quan, thực hiện kiểm tra đột xuất tại các phường, xã từ ngày 20/9/2026 đến hết ngày 31/5/2027.
-
Đời sốngThoát nước Hà Nội được cải thiện, nhiều điểm ngập năm 2025 không tái diễn
Qua đối chiếu với tình trạng úng ngập năm 2025, có thể thấy các công trình khẩn cấp và công trình chống úng ngập cục bộ sau khi đưa vào vận hành đã bước đầu phát huy hiệu quả.
-
Đời sốngNước bao vây nhiều tuyến phố Hà Nội sau chuỗi ngày mưa liên tục
Nhiều tuyến phố tại Hà Nội vẫn chìm trong nước chiều ngày 17/9/2026, ảnh hưởng lớn đến việc đi lại và sinh hoạt của người dân sau nhiều ngày mưa liên tiếp.










